Nhộn nhịp thị trường mua bán tạng, các bệnh viện đồng loạt cảnh báo lừa đảo

Lệ Hà - Trà My |

Hiện trong danh sách chờ ghép tạng quốc gia có hơn 5.000 ca, nhưng đây là con số nhỏ so với thực tế. Nhiều người ngày đêm vật lộn với sự sống để chờ đợi được ghép mô, tạng nhưng nguồn tạng hiến tặng còn rất hạn chế. Nắm được nhu cầu này, nhiều hội nhóm mua bán tạng trái phép đã xuất hiện.

Muôn kiểu mua bán tạng

Hình ảnh phóng viên trao đổi với đối tượng môi giới bán thận.
Hình ảnh phóng viên trao đổi với đối tượng môi giới bán thận.

Chỉ cần vào mạng gõ từ khoá “mua bán tạng” sẽ cho ra rất nhiều hội nhóm như Hội hiến ghép mô tạng, Hội những người đăng ký hiến tạng Việt Nam…

Trong vai một người cần tiền, có nhu cầu bán thận gấp, phóng viên vào Hội hiến mô ghép tạng thấy dòng rao môi giới mua bán thận có tên Đ.P.L: “Ai muốn hiến thận, để trả nợ và có vốn làm ăn. Mình nhận tất cả nhóm máu, pháp lý một người ký. Từ 19 đến 42 tuổi. Tất cả chi phí đi lại, ăn uống, ngủ, nghỉ, khám, bên mình lo từ A-Z làm ở Huế và Hà Nội. Được bảo hiểm trọn đời, bảo mật uy tín liên hệ và kết bạn Zalo với mình 0865479xxx”.

Phóng viên đã liên hệ với số điện thoại trên và được hướng dẫn chi tiết. Theo đó, để bán được thận, trước tiên người môi giới hướng dẫn cần phải làm một số xét nghiệm như: Xét nghiệm nhóm máu, siêu âm tổng quát ổ bụng, kiểm tra các chức năng gan thận. Sau khi có các xét nghiệm này, người bán thận phải gửi cho các đối tượng môi giới kiểm tra, khi đạt yêu cầu, các đối tượng sẽ liên hệ trực tiếp lại để thực hiện việc giao dịch.

"Phải xét nghiệm trước để biết được mình thuộc nhóm máu A, B hay O,... Đi kèm với đó là kiểm tra tổng quát ổ bụng xem có gặp vấn đề gì không. Bên chúng tôi sẽ hỗ trợ người bán thận đến bệnh viện xét nghiệm. Nếu người bán thận có nhóm máu O thì mức giá càng cao. Giả sử người có thận nhóm máu O sẽ được mua thận với giá 550 - 600 triệu đồng/quả thận. Còn ở các nhóm máu A hay B thì mức giá sẽ thấp hơn, khoảng 500 triệu đồng/quả thận" - môi giới này cho biết.

Người này cũng thông tin thêm, trước khi thực hiện quy trình bán thận, người bán sẽ được bên môi giới lo cho chỗ ăn ở, chi phí đi lại để tiện theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, một giao dịch bán thận sẽ được thực hiện thông qua một thủ tục pháp lý có tên là "hiến tạng".

"Vì nếu nói là mua bán thì khó thực hiện, pháp luật không cho phép việc này nên phải sử dụng từ hiến tạng với mục đích cứu người" - môi giới này nói.

Liên hệ với một môi giới bán thận khác tại Thừa Thiên - Huế với lời quảng cáo: “Cần người hiến thận gấp. Hiện bên mình cần gấp các bạn nam/nữ nhóm máu A, B, O tuổi đời từ 28-40, có gia đình đồng ý. Bên mình lo từ A-Z, nhận tiền trước 30 phút khi vào bàn mổ, được Bộ Y tế cấp bảo hiểm trọn đời, yêu cầu có xác nhận cư trú, căn cước công dân gốc, xác nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn, phiếu lý lịch tư pháp số 1. Liên hệ 033 5693xxx”.

