Phố đi bộ thành phố Vinh sôi động trở lại sau mưa bão

VĂN AN |

Nghệ An - Sau đợt mưa bão phải nghỉ dài ngày, tối 21.10, phố đi bộ TP Vinh đã khai trương trở lại, sôi động, tấp nập, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Phố đi bộ TP Vinh (đường Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Văn Cừ) khai trương từ ngày 8.4, hoạt động vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Sau nhiều tuần gián đoạn vì mưa bão, hôm nay, phố đi bộ Vinh khai trương trở lại với sự tấp nập đông vui vốn có.

Các bạn trẻ chen chúc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn An
Các bạn trẻ chen chúc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn An

“Kể từ khi phố đi bộ TP Vinh khai trương, tôi và nhóm bạn bè thường xuyên đến đây, bởi không khí náo nức, sôi động, nhiều thứ để giải trí, mua sắm. Đợt mưa bão, phố đi bộ ngừng hoạt động, chúng tôi thấy thiếu vắng một điểm đến đã khá quen thuộc” – bạn Lê Đức Vinh (21 tuổi – phường Trung Đô – TP Vinh chia sẻ).

Là không gian chung cho mọi người thư giãn, giải trí, mua sắm, tuy nhiên phố đi bộ TP Vinh đặc biệt hấp dẫn giới trẻ. Tại đây có các gian hàng bán hoa và lưu niệm, có không gian nhạc sống lãng mạn và sôi động, nhiều trò chơi, giải trí phong phú... rất hấp dẫn giới trẻ.

Không gian nhạc sống tại phố đi bộ. Ảnh: Văn An
Không gian nhạc sống tại phố đi bộ. Ảnh: Văn An

Ngoài ra, nhiều gian hàng ẩm thực với rất nhiều món ăn đường phố hấp dẫn là đặc trưng của phố đi bộ Vinh.

“Dạo phố đi bộ, bên cạnh có nhiều trò chơi vui vẻ, thanh niên có cơ hội giao lưu, thể hiện tình cảm, phát triển các mối quan hệ bạn bè. Do đó tôi và các bạn cùng trang lứa rất thích đến đây vào dịp cuối tuần” – bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh – 19 tuổi – phường Hưng Bình – TP Vinh cho hay.

Là một du khách đến từ TP Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đức Hải (47 tuổi – phường Tân Giang) chia sẻ: “Tôi lần đầu đến đây để xem cho biết, thấy phố đi bộ là hoạt động mới, vui vẻ, tấp nập, thu hút đông đảo người dân tham gia thư giãn, mua sắm, giải trí. Đây cũng là không gian văn hóa cộng đồng có nhiều điểm hấp dẫn”.

Thành phố Vinh là đô thị loại một thuộc tỉnh Nghệ An với diện tích hơn 104 km2, hơn 545.000 dân. Năm 2016, TP Vinh được Chính phủ phê duyệt đề án phát triển, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung bộ...

Phố đi bộ TP Vinh thu hút đông đảo mọi người tham gia thư giãn, giải trí. Ảnh: Văn An
Phố đi bộ TP Vinh thu hút đông đảo mọi người tham gia thư giãn, giải trí. Ảnh: Văn An

Theo lãnh đạo thành phố, xây dựng các tuyến phố đi bộ nhằm tạo ra sản phẩm du lịch, dịch vụ giải trí về đêm phục vụ nhân dân và du khách, góp phần tạo nên sức hấp dẫn thu hút khách du lịch; góp phần phát triển các sinh hoạt văn hóa, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân dân, thúc đẩy kinh tế và quảng bá văn hóa con người xứ Nghệ.

VĂN AN
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc hội thao truyền thống ngành giáo dục Nghệ An

Quang Đại |

Sáng 21.10, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục lần thứ 9 năm 2022.

Nghệ An: Sôi động thị trường quà tặng phái đẹp ngày 20.10

Quỳnh Trang |

Dịp lễ 20.10 năm nay, thị trường quà tặng nhộn nhịp. Đây cũng là năm đầu tiên người dân được đón lễ này trọn vẹn mà không phải lo lắng về đại dịch như hai năm trước.

Nghệ An: Khởi công dự án sản xuất linh kiện ôtô trị giá 200 triệu USD

H.L |

Ngày 22.9, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ôtô lớn nhất Nghệ An mới được khởi công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai mạc hội thao truyền thống ngành giáo dục Nghệ An

Quang Đại |

Sáng 21.10, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục lần thứ 9 năm 2022.

Nghệ An: Sôi động thị trường quà tặng phái đẹp ngày 20.10

Quỳnh Trang |

Dịp lễ 20.10 năm nay, thị trường quà tặng nhộn nhịp. Đây cũng là năm đầu tiên người dân được đón lễ này trọn vẹn mà không phải lo lắng về đại dịch như hai năm trước.

Nghệ An: Khởi công dự án sản xuất linh kiện ôtô trị giá 200 triệu USD

H.L |

Ngày 22.9, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ôtô lớn nhất Nghệ An mới được khởi công.