Nghi vấn khai thác cát lậu dưới danh nạo vét
Trưa 27.8, ba chiếc ghe không số hiệu lầm lũi bơm cát lên bãi tập kết trong khu vực lòng hồ chứa nước Cam Ranh (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Những người đàn ông đứng trên ghe thoăn thoắt điều hướng ống dẫn cát, tay còn lại đặt ống xả nước trắng xóa xuống lòng hồ Cam Ranh.
Trên bãi tập kết, hai chiếc xe cẩu đợi sẵn, có vai trò điều phối, múc cát lên xe tải. Đứng ở bờ đập nước nhìn ra, dễ dàng nhận diện 2 bãi cát lớn trong đó, một bãi cát cao hơn 15m so với mặt nước hồ. Bãi còn lại cao chừng 10 mét.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực lòng hồ chứa nước Cam Ranh có 2 bãi tập kết cát với sự xuất hiện của hàng chục ghe, tàu hút cát không có số hiệu, ký tự. Trên bờ luôn có dàn xe tải đợi sẵn chở cát mang đi.
Bãi tập kết tồn tại nhiều năm nay, có lán trại và được dựng hàng rào bảo vệ xung quanh tránh người lạ đột nhập bên trong.
Điều đáng nói là hoạt động bơm hút cát tại khu vực lòng hồ chứa nước Cam Ranh diễn ra vào nhiều thời điểm trong ngày, công khai.
Một người dân đề nghị giấu tên tiết lộ, ban ngày hoạt động khai thác cát tại hồ chứa nước Cam Ranh có diễn ra nhưng tập trung chính vẫn vào ban đêm. Các ghe, tàu hút cát vào khoảng 1-3h sáng.
“Cơ quan chức năng kiểm tra thì nó (các tàu hút cát) ngừng. Vắng sự kiểm tra thì nó làm” – người dân này nói thêm.
Theo hồ sơ phóng viên có được, bãi tập kết cát lộ thiên giữa lòng hồ chứa nước Cam Ranh thuộc quản lý của Công ty CP Đầu tư dịch vụ Cát Khánh (Công ty Cát Khánh).
Năm 2016, doanh nghiệp này được tỉnh Khánh Hòa cho phép thực hiện nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn, khơi thông dòng chảy tại hồ chứa nước Cam Ranh, thời hạn 3 năm (ngày 15.5.2022 là hết hạn).
Đến mốc thời hạn kết thúc nạo vét, huyện Cam Lâm đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi làm việc Công ty Cát Khánh dừng hoạt động nạo vét, thu dọn máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi lòng hồ (trừ máy xúc, xe tải vận chuyển) trước ngày 15.7.2022.
Sự việc từ đó đến nay đã khoảng 1 năm nhưng Công ty Cát Khánh chưa di dời các phương tiện ghe, tàu và vật liệu cát tập kết.
Mãi đến tháng 6.2023, huyện Cam Lâm tiếp tục đề xuất phương án cưỡng chế (nếu cần thiết) nhưng đến nay chưa có diễn biến gì mới. Các hoạt động bơm hút, tập kết, vận chuyển cát vẫn tiếp tục diễn ra.
Nguy cơ thất thoát tài nguyên
Liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, vào ngày 11.8, ông Huỳnh Uy Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm ký văn bản phản hồi về hoạt động nạo vét của Công ty Cát Khánh trong lòng hồ chứa nước Cam Ranh.
Theo đó, ông Huỳnh Uy Viễn khẳng định thời gian thực hiện hợp đồng thi công nạo vét của Công ty Cát Khánh đã hết. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện doanh nghiệp này chưa thực hiện di dời các phương tiện máy móc... có dấu hiệu khai thác trái phép cát trong lòng hồ. Đặc biệt là khối lượng cát rất lớn đã khai thác vẫn còn tập kết.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hưng - đại diện Công ty CP Đầu tư dịch vụ Cát Khánh giải thích, hiện doanh nghiệp đang tiếp tục di dời toàn bộ khối lượng cát trong lòng hồ chứa nước Cam Ranh ra bên ngoài.
Trước thông tin địa phương nhận định có dấu hiệu khai thác cát trái phép, ông Nguyễn Quang Hưng nói: “Có rất nhiều thông tin trái chiều. Còn em đi thực địa thì biết rồi đấy. Nếu làm trái phép thì chính quyền địa phương không để anh yên!”
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu dừng các hoạt động nạo vét. Liên quan đến tiến độ di dời các phương tiện ghe, tàu, vật liệu tập kết trong lòng hồ chứa nước Cam Ranh của Công ty Cát Khánh, địa phương cũng thống nhất mốc thời gian cuối là ngày 30.9.2023.