Vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” ở Khánh Hòa: Lộ diện chủ mỏ đá “lậu”

Hữu Long |

Khánh Hòa – Mặc dù địa phương đã kiểm tra và xử phạt các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép nhưng tình trạng này không chấm dứt. Thậm chí việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ra công khai, có dấu hiệu phức tạp.

Liên quan đến nội dung bài viết của Báo Lao Động về việc “Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa”, Công an huyện Cam Lâm đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan đến việc vận chuyển đất đá trái phép trên địa bàn xã Cam Hiệp Nam.

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm là chủ các mỏ đất, đá lậu trái phép trên địa bàn huyện Cam Lâm là ai. Về việc này, vào ngày 5.3, UBND xã Cam Hiệp Nam đã kiểm tra 3 vị trí khai thác đá chẻ tự phát, qua đó phát hiện một số trường hợp khai thác trái phép.

Xe múc khai thác đất đái trái phép ở xã Cam Hiệp Nam.
Xe múc khai thác đất đái trái phép ở xã Cam Hiệp Nam.

Đó là ông Nguyễn Phúc Hoan (trú thôn Suối Cát) khai thác 150 viên đá, bị xử phạt 2 triệu đồng. Cũng tại thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, phát hiện bà Trần Thị Siêng khai thác khoảng 1.500 viên đá và  bị xử phạt 4 triệu đồng.

Riêng trường hợp ông Chế Anh Tuấn (trú thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc) đã ngừng khai thác khi đoàn kiểm tra.

Tiếp tục đến ngày 19.3, xã Cam Hiệp Nam đã kiểm tra 5 vị trí khai thác đá chẻ và phát hiện trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng; ông Lê Đình Tân (cùng trú thôn Quảng Đức) có hoạt động khai thác đá trái phép và bị lập biên bản...

Ngoài ra, địa bàn xã Cam Hiệp Nam còn có các trường hợp khai thác đá trái phép là ông Lê Đình Dục (thôn Quảng Đức); bà Bùi Thị Hoa Trang (thôn Suối Cát), ông Nguyễn Văn Vinh (thôn Vĩnh Thái). Tuy nhiên đến tính đến thời điểm kiểm tra vào tháng 3, các trường hợp này đều đã ngưng hoạt động.

Tiếp tục đến ngày 21.7, UBND huyện Cam Lâm đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với trường hợp ông Lê Công Vinh (thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời tịch thu phương tiện là xe múc.

Để xảy ra tình trạng khai khác đất đá trái phép, không thể không quy trách nhiệm buông lỏng quản lý đối với người đứng đầu địa phương. Vào ngày 23.3 trước đó, UBND xã Cam Hiệp Nam đã có báo cáo gửi UBND huyện Cam Lâm.

Trong báo cáo đề cập đến trách nhiệm đối với các bộ liên quan. Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam nhận hình thức khiển trách. Ông Phan Công Đoàn - Trưởng Công an xã và ông Đỗ Minh Huy, Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự xã nhận hình thức phê bình, nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Mặc dù xã Cam Hiệp Nam đã có các báo cáo về việc khai kiểm tra nạn khai thác khoáng sản, thậm chí kỷ luật các cán bộ liên quan, thế nhưng đến nay hoạt động nay không có dấu hiệu thuyên giảm.

Những ngày cao điểm, trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang thi công, đoạn qua xã Cam Hiệp Nam xuất hiện từng đoàn xe chở đất đá lậu nhưng không bị xử lý. Những đoạn xe này di chuyển từ cao tốc rồi vào đường dân sinh nối với cao tốc để ra đường Lập Định, Suối Môn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Họp khẩn vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Sau khi thông tin về đại công trường khai thác đất lậu được đăng tải trên Báo Lao Động, huyện Cam Lâm đã họp khẩn để có cơ sở kiểm tra và xử lý.

Xe tải ùn ùn chở đất đá lậu ở Khánh Hòa: Tranh cãi nguồn gốc khai thác?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng trăm ôtô tải ra vào chở đất đá trong các mỏ trái phép ở huyện Cam Lâm. Địa phương tố chủ đầu tư cao tốc Bắc Nam bán đất dự án. Trong khi đó, chủ dự án cao tốc một mực khẳng định không bán đất. Sự việc chưa biết đúng sai, chỉ có điều rõ ràng là hàng ngàn tấn đất đá bị khai thác lậu mỗi ngày, thất thu tiền ngân sách.

Bên trong công trường khai thác đất "lậu" ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất đá lậu ùn ùn chạy trên tuyến cao tốc đang thi công ở huyện Cam Lâm. Gần tuyến cao tốc chính là các mỏ đất đá tự phát, hoạt động trái phép trong thời gian dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Họp khẩn vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Sau khi thông tin về đại công trường khai thác đất lậu được đăng tải trên Báo Lao Động, huyện Cam Lâm đã họp khẩn để có cơ sở kiểm tra và xử lý.

Xe tải ùn ùn chở đất đá lậu ở Khánh Hòa: Tranh cãi nguồn gốc khai thác?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng trăm ôtô tải ra vào chở đất đá trong các mỏ trái phép ở huyện Cam Lâm. Địa phương tố chủ đầu tư cao tốc Bắc Nam bán đất dự án. Trong khi đó, chủ dự án cao tốc một mực khẳng định không bán đất. Sự việc chưa biết đúng sai, chỉ có điều rõ ràng là hàng ngàn tấn đất đá bị khai thác lậu mỗi ngày, thất thu tiền ngân sách.

Bên trong công trường khai thác đất "lậu" ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất đá lậu ùn ùn chạy trên tuyến cao tốc đang thi công ở huyện Cam Lâm. Gần tuyến cao tốc chính là các mỏ đất đá tự phát, hoạt động trái phép trong thời gian dài.