Thiệt hại do bão khoảng 40.000 tỉ đồng, ước giảm khoảng 0,15% GDP năm 2024
Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), bão số 3 và bão lũ đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và Nhà nước tại các địa phương bị ảnh hưởng. Ước tính sơ bộ, có khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp III trở lên; trên 262.000 hécta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại, gẫy đổ; 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 2,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị gẫy đổ. Hàng loạt nhà xưởng, kho nguyên liệu bị đổ sập, ảnh hưởng đến máy móc, thiết bị, hàng hóa trong nhà máy khiến sản xuất đình trệ.
Ngày 15.9.2024, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, sơ bộ tại 20/26 tỉnh, thành phố, ước tính dư nợ bị ảnh hưởng là khoảng 80.000 tỉ đồng (chiếm khoảng 5% dư nợ trên địa bàn). Trong đó, tại Quảng Ninh và Hải Phòng có 11.700 khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ khoảng 23.100 tỉ đồng. Nhiều tuyến đường bị ngập lụt, hư hại, khiến hoạt động lưu thông (nhất là đường bộ và đường sắt) bị đình trệ cục bộ...
Thống kê của Bộ KHĐT cho thấy, thiệt hại do bão khoảng 40.000 tỉ đồng, ước giảm khoảng 0,15% GDP năm 2024. Trong đó, dự báo tăng trưởng GDP quý III của cả nước có thể giảm 0,35%, quý IV giảm 0,22% so với kịch bản không có bão số 3. Ước cả năm GDP có thể đạt mức 6,8-7%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,33%, công nghiệp và xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22%. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 của nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai… giảm trên 0,5%.
Nhanh chóng ổn định sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng
Chia sẻ với PV Lao Động, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Để nhanh chóng ổn định sản xuất, Bộ NNPTNT đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống để hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất ngay sau bão. Cục Chăn nuôi tập trung hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, khôi phục đàn vật nuôi; thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi. Cục Thú y: Chỉ đạo và tổ chức các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ngay sau khi đợt mưa, lũ kết thúc để tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường; rà soát, tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc, gia cầm theo đúng quy định. Các Cục Thủy sản, Kiểm ngư chỉ đạo, hướng dẫn giải pháp hỗ trợ người dân phục hồi diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
"Cần tập trung hướng dẫn kỹ thuật phục hồi, chăm sóc sức khỏe đàn thủy sản nuôi còn lại sau bão; hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản tu sửa, khôi phục hệ thống lồng, bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản; chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng thả giống khi điều kiện môi trường cho phép" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Còn theo Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường: "Ngay sau khi kết thúc mưa, bà con nông dân tích cực gieo trồng các loại rau để cung cấp cho thị trường. Với các nhóm rau ăn lá như cải, thường 30 ngày trở lên đã được thu hoạch, các nhóm khác có dài hơn một chút. Hơn nữa, các nguồn rau từ các vùng khác không bị ảnh hưởng mưa bão sẽ nhanh chóng được chuyển ra, nên không lo thiếu hụt nguồn cung".