Những cây đại thụ ở bản làng vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, người có uy tín tại những bản làng vùng cao của tỉnh Hoà Bình đã trở thành những cây đại thụ, là chỗ dựa tinh thần cho bà con nơi đây.

“Cuốn từ điển sống” của ngôi làng dưới chân núi Biều 

Một ngày cuối tháng 5.2022, có mặt tại huyện miền núi Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, theo lời giới thiệu của người dân xóm Sưng, xã Cao Sơn, PV đã có dịp gặp gỡ ông Lý Hồng Minh - người được bà con coi như quyển từ điển sống của bản Dao nơi đây.

Mặc dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng sự minh mẫn, nét nhiệt huyết vẫn hiện rõ trong ánh mắt của người già làng đã dành cả cuộc đời cho việc chung của ngôi làng dưới chân núi Biều hùng vĩ.

Rót chén nước chè tuyết cổ thụ - một sản vật đặc trưng của người Dao ở Sưng, ông Minh chậm rãi kể: “Xóm Sưng có hơn 70 hộ Dao Tiền sinh sống, nằm yên bình trên núi Biều với những nếp nhà cổ. Người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, trồng nương rẫy và lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang”.

Theo ông Minh, mặc dù cuộc sống yên bình nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là sự khó khăn, đói khổ của bà con do xóm Sưng nằm cheo leo giữa núi, đường xá đi lại khó khăn, điện và sóng điện thoại chưa được phủ đến.

Trên cương vị là người có uy tín trong cộng đồng, già làng Lý Hồng Minh luôn trăn trở phải có giải pháp để giúp người dân thoát cảnh đói nghèo, ổn định cuộc sống. Từ suy nghĩ đến hành động, già cùng với chi bộ, ban công tác mặt trận xóm và một số già làng họp bàn, cùng tìm giải pháp.

Trước mắt, già làng tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu trong lao động, sản xuất, cưới hỏi, ma chay, lễ hội. Những nét đẹp văn hóa dân tộc Dao như tiếng nói, chữ viết, một số lễ hội truyền thống được lưu giữ và bảo tồn. Theo tìm hiểu được biết, là bản nằm cheo leo trên lưng núi, với lợi thế khí hậu quanh năm mát mẻ cùng kho tàng văn hóa dân tộc Dao phong phú, điểm du lịch cộng đồng xóm Sưng thu hút khách du lịch trong nước, nước ngoài.

Ông Lý Văn Hềnh - người dân xóm Sưng, xã Cao Sơn - cho biết: “Hiểu được thế mạnh của địa phương, ông Minh đã tuyên truyền, vận động bà con chung tay giữ sạch đường làng, ngõ xóm”.

Cho đến nay, xóm Sưng là xóm người Dao đầu tiên của Hoà Bình chuyển đổi từ hoạt động nông nghiệp thuần tuý sang làm du lịch. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xóm được nâng lên, hiện đạt khoảng 20 - 22 triệu đồng/người/năm.

Trao sức sống nơi nóc nhà Mường Vang

Trở lại xóm Thung, xã Quý Hoà, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, nơi từng được coi là chốn “rừng thiêng, nước độc” của tỉnh Hoà Bình, vượt hết dốc Gió, bức tranh phong cảnh hữu tình của Đồi Thung dần hiện ra trước mắt.

Tiếp chúng tôi tại nhà văn hoá xóm Thung 1, ông Bạch Công Ngưu, người có uy tín tại xóm Thung 1 cho biết: “Khoảng 5 - 6 năm về trước, khi chưa có điện, chưa làm đường, cuộc sống bà con ở đây chủ yếu tự cung tự cấp. Nhà nào nuôi được con gì, trồng cây gì chủ yếu phục vụ trong gia đình, thỉnh thoảng bà con trong xóm trao đổi với nhau để cải thiện bữa ăn”.

Theo ông Ngưu, đến Tết hay vào vụ mùa, khi cần dầu thắp, gạo, muối hoặc những vật dụng thiết yếu, bà con đi men theo đường mòn xuống núi để ra chợ Bo, huyện Kim Bôi mua sắm vì so với đi chợ Xào, xã Tuân Đạo trong huyện, chợ Bo dễ đi và gần hơn nhiều.

Khi đó, số học sinh học hết lớp 9, lên THPT của cả vùng Thung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng bởi đường khó đi, nên thứ mà vùng Thung dồi dào nhất là các loại măng rừng nhưng giá cả thất thường, thường xuyên bị tư thương ép giá, tỉ lệ hộ nghèo 5 năm về trước tại đây lên đến 50%.

Bước chân của ông Ngưu và những người đảng viên, trưởng thôn đã in dấu khắp một vùng Đồi Thung, đi đến gần 200 hộ dân tuyên truyền chính sách, pháp luật, vận động bà con đưa con em đi học, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của người đứng đầu cấp uỷ cùng những cán bộ, đảng viên, người uy tín trong làng bản, giờ đây, Đồi Thung như được khoác lên một tấm áo mới, nỗi nhọc nhằn dường như vơi bớt, thay vào đó là niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của người dân nơi đây. Bà con tin và nghe theo chính sách, pháp luật của nhà nước, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Khánh Linh 
TIN LIÊN QUAN

Những “nhịp cầu” đoàn kết ở bản làng vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, đảng viên vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La đã trở thành những hạt nhân đoàn kết, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Những “nhịp cầu” đoàn kết ở bản làng vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, đảng viên vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La đã trở thành những hạt nhân đoàn kết, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.