Ninh Thuận: Nhiều đoạn đê kè biển xuống cấp, đe doạ hàng trăm người dân vùng biển

Tân Văn |

Những ngày qua, người dân tại phường Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang lo sợ khi nhiều đoạn đê biển tại khu vực thuộc khu phố 9 và thôn Phú Thọ đã bị sụp đổ vì đế chân bờ kè bị rỗng cát.

Do tác động của cơn bão cuối năm 2017, tuyến kè biển dài khoảng 3km tại thôn Phú Thọ đã xảy ra 3 điểm bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong số này đã có điểm bị sụp lún tạo thành những hàm ếch to bẫy người đi đường, trên mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, dưới chân thậm chí cát đã bị sóng biển cuốn trôi.

Tuyến đê kè biển ở thôn Phú Thọ bị sạt lở, đe doạ tính mạng và tài sản của hàng trăm người dân.
Tuyến đê kè biển ở thôn Phú Thọ bị sạt lở, đe doạ tính mạng và tài sản của hàng trăm người dân.

Ông Trần Văn Quang, Trưởng BQL thôn Phú Thọ cho biết: Tuyến đê kè biển ở thôn Phú Thọ được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đến nay, tuyến đê này đã bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn đã bị sóng biển cuốn phăng. Hơn 100 hộ dân nơi đây đang rất lo sợ, vì nếu đê sập thì sóng biển có thể đánh vào nhà dân.

 
Nhiều đoạn kè biển tại thôn Phú Thọ bị sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều đoạn kè biển tại thôn Phú Thọ bị sạt lở nghiêm trọng.

Để đối phó dã chiến sóng biển đánh vào nhà, một số hộ dân đã tự bỏ tiền túi ra xây dựng hàng rào bêtông cao 50cm. “Đây chỉ là một biện pháp cầm hơi. Về lâu dài, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận sớm nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đê biển thật kiên cố hơn. Mùa này, sóng biển đánh cao khoảng 3-4m và đây cũng là thời điểm bắt đầu bước vào mùa mưa bão, nên sóng đánh rất mạnh, tuyến đê có nguy cơ không trụ nổi”, ông Nguyễn Văn Tất, một người dân sống tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, TP. Phan Rang–Tháp Chàm hoang mang.

Trên tuyến đê kè biển thuộc thôn này, đã một cái khảm đã bị sóng biển đánh sập từ lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục sửa chữa. “Hơn mười ngày trước, một cột đèn báo hiệu tàu ra vào lạch cảng Đông Hải đã bị sóng biển nuốt mất. Nguy cơ va chạm tàu biển khi lưu thông trên đoạn lạch này xảy ra rất cao” - ông Trần Văn Quang lo lắng.

Không chỉ có đê biển ở thôn Phụ Thọ bị xuống cấp trầm trọng, tuyến đê biển tại khu phố 9-Tân Thành cũng cùng chung một “số phận”, bị sập tạo thành một hàm ếch rộng khoảng 10 mét, việc đi lại của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Trường Giang, một dân người dân kể lại: "Lúc 5h sáng, xe rác của Cty TNHH XDTM&SX Nam Thành vào đây để lấy rác thì bất ngờ đoạn đê sụp xuống. Nghe tiếng động, tôi chạy ra thì cả chiếc xe nằm lọt dưới hố đê bị sụp. May mắn không có người thiệt mạng".

Anh Giang cho biết thêm, sau khi xảy ra sự cố, thì ngày 1.11, một đoạn đê cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 5 mét cũng sụp theo. Bên dưới đã rỗng cát dưới chân, chỉ còn lại tấm bêtông trơ trọi.

Tuyến đê biển tại khu phố 9-Tân Thành cũng cùng chung một “số phận”, bị sập tạo thành một hàm ếch.
Tuyến đê biển tại khu phố 9-Tân Thành cũng cùng chung một “số phận”, bị sập tạo thành một hàm ếch.

Hàng trăm người dân vùng biển nơi đây đang lo sợ, nếu không có cách nào khắc phục thì đoạn đê này cũng sẽ sụp theo luôn. Trường hợp, bão đổ bộ tuyến đê này “thất thủ”, thì số phận của hàng trăm nhà dân sống ven đê cũng sẽ bị sóng cuốn trôi ra biển. Mọi người mong cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận sớm nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đê biển để họ an tâm sinh sống, đặc biệt là trong mùa mưa bão đang đến gần.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Cầu Ngòi Thủ sạt lở, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tô Thế |

Đoạn đường tránh cầu Ngòi Thủ (Km136+108) trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục bị sạt lở, hư hỏng nặng, buộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đà Nẵng cho treo van lật cửa xả nước thải sau vụ sạt lở bờ kè biển

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết, hiện các đơn vị có liên quan đã treo van lật các cửa xả Mỹ An, đồng thời mở lưới chắn rác, cắt cử người trông coi để tránh tình trạng sạt lở như vừa qua.

Bờ biển Mỹ Khê Đà Nẵng bị sạt lở lớn sau trận mưa

HOÀNG VINH |

Một trận mưa lớn vào đêm 21.10 đã khiến một đoạn bờ biển Mỹ Khê (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cầu Ngòi Thủ sạt lở, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tô Thế |

Đoạn đường tránh cầu Ngòi Thủ (Km136+108) trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục bị sạt lở, hư hỏng nặng, buộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đà Nẵng cho treo van lật cửa xả nước thải sau vụ sạt lở bờ kè biển

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết, hiện các đơn vị có liên quan đã treo van lật các cửa xả Mỹ An, đồng thời mở lưới chắn rác, cắt cử người trông coi để tránh tình trạng sạt lở như vừa qua.

Bờ biển Mỹ Khê Đà Nẵng bị sạt lở lớn sau trận mưa

HOÀNG VINH |

Một trận mưa lớn vào đêm 21.10 đã khiến một đoạn bờ biển Mỹ Khê (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng.