Sông Kỳ Lộ chảy qua địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có chiều dài hơn 100km. Tại một đoạn sông Kỳ Lộ chảy qua thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, lòng sông đã bị cát bồi lấp tạo thành những cồn nhỏ nhô cao, dòng chảy của sông liên tục bị thay đổi tác động về phía bờ tả, gây sạt lở nhiều diện tích đất sản xuất của người dân.
Những năm gần đây, vào mùa mưa bão, nước lũ sông Kỳ Lộ không thoát kịp đã dâng cao gây ngập úng vào khu dân cư buộc người dân phải di dời, chạy lũ trong đêm.
Ông Đinh Văn Muộn, người dân sống tại khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân nói: "Dòng sông cạn lần. Hàng năm, bên tả, bên hữu gì nó cũng ngập hết. Hồi xưa không dễ gì ngập. Từ năm 2009 tới nay, cứ mưa xuống là nước ngập vào khu dân cư. Riêng nhà tôi bị ngập khoảng 1m trở lại. Người dân sống dọc 2 bên sông Kỳ Lộ đều nằm trong tình cảnh này hết. Mỗi lần đến mùa mưa, lụt là trong lòng cứ thấp thỏm, lo sợ nước lại ngập".
Chịu chung tình cảnh trên, hàng chục ha đất trồng mía, mì của các hộ dân dọc sông Kỳ Lộ ở hai thôn Tân Phú, Tân An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân cũng đã bị cát bồi lấp, phần lớn diện tích này đang phải bỏ hoang. Những cồn cát hình thành sau nhiều đợt lũ không chỉ khiến người dân mất đất, nguồn tư liệu sản xuất chính mà còn khiến lũ rút chậm, gây sạt lở và có diễn biến khó lường.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân lo lắng chia sẻ: Vùng này, trước đây là đất nông nghiệp, nhưng nay bị xói lở nên khó trồng các loại hoa màu nông nghiệp, chỉ trồng được cỏ nhưng cũng phải chăm sóc mới lên được. Trước trồng mía tốt lắm nhưng nay không trồng được.
Theo UBND huyện Đồng Xuân: Tổng diện tích bị xói lở, bồi lấp dọc sông Kỳ Lộ qua địa bàn huyện khoảng hơn 100ha. Trong đó có những vị trí xói lở nguy hiểm đoạn tại khu vực từ cầu sắt La Hai đến khu phố Long An, thị trấn La Hai - đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 87 hộ dân và 14ha đất sản xuất nông nghiệp thị trấn La Hai.
Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Trước tình trạng trên, việc cần thiết nhất của địa phương là nạo, vét lòng sông để khơi thông dòng chảy, giảm mực nước ngày càng dâng cao, giảm ảnh hưởng đời sống, tình hình sản xuất của bà con. Ngoài ra, nạo vét cát ở lòng sông có thể tận dụng tạo nguồn thu để xây dựng các công trình kè chống xói lở đã bố trí trong quy hoạch.