Sau bão số 3, nhiều tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Vân Trang |

Học sinh các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Yên Bái… chưa thể đi học trở lại do nhà trường cần khắc phục hậu quả sau bão số 3 và nguy cơ lũ lụt.

Do hoàn lưu cơn bão số 3, Yên Bái tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn. Hiện toàn thành phố Yên Bái đã nằm trong biển nước, các huyện có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, các trường học bị tổn thất lớn và tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Yên Bái, có 9 trường bị ngập lụt. Các Phòng GDĐT, các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể để đánh giá tình hình thiệt hại, đưa ra phương án khắc phục sớm để đảm bảo các điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Sở GDĐT Yên Bái yêu cầu các đơn vị giáo dục nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất hoặc chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thủ trưởng đơn vị chủ động cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học các ngày 9-10.9 để phòng tránh.

Sở GDĐT Hải Phòng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 10.9 để các nhà trường tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị giáo dục tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau bão; điều kiện an toàn giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường.

Các đơn vị huy động lực lượng tại chỗ, tham mưu đề xuất lực lượng phối hợp tiếp tục khẩn trương dọn dẹp cảnh quan trường lớp, khắc phục hậu quả sau bão, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Đồng thời, nhà trường khẩn trương kiểm kê, thống kê thiệt hại do bão gây ra, báo cáo về Sở GDĐT.

Các trường đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất sau bão, ưu tiên sửa chữa trước phòng học; chủ động khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất theo thẩm quyền (đảm bảo quy trình, thủ tục đúng quy định) để tiếp tục dạy và học.

Các trường khối công lập không tự ý sửa chữa đối với các hạng mục có mức kinh phí vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện, các nội dung phát sinh (nếu có), đề nghị phản ánh về Sở GDĐT.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Sở GDĐT lưu ý, những trường học, điểm trường học sinh phải qua sông, suối nước to chảy xiết nguy hiểm, đèo dốc sạt lở thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Tại khu vực thành phố Lạng Sơn và các huyện (Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập) lượng mưa phổ biến từ 150 -300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Để tập trung ứng phó và chủ động khẩn trương khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án bảo đảm an toàn các công trình trường học; di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại.

Tập trung huy động các lực lượng trong nhà trường, phụ huynh học sinh, phối hợp với các lực lượng ở địa phương khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất (nhất là các thiệt hại nhỏ, dễ khắc phục), dọn vệ sinh trường lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Còn tại Hà Nội, một số trường cũng phát thông báo cho học sinh nghỉ học sáng nay. Chẳng hạn, tại Trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì) nhà trường phát ra thông báo: "Do ảnh hưởng của mưa bão, hôm nay ngày 10.9.2024, học sinh toàn trường nghỉ học cả ngày".

Hay tại Trường Tiểu học và THCS Edison (Hoài Đức), ban giám hiệu thông báo, trước diễn biến phức tạp của tình hình nước dâng cao ở Hà Nội, khu vực Hoài Đức, An Khánh, Mỹ Đình... ngập lụt lớn, học sinh toàn trường nghỉ học ngày 10.9.2024.

Tại huyện Mỹ Đức, mưa lớn làm ngập nhiều khu vực, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, một số trường trên địa bàn huyện quyết định cho học sinh tạm nghỉ học.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Bài học thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ tới học sinh sau siêu bão

Vân Trang |

Hãy bớt phàn nàn khi gặp những bất tiện, thiếu thốn trong mỗi bữa ăn, tốc độ mạng, con đường đi, phương tiện giao thông... vì mọi thứ đang bị xáo trộn sau bão.

Bổ sung SGK cho địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT rà soát, có phương án hỗ trợ học sinh khó khăn, bổ sung sách giáo khoa cho địa phương ảnh hưởng mưa bão.

Phụ huynh nghỉ làm cùng nhà trường dọn cây đổ sau bão số 3

Vân trang |

Sau cơn bão số 3, 39 trường tại Hà Nội cho học sinh nghỉ học do chưa đảm bảo an toàn cơ sở vật chất. Phụ huynh sẵn sàng nghỉ làm cùng trường khắc phục sự cố.

Bắc Ninh tiếp tục sơ tán 450 hộ dân trong đêm

Vân Trường |

450 hộ dân trong một khu phố ở TP Bắc Ninh đã được sơ tán đến nơi an toàn vào rạng sáng nay khi mực nước sông khu đê bối dâng cao, có dấu hiệu tràn qua mặt đê.

Bản tin công đoàn: Tăng lương với giáo viên hợp đồng 111

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Tổng LĐLĐVN kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão; Giáo viên ký hợp đồng 111 có được tăng lương?...

Gia cố nhiều điểm xung yếu dọc sông Lô

Việt Bắc |

Trong khi vị trí vỡ đê tại Tuyên Quang đang chờ được khắc phục, nhiều vị trí xung yếu khác dọc sông Lô đoạn qua Phú Thọ cũng khẩn trương được gia cố.

181 người chết, 145 người mất tích do ảnh hưởng bão số 3

Khương Duy |

Đến 22h ngày 11.9, có 181 người chết, 145 người mất tích. Số người chết, mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 3 hôm qua tăng 126 trường hợp.

Ukraina ngày càng bị Nga dồn ép rút khỏi Kursk

Khánh Minh |

Quân đội Nga được cho là đang đẩy lùi quân Ukraina ở tỉnh Kursk của Nga.

Bài học thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ tới học sinh sau siêu bão

Vân Trang |

Hãy bớt phàn nàn khi gặp những bất tiện, thiếu thốn trong mỗi bữa ăn, tốc độ mạng, con đường đi, phương tiện giao thông... vì mọi thứ đang bị xáo trộn sau bão.

Bổ sung SGK cho địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT rà soát, có phương án hỗ trợ học sinh khó khăn, bổ sung sách giáo khoa cho địa phương ảnh hưởng mưa bão.

Phụ huynh nghỉ làm cùng nhà trường dọn cây đổ sau bão số 3

Vân trang |

Sau cơn bão số 3, 39 trường tại Hà Nội cho học sinh nghỉ học do chưa đảm bảo an toàn cơ sở vật chất. Phụ huynh sẵn sàng nghỉ làm cùng trường khắc phục sự cố.