Phát hiện cô gái trẻ chết bất thường bên bụi tre ở Hải Dương

Hoàng Thông |

Hải Dương - Trong lúc đi hái măng, người dân địa phương phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy ở bụi tre gần cầu Cậy, thuộc xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Chiều 12.12, trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Đông xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy. Bước đầu xác định, người tử vong là một cô gái ngoài 20 tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13h cùng ngày, một người dân ở huyện Cẩm Giàng trong lúc đi hái măng tá hỏa phát hiện một thi thể trong bụi tre. Thông tin được chính quyền địa phương tiếp nhận.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp lực lượng công an tỉnh khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Người tử vong tóc vàng, khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo kẻ đen trắng, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân và danh tính người xấu số.

Hoàng Thông
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương khắc phục vạch ngựa vằn như thách đố người đi bộ

Hoàng Thông |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang tiến hành khắc phục những bất cập mà Báo Lao Động phản ánh về việc vạch ngựa vằn như thách đố người đi đường tại đường Nguyễn Lương Bằng.

Sở GDĐT Hải Dương chỉ đạo sau vụ nhiều biển LED cổng trường bị tấn công

Hoàng Khôi |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương vừa có công văn số 2288/SGDDT-VP về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với màn hình LED.

Sự thật việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ ở Đền Tranh Hải Dương ba ngày chưa hết

Hoàng Thông |

Hải Dương - Cơ quan chức năng ở Hải Dương đã thông tin vụ việc gây xôn xao mạng xã hội về việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ, đốt 3 ngày chưa hết tại Đền quan Lớn Tuần Tranh (hay Đền Tranh). Cơ quan chức năng khẳng định, đó là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến Đền quan Lớn Tuần Tranh và địa phương.

Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp có thực lực đầu tư vào Việt Nam

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

ban thời sự |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Lâm Đồng yêu cầu xử lý sạt trượt, sụt lún công trình tuyến tránh TP Bảo Lộc

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố sạt trượt, sụt lún công trình tuyến tránh TP Bảo Lộc thuộc dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20.

Ngân hàng đấu giá khoản nợ có bất động sản, tài sản thế chấp gần 250 tỉ của một đại gia

THÙY TRANG |

Chiều 13.12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho biết, do không có khách hàng nào đăng ký nên việc đấu giá khoản nợ gồm bất động sản, tài sản thế chấp của ông Lê Bá Huy, doanh nhân có tiếng tại TP Đà Nẵng không được thực hiện. Đơn vị sẽ họp và bàn phương án đưa ra thông báo đấu giá khác trong thời gian tới.

Tin tức 24h: Dự báo 19.12 là cao điểm của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Dự báo 19.12 là cao điểm của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa; Đã có 3 người chết trong vụ sập mái công trình đang thi công ở Thái Bình; Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023...

Hải Dương khắc phục vạch ngựa vằn như thách đố người đi bộ

Hoàng Thông |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang tiến hành khắc phục những bất cập mà Báo Lao Động phản ánh về việc vạch ngựa vằn như thách đố người đi đường tại đường Nguyễn Lương Bằng.

Sở GDĐT Hải Dương chỉ đạo sau vụ nhiều biển LED cổng trường bị tấn công

Hoàng Khôi |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương vừa có công văn số 2288/SGDDT-VP về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với màn hình LED.

Sự thật việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ ở Đền Tranh Hải Dương ba ngày chưa hết

Hoàng Thông |

Hải Dương - Cơ quan chức năng ở Hải Dương đã thông tin vụ việc gây xôn xao mạng xã hội về việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ, đốt 3 ngày chưa hết tại Đền quan Lớn Tuần Tranh (hay Đền Tranh). Cơ quan chức năng khẳng định, đó là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến Đền quan Lớn Tuần Tranh và địa phương.