Cụ thể, tại huyện Minh Hóa: đoạn Hung Trâu đi 3 bản Mò O ồ ồ, Yên Hợp, Ón xã Thượng Hoá đang còn bị ngập, chia cắt; tại ngầm Hà Nông (xã Dân Hoá) hiện mưa to, nước ngầm Hà Nông dâng cao từ 0,5-0,7 cm, sạt lở các điểm đã khắc phục dài khoảng 3m; phương tiện không qua lại được; tại ngầm Cô Pi (xã Trọng Hoá) trong ngày đã khắc phục được 50%, tuy nhiên chiều nay mưa to nước dâng cao từ 0,5 -1m, chảy xiết, cuốn trôi khu vực đã được khắc phục. Hiện người, phương tiện chưa qua lại được.
Về tình hình nhà dân bị ngập tại huyện Minh Hoá, ở xã Thanh Thạch ngập 3 hộ dưới 1m, nước đã rút; tại xã Dân Hoá có 25 hộ bị ngập.
Về giao thông, trên Quốc lộ 12A các điểm sạt lở ta luy dương tại các vị trí: Km73+030; Km76+350; Km119+400; Km119+800; Km120+900(T); Km121+100; Km121+800; Km122+00; Km136+900 (P) và một số vị trí nhỏ lẻ khác… đã được dọn thông 1 làn để thông tuyến.
Ngoài ra, sạt lở taluy âm tại các vị trí: Km62+230 (T); Km119+600(P) dài 4 m, sâu 5 m; Km119+760(P) dài 7 m, sâu 6m; Km120+450(P): dài 8 m, sâu 3 m sát mép đường BTN; Km124+750 (P) sụt mái xây đá sâu 30 cm; Km136+800÷Km136+900 dài 100 m, sâu 6 m.
Trên Quốc lộ 9B, sạt lở mái ta luy dương tại Km80+050 đá tràn lấp mặt đường đã được hốt dọn thông tuyến; hệ thống phao báo hiệu trên sông bị trôi 15 quả.
Tại xã Thanh Hoá (huyện Tuyên Hóa), đã xảy ra sạt lở núi tại thôn 4 Bắc Sơn, khối lượng 50 m3, kênh mương nội đồng thôn 5 Thanh Lạng bị sập, chiều dài khoảng 8 m.
Tại xã Sơn Hóa, cầu Khe Xai đi ra xã Đồng Hóa sạt lở mố cầu và mặt đường nhựa khối lượng khoảng 5 m3; thôn Đồng Sơn xói lở mặt đường đá bây khoảng 20 m; thôn Tam Đăng xói lở lề đường các tuyến bê tông khoảng 20 m; thôn Tam Đa xói lở lề đường bê tông 5 m.
Tại huyện Minh Hóa, ngầm Cô Pi, Hà Nông bị xói lở.
Được biết, trong ngày 29.9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có một số nơi vừa, mưa to. Cụ thể, tại Hóa Thanh 46,8 mm; Thanh Hóa 51,8 mm; Hương Hóa 30,4 mm; Đồng Tâm 22,0 mm, các vùng khác mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.