Người này cũng cho biết: "Được gia đình đồng ý thì mới làm việc được. Đặc biệt, người bán thận có tuổi càng trẻ, càng khỏe thì quả thận càng đắt giá. Trung bình khoảng 470 - 480 triệu đồng/quả thận".

Có rất nhiều nhóm mua bán nội tạng, hiến thận, hiến trứng, tinh trùng trên mạng xã hội. Người có nhu cầu bán cũng phải lên tới hàng nghìn người. Phần lớn lý do họ muốn bán thận vì hoàn cảnh.

Một điểm chung là các đối tượng môi giới này đều yêu cầu người hiến phải đóng một khoản chi phí để làm các xét nghiệm, nếu đạt yêu cầu mới bắt đầu làm thủ tục phẫu thuật hiến tạng. Các đối tượng này không chỉ hoạt động trên các hội nhóm, mà còn đến các bệnh viện để lôi kéo, mời chào bệnh nhân và người nhà.

Nhu cầu ghép tạng hiện nay rất lớn nhưng nguồn tạng khan hiếm. (Một ca ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Ảnh: Mai Hằng
Nhu cầu ghép tạng hiện nay rất lớn nhưng nguồn tạng khan hiếm. (Một ca ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Ảnh: Mai Hằng

Lừa đảo trắng trợn

Trong khi thị trường mua bán tạng nhộn nhịp trên mạng, nhiều bệnh viện phải đưa ra cảnh báo tình trạng mạo danh bệnh viện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, có tiếp nhận phản ánh của anh Nam ở Hà Nội về việc đối tượng Nên liên hệ, hướng dẫn anh xác nhận hiến tạng của chị Phong tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Anh Nam cho hay, một người liên hệ nói rằng, bạn gái có đăng ký hiến mô tạng. Nội dung trong giấy đăng ký viết rõ: "Trước khi nhận được chi phí hiến tạng, phía gia đình chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền thăm khám và làm xét nghiệm trước cho người được hiến với số tiền là 14.550.000 đồng. Người này nói tôi sẽ nhận được 250 triệu đồng sau khi ca phẫu thuật hiến, ghép tạng hoàn tất. Nhưng để nhận số tiền này, tôi phải chuyển gần 15 triệu đồng để làm thủ tục xét nghiệm".

Nghi ngờ lừa đảo, anh Nam đã liên hệ với Bệnh viện Nội tiết Trung ương để tìm hiểu kỹ. Bệnh viện cho hay, không có dịch vụ hiến tạng và không tiếp nhận bất kỳ ca hiến tạng nào. Lúc này anh Nam mới "ngã ngửa" vì biết các thông tin đối tượng nói là không đúng.

Tương tự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng thông báo không có bệnh nhân chết não, có nguyện vọng hiến tạng - nhóm máu B. Các thông tin chính thống của bệnh viện đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện.

Sở dĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải phát đi thông báo trên bởi liên tục trên mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật: “Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện đang có một bệnh nhân chết não, nguyện vọng hiến tạng - nhóm máu B. Nhờ cộng đồng lan tỏa giúp, nếu có bệnh nhân có chỉ định ghép tim, ghép tạng xin liên hệ để có cơ hội tốt cho bệnh nhân”.

Ngăn chặn tình trạng môi giới mua bán tạng

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc (ảnh) - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối về ghép bộ phận cơ thể người - cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện những phản ứng trái chiều trước thông tin người đăng ký hiến tạng phải đóng phí mới nhận được thẻ đăng ký hiến tạng. Tuy nhiên, đây là thông tin sai lệch.

Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia khẳng định: Việc phát hành thẻ đăng ký hiến tạng là hoàn toàn miễn phí. Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong quá trình đăng ký hiến tạng, cụ thể chúng đăng thông tin trên mạng xã hội về việc đăng ký hiến tạng và thông tin về việc phải đóng phí làm các xét nghiệm (kèm theo là đơn đăng ký hiến tạng, mã số đơn…). Sau khi chuyển tiền, người dân có thể không liên lạc được với các đối tượng đó nữa.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết, trước các thông tin về việc mua bán tạng, Cục đã có công văn khẩn về việc rà soát, tăng cường công tác hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện, các sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nếu có vi phạm...

