Phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi - Ngày 22.7, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

 

Ngay tại lễ phát động, hơn 20 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh hơn 3,4 tỉ đồng.

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã vận động và tiếp nhận trên 10 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Qua đó, đã hỗ trợ xây mới hơn 200 ngôi nhà và sửa chữa hơn 50 ngôi nhà cho các đối tượng người có công, còn khó khăn về nhà ở; sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ. Hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân khi gặp hoạn nạn; thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7 hàng năm và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Toàn tỉnh có trên 95% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; trên 97% gia đình người có công và thân nhân người có công có mức sống trên mức thu nhập trung bình.

Viên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của họ

Hà Anh |

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát động trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, sỹ quan, thuyền viên và các cấp công đoàn trực thuộc đợt cao điểm thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.

Nghệ An: Triển khai phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực.

Sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

Thanh Huyền |

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, thấm nhuần đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK và dịch vụ Đại Nam (Hải Phòng) thực hiện chương trình “tri ân” người có công với cách mạng tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đẩy mạnh đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của họ

Hà Anh |

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát động trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, sỹ quan, thuyền viên và các cấp công đoàn trực thuộc đợt cao điểm thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.

Nghệ An: Triển khai phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực.

Sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

Thanh Huyền |

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, thấm nhuần đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK và dịch vụ Đại Nam (Hải Phòng) thực hiện chương trình “tri ân” người có công với cách mạng tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.