Đường N'Trang Lơng nằm ngay trung tâm của thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp. Dọc hai bên đường này có nhiều cây xanh phát triển cao lớn, che bóng, trang điểm cho tuyến phố.
Hệ thống cây xanh trồng ở đường N'Trang Lơng chủ yếu là cây sao, có tuổi đời hơn 10 năm, độ cao 20-25m, bán kính 40-50cm. Tuy nhiên, mặt trái của việc này là việc các cây xanh phát triển quá cao, rễ trồi lên trên mặt đất, phá vỡ nền gạch vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, nhất là trong mùa mưa bão...
Nhiều người dân dọc hai bên tuyến đường N'Trang Lơng bày tỏ lo lắng vì sợ cây xanh quá cao, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào không hay. Để bảo đảm an toàn, nhiều người dân đã thuê người cắt tỉa những cành trên mái tôn, gia cố lại khung bê tông bao quanh gốc cây...
Theo chị Huỳnh Thị Hiền, khoảng 2 năm trước khi rễ cây trồi lên mặt đất, tôi đã thuê người gia cố, cắt tỉa bớt rễ và hạ thấp đất, đồng thời xây lại bồn cây.
"Thế nhưng, sau đó, rễ cây tiếp tục phát triển, phá vỡ kết cấu đã được gia đình sửa chữa trước đây. Năm vừa rồi, Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R'lấp có đến cắt tỉa cành cây, nhưng hiện nay cây vẫn rất cao, lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn” - chị Hiền chia lo ngại.
Liên quan đến sự việc này, thông tin từ Đội quản lý đô thị huyện Đắk R’lấp cho biết, trước tình trạng cây xanh phát triển tốt, nhiều cây có bộ rễ trồi lên mặt đất, có nguy cơ ngã đổ, Đội quản lý đô thị huyện Đắk R’lấp đã kiểm tra, lên phương án gia cố.
Trong thời gian tới, đơn vị chuyên môn tiếp tục thực hiện các biện pháp khống chế độ cao, xử lý các cành cây bị sâu, mục để bảo đảm cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.