Nhật Bản long trọng trao huân chương Mặt trời mọc cho nữ Viện sĩ Việt Nam

Bình An |

Ngày 24.11 tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức nghi lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc cho nữ Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là tước hiệu cao quý nhất Nhật Bản dành cho những cá nhân người nước ngoài có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước này.

Nữ Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC là người trẻ tuổi nhất được trao tặng tước hiệu “Huân chương Mặt trời mọc tia sáng vàng với nơ thắt hoa hồng” kể từ năm 1875 đến nay.

Buổi lễ trao tặng tước hiệu được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội với sự hiện diện của ông Iijima Isao, Cố vấn Đặc biệt Nội các Nhật Bản, đại diện Chính phủ Nhật Bản, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và các khách mời của Việt Nam.

Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đã trao tặng tước hiệu và gắn huân chương cho nữ Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo ông Umeda Kunio, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc tia sáng vàng với nơ thắt hoa hồng cho nữ Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì những đóng góp quan trọng mà Bà đã cống hiến hết mình cho mối quan hệ hữu nghị và thân thiện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Với cương vị Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty AIC, nữ Viện sĩ đã có 16 năm liên tiếp hỗ trợ cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật, tạo cơ hội cho 700 sinh viên Việt Nam sang thăm Nhật Bản, giao lưu, tham quan doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ những người am hiểu về Nhật Bản. Tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào tại nhiều tỉnh thành Việt Nam trong đó có Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng, Tỉnh Quảng Ninh với tư cách là nhà tài trợ chính cũng như điều hành toàn bộ lễ hội từ năm 2012 đến nay.

Ông Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho nữ viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Trong 5 năm tổ chức, hội nghị đầu tư Việt Nam - Nhật Bản đã thu hút sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản và đã ký kết rất nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh là nơi để các doanh nghiệp Nhật Bản đã triển khai hoạt động tại địa phương có cơ hội trực tiếp nêu kiến nghị với lãnh đạo Việt Nam, góp phần to lớn vào việc cải thiện môi trường đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam theo số vốn được cấp phép là 9,1 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, và đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, đứng đầu trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

“Những nỗ lực hết mình của Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong suốt năm năm qua đã được phản ánh rõ nét trong kết quả đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam”, ông Umeda Kunio khẳng định.

Cũng theo ông Umeda Kunio, nữ Viện sĩ còn được ghi nhận bởi những đóng góp lớn lao cho quá trình thúc đẩy hợp tác về y tế giữa Nhật Bản và Việt Nam. Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, nữ Viện sĩ đã tham gia hỗ trợ người Việt Nam mắc bệnh hiểm nghèo khám chữa bệnh tại Nhật Bản như thu xếp bệnh viện tiếp nhận, bố trí phiên dịch.v.v.. Trong vòng 8 năm qua, đã có hàng trăm người Việt Nam sang Nhật Bản khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó bà Nhàn cũng hỗ trợ các bên ký kết các hợp tác y tế dài hạn trong việc nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và đưa các bác sỹ giỏi của Nhật sang Việt Nam chữa các ca bệnh hiểm nghèo cho nhiều người nghèo Việt Nam. 

“Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam”, đại sứ Umeda Kunio nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, ông rất tự hào vì Việt Nam có những nhà khoa học, doanh nhân tài ba, tâm huyết như nữ Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. “Thành tựu đối ngoại Việt Nam- Nhật Bản có sự đóng góp không nhỏ của những cá nhân xuất sắc như Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nữ Viện sĩ cùng công ty AIC của Bà đã luôn đồng hành cùng đất nước, luôn tìm mọi cách vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng sâu sắc hơn nữa. Tôi hy vọng rằng, những tấm gương như Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ được nhân rộng để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển trên mọi phương diện”. 

Điều hành một doanh nghiệp tư nhân đa ngành, có tầm nhìn tiên phong, nổi bật trong các lĩnh vực nhân lực, giáo dục, y tế, môi trường, công nghệ cao, nữ Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nữ doanh nhân, nhà khoa học được thế giới công nhận và vinh danh qua nhiều giải thưởng danh giá như  “CEO có tầm nhìn xuất sắc về Quốc gia thông minh”, “Ý tưởng, mô hình và hệ thống tích hợp về quốc gia thông minh nhất thế giới”, “Ngôi sao Vernadski’, “Doanh nhân ASEAN tiêu biểu nhất”, “Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017” do Forbes bình chọn…

Mới đây nhất, nữ viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Viện hàn lâm quốc tế về Khoa học hệ thống của CHLB Nga, trở thành nữ doanh nhân đầu tiên, duy nhất của Việt Nam được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này, sánh vai với những nhà khoa học danh tiếng, hàng đầu thế giới, đóng góp quan trọng cho sự phát triển và thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản lần đầu tiên trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho một doanh nhân Việt Nam

Nhật Hồng |

Ngày 3.11, Chính phủ Nhật Bản công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc tới Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). 

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho người phụ nữ cứu giúp hàng nghìn em nhỏ dị tật Việt Nam

T.Linh |

Tối 15.10, lễ công bố đón nhận Huân chương Hữu nghị được trao tặng cho Giám đốc điều hành tổ chức y tế từ thiện Facing the World (Anh quốc) vì những đóng góp tích cực giúp thay đổi cuộc sống của hàng nghìn em nhỏ bị dị tật tại Việt Nam, đã diễn ra tại Hà Nội. 

Giáo sư Việt được Nhật hoàng tặng huân chương Thụy Bảo Vàng

Theo VnExpress |

Giáo sư Trần Văn Thọ, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cùng hai người Việt Nam khác nhận huân chương Thụy Bảo từ Nhật hoàng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhật Bản lần đầu tiên trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho một doanh nhân Việt Nam

Nhật Hồng |

Ngày 3.11, Chính phủ Nhật Bản công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc tới Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). 

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho người phụ nữ cứu giúp hàng nghìn em nhỏ dị tật Việt Nam

T.Linh |

Tối 15.10, lễ công bố đón nhận Huân chương Hữu nghị được trao tặng cho Giám đốc điều hành tổ chức y tế từ thiện Facing the World (Anh quốc) vì những đóng góp tích cực giúp thay đổi cuộc sống của hàng nghìn em nhỏ bị dị tật tại Việt Nam, đã diễn ra tại Hà Nội. 

Giáo sư Việt được Nhật hoàng tặng huân chương Thụy Bảo Vàng

Theo VnExpress |

Giáo sư Trần Văn Thọ, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cùng hai người Việt Nam khác nhận huân chương Thụy Bảo từ Nhật hoàng.