Nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" ở Phú Thọ

Tô Công |

Nguyên nhân dẫn tới việc "hố tử thần" xuất hiện tại sân của một gia đình thuộc xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập đã được các cơ quan liên quan xác định.

Sáng 20.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Thanh Phương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lập cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc xuất hiện tình trạng sụt lún tại xã Ngọc Lập, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống hiện trường để xác minh, xử lý.

Theo đó, qua ghi nhận thực tế, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân ban đầu gây ra tình trạng sụt lún tại gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, thuộc khu Đá Bàn 2, xã Ngọc Lập là do địa chất.

 
Xung quanh "hố tử thần", địa chất bị biến dạng, sụt lún gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh do người dân cung cấp.

"Xác định nguyên nhân ban đầu là do thời điểm này, địa chất tại đây có những vị trí khan nước, tạo ra điểm hổng dưới lòng đất gây ra tình trạng sụt lún. Do sự cấp bách của sự việc, hiện phòng Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Hưng chuyển toàn bộ đồ đạc đến nơi khác" - ông Phương chia sẻ.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 18.6, tại gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, thuộc khu Đá Bàn 2, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập.

Từ khoảng 1h sáng, gia đình anh Hưng nghe thấy tiếng nổ nhỏ, nhưng đến sáng khi thức dậy để đi làm, Hưng mới tá hỏa phát hiện ra một chiếc hố sâu giữa sân nhà, cùng với đó nhà và các công trình bị sụt lún, nứt toác... thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Tá hoả phát hiện "hố tử thần" giữa sân nhà

Tô Công |

Phú Thọ - Một gia đình ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập tá hỏa sau khi phát hiện "hố tử thần" ở giữa sân, nhà cửa nứt toác chỉ sau một đêm.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Gần 3 năm đi ở nhờ do sạt lở, người dân đã được chia đất tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 3 năm phải di dời đi ở trọ, ở nhờ nhà người thân, thậm chí là ở nhờ tại hội trường nhà văn hóa của thôn do sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), hiện nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã được chia đất tái định cư để làm nhà.

Không chỉ quần áo, thịt cá và rau củ cũng được "sale off" tại chợ TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Để kích cầu mua sắm của người dân, hơn 100 gian hàng, từ quần áo, giày dép đến thịt cá, rau củ đồng loạt giảm giá tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TPHCM).

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Tối nay, trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII tại Hà Nội

Vương Trần |

Hà Nội - Các tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022 đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2022.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Tá hoả phát hiện "hố tử thần" giữa sân nhà

Tô Công |

Phú Thọ - Một gia đình ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập tá hỏa sau khi phát hiện "hố tử thần" ở giữa sân, nhà cửa nứt toác chỉ sau một đêm.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Gần 3 năm đi ở nhờ do sạt lở, người dân đã được chia đất tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 3 năm phải di dời đi ở trọ, ở nhờ nhà người thân, thậm chí là ở nhờ tại hội trường nhà văn hóa của thôn do sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), hiện nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã được chia đất tái định cư để làm nhà.