Phản ứng của người dân về tên gọi thành phố Hoa Lư sau khi sáp nhập

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư thành đơn vị hành chính mới với dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư.

Việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư thành đơn vị hành chính mới dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư là chủ trương lớn nhằm hướng tới mục tiêu chung Ninh Bình là thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng của Đô thị Di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Theo Nghị quyết số 16 -NQ/TU ngày 23.8.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của UBND tỉnh, việc xây dựng và phát triển “Thành phố Hoa Lư” trên cơ sở hợp nhất huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình thành đơn vị hành chính thành phố mới với định hướng tính chất là “Đô thị Di sản thiên niên kỷ”, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận “Thành phố Hoa Lư” là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình.

Đón nhận thông tin trên, người dân thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, đều rất vui mừng, phấn khởi bởi mong muốn, nguyện vọng nhiều năm nay của người dân về một thành phố Hoa Lư xứng tầm với những giá trị vô cùng đặc sắc và hiếm có của vùng đất kinh đô xưa đang dần trở thành hiện thực.

Ông Phạm Minh Thông (trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) chia sẻ, việc sáp nhập huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình thành đơn vị hành chính mới không chỉ là cơ hội lớn để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, mà việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư còn tạo thêm nguồn lực và động lực cho sự phát triển của tỉnh, nhất là khi Ninh Bình sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

"Tôi rất đồng tình với tên gọi là thành phố Hoa Lư, vì nó gắn tên gọi của vùng đất Cố đô Hoa Lư và mang màu sắc riêng của Ninh Bình" - ông Thông chia sẻ.

Khi được hỏi về tên gọi thành phố Hoa Lư, hầu hết người dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình đều rất đồng tình. Anh Phạm Văn Thiêm (trú tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) chia sẻ: "Cái tên Hoa Lư đã gắn liền với người dân Ninh Bình từ xa xưa như: Cố đô Hoa Lư, Kinh đô Hoa Lư, trường Đại học Hoa Lư..., vì vậy tôi rất đồng tình với tên gọi thành phố Hoa Lư sau khi sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư".

Theo đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, UBND thành phố được tỉnh giao chủ trì lập đề án xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư".

Qua khảo sát lấy ý kiến của người dân về việc sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư thành đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là thành phố Hoa Lư, đa phần người dân đều đồng tình, ủng hộ việc sáp nhập và tên gọi.

"Việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư là chủ trương lớn nhưng quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là sự khởi đầu hết sức thuận lợi để việc triển khai các bước tiếp theo đảm đúng quy định, tiến độ, khoa học và hiệu quả" - đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình chia sẻ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Ninh Bình có thành phố rộng gấp 3 lần hiện tại sau sáp nhập

Nhóm PV |

Tin 20h: Ninh Bình có thành phố rộng gấp 3 lần hiện tại sau sáp nhập; Bị nợ BHXH, con biết nói, mẹ vẫn chưa nhận được tiền chế độ thai sản; Nguyên nhân khiến người đàn ông đâm trọng thương Phó Chánh án trong phòng làm việc...

Sau khi sáp nhập, Ninh Bình sẽ có thành phố rộng trên 150km2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Ninh Bình về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình sẽ được sáp nhập thành đơn vị hành chính thành phố mới, dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư với diện tích tự nhiên là 150,24km2.

Phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: 100% học sinh đã đi học trở lại

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Khoảng 30 phụ huynh Trường Tiểu học Ngọc Sơn cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập điểm trường lẻ đã cho con đi học trở lại.

Mỹ xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Thanh Hà |

Ngày 8.5, Bộ Thương mại Mỹ nghe tranh luận về việc có nên công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không.

Petrolimex sai phạm trong mua bán xăng dầu, thoái vốn ngoài ngành “ì ạch”

Lục Giang |

Kể từ khi kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Petrolimex được ban hành, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn này diễn ra “ì ạch”, trong đó việc thoái vốn tại bảo hiểm PJICO dường như vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Ukraina bất ngờ được trao mỏ khí đốt quan trọng ở Trung Đông

Song Minh |

Iraq vừa trao một mỏ khí đốt quan trọng về mặt chiến lược cho một công ty Ukraina ít được biết đến.

Đề xuất tăng 15% lương hưu khiến nhiều người cao tuổi xúc động

Ngọc Mai |

Lương hưu dự kiến tăng 15% khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024. Trước thông tin này, nhiều người cao tuổi đặt kỳ vọng có thêm khoản tiền góp phần cải thiện đời sống.

Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế được miễn hình phạt tù

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hai bị cáo trong vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế được hưởng khoan hồng, miễn hình phạt tù.

Tin 20h: Ninh Bình có thành phố rộng gấp 3 lần hiện tại sau sáp nhập

Nhóm PV |

Tin 20h: Ninh Bình có thành phố rộng gấp 3 lần hiện tại sau sáp nhập; Bị nợ BHXH, con biết nói, mẹ vẫn chưa nhận được tiền chế độ thai sản; Nguyên nhân khiến người đàn ông đâm trọng thương Phó Chánh án trong phòng làm việc...

Sau khi sáp nhập, Ninh Bình sẽ có thành phố rộng trên 150km2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Ninh Bình về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình sẽ được sáp nhập thành đơn vị hành chính thành phố mới, dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư với diện tích tự nhiên là 150,24km2.

Phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: 100% học sinh đã đi học trở lại

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Khoảng 30 phụ huynh Trường Tiểu học Ngọc Sơn cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập điểm trường lẻ đã cho con đi học trở lại.