Trêu ngươi “hà bá”
Mùa này, những cơn mưa rừng bất chợt cũng đủ làm dòng sông Xà Lò (Selo) trở nên đáng sợ, nước dâng lên trông thấy, cuồn cuộn cuốn đi bất kể thứ gì nơi nó đi qua. Thế nhưng, đến khu dân cư Nước Cà Bông (xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây), nhìn hàng chục ngôi nhà mới toanh nằm ngay ở mép sông, ai cũng bàng hoàng, lo lắng cho "số phận" của những ngôi nhà trên.
Đứng trên đỉnh đồi khu dân cư Nước Cà Bông nhìn xuống dòng sông Xà Lò (khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa 2 xã Sơn Tinh và Sơn Lập) có thể thấy được gần 10 ngôi nhà, lán trại vừa mới làm xong, trong đó, có 5 căn nhà lớn nhất nằm liền kề nhau trên bãi cát bồi sông Xà Lò đang trong giai đoạn hoàn thành.
Vừa hỏi đến nhà ông Đ., anh Đinh Văn Tiền (Đội 6, khu dân cư Nước Cà Bông) chỉ tay xuống 5 ngôi nhà ở mép sông, và khẳng định đó là nhà của ông Đ. (nguyên Phó chủ tịch xã Sơn Tinh).
“Nhà của ông Đ. còn nhiều lắm, đứng đây thấy được ít do núi che khuất. Việc dựng nhà, lán trại rầm rộ khoảng một tháng trở lại đây. Không chỉ làm mới, cái nhà sàn mái ngói dưới đó là họ mua nguyên căn nhà cũ mang xuống để ráp nối lại"- anh Tiền thật thà.
Vì không có lối đi, việc vận chuyển vật liệu xuống dưới vực để dựng nhà chủ yếu bằng đường sông. “Họ dựng nhà với mục đích chờ đền bù của dự án thủy điện, chứ liều lĩnh mấy cũng không ai dám ở sát mép sông. Nếu như xây dựng dự án thủy điện thật thì những ngôi nhà trên nằm ngay trong lòng hồ thủy điện” – anh Tiền cho biết thêm.
Theo ghi nhận của PV tại khu vực dự kiến làm thủy điện Sơn Trà 1C, trên những đồi keo, người dân trồng “xen canh” thêm dứa, và các loại cây trồng khác. Ngay tại khu dân cư Nước Cà Bông có hai ngôi nhà trong quá trình hoàn thiện, cạnh đó, một chiếc máy xúc đang đào bới nham nhở.
Có nghe người dân dựng nhà đón đầu dự án thủy điện
Trao đổi với báo Lao Động, ông Bùi Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh – xác nhận, có nghe thông tin có nhiều hộ dân ở xã Sơn Tinh và Sơn Lập dựng nhà trong khu vực dự kiến xây dựng dự án thủy điện Sơn Trà 1C, và nở rộ khoảng một tháng trở lại đây. Thế nhưng xã không kiểm tra được, vì khu vực đó chủ yếu thuộc địa bàn xã Sơn Lập.
Đến thời điểm này, nhà đầu tư vẫn chưa có văn bản hoặc làm việc với xã về dự định xây dựng thủy điện nên mình không thể cấm dân.
Ông Ba cho biết, đã nghe phản ánh của người dân về trường hợp ông P.T.Đ. (nguyên PCT UBND xã Sơn Tinh, có quyết định nghỉ hưu từ tháng 7.2017) có dựng nhiều nhà trong khu vực dự án thủy điện 1C.
Liên quan đến chuyện người dân dựng nhà đón đầu dự án thủy điện, ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Sơn Lập cho rằng, vẫn chưa nhận được thông tin về vụ việc.
“Trong tuần này chúng tôi sẽ phối hợp với xã Sơn Tinh kiểm tra thực địa để xác minh thông tin người dân phản ánh. Nếu có việc xây nhà thì phải xác định mục đích dựng nhà để làm gì rồi mới có hướng giải quyết. Chưa nói đến việc đón đầu dự án, nhưng dựng nhà ngay mép sông cũng rất nguy hiểm" – ông Dương nói.
Ông Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, xác nhận: Dự án thủy điện Sơn Trà 1C thuộc địa bàn xã Sơn Lập (huyện Sơn Tây) và một phần xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà) đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh Quảng Ngãi. Đến thời điểm này, chủ đầu tư dự án là Cty CP 30-4 Quảng Ngãi đã hoàn tất các thủ tục trình phê duyệt đầu tư.