Phú Quốc: Không xảy ra ùn tắc, chặt chém trong 5 ngày nghỉ lễ

Lục Tùng |

Chiều 1.5, ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách đến Phú Quốc du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng tăng rất mạnh, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cũng như không xảy ra nạn chặt chém trong dịch vụ...

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ, có 72.500 lượt khách đến Phú Quốc tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, tăng 45% so với dịp lễ năm trước.Trong đó khách quốc tế đạt gần 8.000 lượt, tăng 39,25% so với lễ năm trước.

Bãi tắm Dinh Cậu luôn đông khách. Ảnh: Lục Tùng
Bãi tắm Dinh Cậu luôn đông khách. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, năm nay, lượng khách đến với Di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (được biết đến với tên dân gian là Nhà tù Phú Quốc) cũng tăng. Trong 5 ngày nghỉ lễ, nơi đây đã đón tiếp 112 đoàn với 8.050 lượt khách đến tham quan, trong đó có 350 lượt khách người nước ngoài.

Du khách đến di tích Nhà tù Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Du khách đến di tích Nhà tù Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Nhờ dự báo trước nên huyện đã tham mưu cho tỉnh và cơ quan chức năng đề xuất các đơn vị tàu cao tốc, hãng hàng không tăng chuyến đi- đến, cũng như phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tổ chức chặt chẽ công tác trực chỉ huy và tuần tra bảo vệ vùng trời, vùng biển, nội đảo nên tình hình an ninh trật  tự xã hội ổn định.

“Trong suốt thời gian lễ, việc đi lại thông suốt, không xảy ra tình trạng tồn đọng khách, cũng như tai nạn giao thông”- ông Huỳnh cho biết thêm.

Khách đến tham quan điểm nuôi ong mật Phú Quốc tại ấp Suối Mây xã Dương Tơ. Ảnh: Lục Tùng
Khách đến tham quan điểm nuôi ong mật Phú Quốc tại ấp Suối Mây xã Dương Tơ. Ảnh: Lục Tùng

Cũng theo ông Huỳnh, do có được sự chủ động về kiểm soát tình hình kinh doanh phục vụ khách du lịch nên dù tăng lượng người mua, nhưng trong suốt thời gian nghỉ lễ, giá cả thị trường không biến động, giá các mặt hàng ăn uống ổn định. Đặc biệt các mặt hàng hải sản tươi sống, thịt các loại cũng không tăng giá.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: “Cháy phòng” nghỉ từ 2 tháng trước lễ 30.4

Lục Tùng |

Ông Võ Thành Nam - Giám đốc Trung tâm VHTT-DL huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Các khách sạn hạng sang, nhà nghỉ cao cấp trên địa bàn đảo Phú Quốc đã được du khách và đơn vị dịch vụ du lịch đăng ký kín từ 1-2 tháng trước khi bước vào dịp nghỉ lễ 30.4.

Đến Phú Quốc mua ngọc trai “thương hiệu” ở đâu?

Lục Tùng |

Ngọc trai là đặc sản của huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng khắp thế giới bởi chất lượng, màu sắc độc – lạ. Nhưng để mua được ngọc trai chính hiệu thì không đơn giản chút nào.

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ tại Phú Quốc mời duy nhất sao Việt này

L.C |

Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được tỉ phú Ấn Độ mời dự tiệc cưới xa hoa tổ chức tại Phú Quốc, thậm chí người đẹp Việt còn được mời cho hàng ghế VIP.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Phú Quốc: “Cháy phòng” nghỉ từ 2 tháng trước lễ 30.4

Lục Tùng |

Ông Võ Thành Nam - Giám đốc Trung tâm VHTT-DL huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Các khách sạn hạng sang, nhà nghỉ cao cấp trên địa bàn đảo Phú Quốc đã được du khách và đơn vị dịch vụ du lịch đăng ký kín từ 1-2 tháng trước khi bước vào dịp nghỉ lễ 30.4.

Đến Phú Quốc mua ngọc trai “thương hiệu” ở đâu?

Lục Tùng |

Ngọc trai là đặc sản của huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng khắp thế giới bởi chất lượng, màu sắc độc – lạ. Nhưng để mua được ngọc trai chính hiệu thì không đơn giản chút nào.

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ tại Phú Quốc mời duy nhất sao Việt này

L.C |

Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được tỉ phú Ấn Độ mời dự tiệc cưới xa hoa tổ chức tại Phú Quốc, thậm chí người đẹp Việt còn được mời cho hàng ghế VIP.