Nhiều tỉnh miền Trung vẫn ngập trên diện rộng, giao thông bị chia cắt

L.V |

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, đến sáng 4.9.2019, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… vẫn bị úng ngập, giao thông chia cắt.

Tại Hà Tĩnh, 11 xã thuộc huyện Hương Khê, Can Lộc bị ngập, giao thông chia cắt. Tại tỉnh Quảng Bình, 4 xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), xã Lâm (huyện Lệ Thủy) ngập lụt, chia cắt các khu vực trũng thấp; các quốc lộ 12A, 15, 9B có 6 điểm ngập sâu 0,2 đến 1m, 13 điểm sạt lở và nhiều điểm trên tuyến đường 16, quốc lộ 21A, nhiều tuyến đường liên xã bị ngập, gây chia cắt.

Tại Quảng Trị, có 4 xã huyện Đắkrông (A Ngo, Tà Long, Ba Năng, A Vao), 3 xã huyện Hướng Hóa (Thuận, Ba Tầng, A Xinh) bị ngập lụt chia cắt nhiều điểm; đã di dời 347 hộ/1.133 người. Nhiều tuyến đường thuộc các huyện Hướng Hóa, Đắkrông bị ngập gây chia cắt 14 xã và nhánh Tây đường Hồ Chí Minh sạt lở tại Km171, 173, 193, 197, 265, 287.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, mưa lớn đã khiến nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, trong đó, 5.417ha lúa hè thu và lúa mùa bị ngập (Nghệ An 1.550ha; Hà Tĩnh 1.844ha; Quảng Bình 227ha; Quảng Trị 1.796ha); 2.252ha hoa  màu bị ngập (trong đó Nghệ An 562ha; Hà Tĩnh 1.534ha; Quảng Bình 120ha; Quảng Trị 36ha).

Về tình hình thu hoạch lúa hè thu và lúa mùa, đến sáng 4.9, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu hoạch được khoảng 146.000/165.000ha lúa hè thu đạt 89%; còn lại 19.000ha dự kiến đến ngày 5.9 sẽ thu hoạch xong.

Về lúa mùa, đã thu hoạch 12.000ha/158.000ha; còn lại 146.000ha đang ở giai đoạn chín sắp thu hoạch. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đã thu hoạch được khoảng 112.000/176.000ha lúa hè thu, đạt 64%; còn lại 64.000ha dự kiến đến 10.9 sẽ thu hoạch xong. Về vụ lúa mùa, đã gieo cấy được khoảng 57.000/136.000ha. Diện tích đã thu hoạch đạt 21.000/57.000ha, còn lại 36.000ha dự kiến đến 10.9 sẽ thu hoạch xong.

Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, thiệt hại ban đầu do mưa lũ đã khiến 1 người bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi (tỉnh Quảng Bình); 1 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến 18 nhà và 1 nhà trường học bị tốc mái (Hà Tĩnh).

L.V
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Bé trai 2 tuổi tử vong, di dời dân do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Trưa 4.9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thêm một nạn nhân vừa tử vong do mưa lũ.

Các trường học ở vùng mưa lũ ở Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình mưa lũ, gây ngập úng, sạt lở đất ở nhiều địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục, tùy trường hợp cụ thể có thể lùi ngày khai giảng.

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI |

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Quảng Bình: Bé trai 2 tuổi tử vong, di dời dân do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Trưa 4.9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thêm một nạn nhân vừa tử vong do mưa lũ.

Các trường học ở vùng mưa lũ ở Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình mưa lũ, gây ngập úng, sạt lở đất ở nhiều địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục, tùy trường hợp cụ thể có thể lùi ngày khai giảng.

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI |

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.