Việc cấp nước bị vướng do quy hoạch
Theo văn bản trả lời kiến nghị cử tri của HĐND TP.Hải Phòng, khu vực đảo Cát Hải hiện có các xã Văn Phong, Nghĩa Lộ, Hoàng Châu, Đồng Bài và khu vực thị trấn có khoảng hơn 4.000 hộ thuộc phạm vi thực hiện 3 dự án lớn của thành phố.
Giai đoạn trước năm 2020, do tình hình nước sạch chủ yếu được các đơn vị tư nhân mua nước từ trạm tăng áp Đông Hải, thuộc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng về bán cho người dân trên đảo nên giá nước (theo số liệu khảo sát) trung bình từ 70.000-150.000 đồng/m3.
Sau đó, UBND Thành phố chỉ đạo lắp đặt thêm 1 họng nước của Công ty Cấp nước ở thị trấn Cát Hải và 2 họng cấp nước tại xã Văn Phong, nâng tổng số họng cấp nước sạch lên 3 họng cấp nước.
Từ năm 2020 đến nay, sau khi các họng cấp nước hoàn thành, UBND huyện Cát Hải lấy ý kiến nhân dân và giao một hộ trên địa bàn dùng xe chuyên dụng mua nước của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tại 3 họng nước trên và chở đến cung cấp cho các hộ dân với giá từ 35.000 - 50.000 đồng/m3.
Nếu thực hiện lắp đặt đường ống đến các hộ dân bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn của Công ty CP Cấp nước không khả thi do không phù hợp với quy hoạch huyện Cát Hải.
Giá nước thực tế lên đến 80.000 đồng/m3
Tuy nhiên, ghi nhận của PV Lao Động, trên thực tế, nhiều hộ dân huyện đảo Cát Hải hiện phải mua nước qua đơn vị trung gian với giá 70.000 - 80.000 đồng/m3 (thay vì 35.000 - 50.000 đồng như UBND huyện Cát Hải thông tin), thậm chí việc mua nước rất khó khăn.
Gia đình bà Tô Thị Sai (tổ dân phố Hải Lộc, thị trấn Cát Hải) hiện đang mua nước máy với giá 70.000 đồng/m3 và có thời điểm giá nước lên tới 80.000 đồng. Tiền lương làm công tác xã hội chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng cũng chỉ tạm đủ chi trả tiền nước cho cả gia đình.
"Ròng rã 8 - 9 tháng/năm, nhà tôi mua nước với giá cao. Tiền mua nước đắt hơn tiền gạo" - bà Sai chia sẻ.
Vì nước đắt nên mọi sinh hoạt trong gia đình cũng phải cân nhắc. Như việc giặt quần áo, bà Sai giặt quần áo bằng nước giếng khoan, sau đó mới ngâm xả nước cuối bằng nước máy.
Cũng đang phải mua nước với giá 70.000 - 80.000 đồng/m3, gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh - Tổ trưởng Tổ dân phố Hải Lộc từ lâu đã không dám dùng máy giặt mà chỉ dám giặt tay để tiết kiệm nước.
Theo ông Mạnh, thực tế, do nước mưa hiện nay cũng không bảo đảm nên người dân bắt buộc phải mua nước máy để phục vụ sinh hoạt. Tuy vậy, có thời điểm còn không thể mua do phụ thuộc vào đơn vị trung gian, người dân phải đi xin nhau từng xô nước để dùng.
Người dân sống trên huyện đảo Cát Hải mong muốn được mua trực tiếp nước từ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thay vì mua qua đơn vị trung gian. Bởi lẽ, ngoài việc giảm đi chi phí tiền nước hàng tháng, người dân còn yên tâm về nguồn gốc nước. Vì như hiện nay, người dân mua qua trung gian với giá cao nhưng cũng không biết được nguồn nước này lấy từ đâu.
Trước mong mỏi của người dân, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo UBND huyện Cát Hải phối hợp với Công ty CP Cấp nước và các đơn vị chủ đầu tư các dự án trên địa bàn nghiên cứu phương án lắp đặt đường ống nước vào các hộ dân theo hình thức xã hội hóa trong thời gian thực hiện các dự án. Đồng thời, tập trung thực hiện các dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân.