Nguyên Hiệu trưởng U60 kết hôn với cô giáo trẻ, cả trường xôn xao

PV |

Vừa qua, tại Trường THPT LK (Nghệ An), xôn xao về đám cưới của một vị nguyên Hiệu trưởng và một giáo viên trường này. Trước đó, cả hai đều có gia đình.

Theo các giáo viên kể lại, thầy Quân, nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT LK (Nghệ An). Còn cô Hồng là giáo viên môn Ngữ văn. Cả hai đã có gia đình, con cái; thầy Quân đã thuộc lứa tuổi U 60.

Vào năm học 2013-2014, thầy Quân “bỗng dưng” bổ nhiệm cô Hồng làm tổ trưởng tổ Ngữ văn, trước sự phản đối của nhiều thành viên tổ này. Sau khi báo chí phản ánh, Sở GDĐT Nghệ An đã phê bình thầy Quân về việc bổ nhiệm tổ trưởng sai quy trình, yêu cầu làm lại. 

Tuy nhiên, sau đó, thầy Quân vẫn tiếp tục bổ nhiệm cô Hồng sai quy trình một lần nữa. Thanh tra Sở GDĐT Nghệ An đã vào cuộc, kết luận việc làm nói trên là sai trái, yêu cầu hủy bỏ quyết định bổ nhiệm tổ trưởng.

Thầy Quân cũng tổ chức vận động thu tiền xây dựng cơ sở vật chất, với số tiền thu được khoảng 160 triệu đồng. Về nội dung này, văn bản Sở GDĐT kết luận: “Quy trình thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động đóng góp của nhà trường ở một số khâu chưa đầy đủ, còn thiếu tính chặt chẽ”.

Cả hội đồng giáo viên xôn xao về mối quan hệ “đặc biệt” giữa vị Hiệu trưởng và cô giáo Ngữ văn. Phía gia đình cô Hồng cũng có những lục đục. Sau đó, thầy Quân được điều động về làm Phó Giám đốc một cơ quan thuộc Sở GDĐT Nghệ An.

Vào đầu năm học 2017-2018, nhiều giáo viên trường LK tỏ ra bất ngờ khi nhận được lời mời đám cưới của thầy Quân và cô Hồng. Hiện họ đã về sống chung tại TP. Vinh.

Sau khi cô Hồng bị “mất chức” tổ trưởng, tổ Ngữ văn Trường THPT LK liên tiếp xảy ra kiện cáo, dẫn đến thay đổi nhiều tổ trưởng.

Về đám cưới nói trên, một số giáo viên cho rằng đó là quyền tự do tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, một số giáo viên không đồng tình, bày tỏ: “Mối quan hệ đó không phù hợp với đạo đức nhà giáo và làm hai gia đình tan nát”.

* (Tên của Hiệu trưởng và cô giáo đã thay đổi)
PV
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.