* Căn cứ khoản 3, khoản 8 Điều 11 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006, thì hành vi mua, bán mô, bộ phận cơ thể người; mua, bán xác và hành vi quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Người mua, người bán bộ phận cơ thể người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm về Tội mua bán bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12-20 năm hoặc chung thân.

* PGS.TS.BS Đồng Văn Hệ (ảnh) - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - cho hay: “Việc mua bán thận nói riêng, mua bán tạng người sống nói chung là thực tế đã và đang xảy ra, gây nhiều hệ luỵ nguy hiểm, sẽ khó để chấm dứt triệt để nếu không thay đổi cơ chế, chính sách, luật pháp về vấn đề này”.

“Tỉ lệ tạng hiến từ người chết não quá ít. Hiện nhiều gia đình của những bệnh nhân chết não chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc hiến tạng và luôn có mong muốn để người thân được chết toàn thây. Nếu không thể mở rộng nguồn này, thị trường mua bán tạng vẫn tiếp diễn bởi cung - cầu có sự chênh lệch quá lớn” - PGS.TS.BS Đồng Văn Hệ cho hay.

Lệ Hà - Trà My
TIN LIÊN QUAN

Phá đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng người quy mô lớn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ trước đến nay.

Phá đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng lớn nhất miền Trung

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người.

Người phụ nữ giúp chồng thực hiện ước nguyện cuối cùng hiến tạng cứu người

Hà Lê |

Anh Đ.T.B (43 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) ra đi nhưng trái tim, lá gan và hai thận vẫn còn sống mãi bởi quyết định cao cả của vợ anh, chị N.T.H đã quyết định hiến tạng chồng theo ước nguyện của anh từ khi hai anh chị mới lập gia đình.

Hơn 1.200 người Hải Phòng đăng ký hiến mô tạng

Mai Dung |

Ngày 11.8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng phối hợp Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, hiến mô tạng.

Hàng chục trẻ em nhập viện, suy đa tạng vì ăn quả hồng châu

Việt Bắc |

Hà Giang - 11 cháu nhỏ ở huyện Đồng Văn nhập viện điều trị vì ăn phải quả hồng châu.

Thành công ghép tạng bảo quản đông lạnh trên động vật

Giản Thanh |

Trong một nghiên cứu trên chuột, nhóm nhà khoa học tại Đại học Minnesota (Mỹ) đã thành công trong phẫu thuật ghép tạng được bảo quản đông lạnh 100 ngày.

Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1). Hội báo diễn ra từ nay đến ngày 17.3, với sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hơn 100 gian trưng bày báo chí mở cửa từ 8h – 24h hằng ngày phục vụ miễn phí bạn đọc.

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Phá đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng người quy mô lớn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ trước đến nay.

Phá đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng lớn nhất miền Trung

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người.

Người phụ nữ giúp chồng thực hiện ước nguyện cuối cùng hiến tạng cứu người

Hà Lê |

Anh Đ.T.B (43 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) ra đi nhưng trái tim, lá gan và hai thận vẫn còn sống mãi bởi quyết định cao cả của vợ anh, chị N.T.H đã quyết định hiến tạng chồng theo ước nguyện của anh từ khi hai anh chị mới lập gia đình.

Hơn 1.200 người Hải Phòng đăng ký hiến mô tạng

Mai Dung |

Ngày 11.8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng phối hợp Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, hiến mô tạng.

Hàng chục trẻ em nhập viện, suy đa tạng vì ăn quả hồng châu

Việt Bắc |

Hà Giang - 11 cháu nhỏ ở huyện Đồng Văn nhập viện điều trị vì ăn phải quả hồng châu.

Thành công ghép tạng bảo quản đông lạnh trên động vật

Giản Thanh |

Trong một nghiên cứu trên chuột, nhóm nhà khoa học tại Đại học Minnesota (Mỹ) đã thành công trong phẫu thuật ghép tạng được bảo quản đông lạnh 100 ngày.