Những ngày đầu tháng 8, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), dọc bờ sông Hồng, đoạn cạnh cầu Giang Đông, nhiều khu vực đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trên đoạn đường hướng về trung tâm thành phố Lào Cai (đường Võ Nguyên Giáp), chân kè đã bị xói lở. Đặc biệt, một số điểm chỉ cách mặt đường vài mét.
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, khu vực bờ sông đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún lớn nhỏ; cây cối, đất đá nghiêng đổ... tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị sạt lở khi xảy ra mưa lũ.
Trước đó, vào cuối tháng 7, trạm Thủy văn Lào Cai đã đo được mực nước lũ đạt 80,13m, vượt mức báo động I là 0,13m, với biên độ lũ là 2,75m. Dòng nước lũ đục ngầu và chảy xiết, mang theo nhiều củi và rác trôi dạt trên mặt sông.
Nước lũ dâng cao đã gây ra ngập úng, làm hư hại nhiều diện tích cây trồng, hoa màu dọc hai bên bờ sông.
Dù việc sạt lở bờ sông chưa đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng các hộ dân hộ dân quanh khu vực nhưng cũng dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ sông Hồng tiếp tục "nuốt đất" trong mùa mưa lũ sắp tới.
Chị Nguyễn Thị Hà (TP Lào Cai) cho biết: “Ngày nào tôi cũng đi làm qua đây, nhìn thấy việc sạt lở bờ sông như vậy cũng rất đáng lo. Nếu nước lũ cứ dâng cao thì sẽ sớm sạt lở đến trục đường Võ Nguyên Giáp này”.
Còn anh Hoàng Văn Toán (xã Vạn Hòa, TP Lào Cai) cũng chia sẻ: “Việc sạt lở bờ sông Hồng này diễn ra trong những ngày mưa lũ gần đây. Tại một số khu vực, đất được đổ cạnh bờ sông đã ngập và bị nước cuốn trôi”.
Theo anh Toán, tỉnh Lào Cai hiện nay cũng đang đầu tư rất nhiều vào các công trình kè nhằm hạn chế việc sạt lở. Vì vậy, người dân mong những công trình này sớm hoàn thiện gia cố bờ sông, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới.
Từ những nguy cơ đó, các dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng với số tiền đầu tư là 620 tỉ đồng và dự án kè sông Hồng, di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai với tổng mức đầu tư 733 tỉ đồng đã được tiến hành xây dựng.
Đầu năm 2024, dự án kè sông Hồng (Tiểu khu đô thị số 15, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) có chiều dài gần 1km, được đầu tư hơn 200 tỉ đồng cũng đã triển khai.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai cho biết: “Dự án kè sông Hồng, di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai với vốn đầu tư hơn 700 tỉ đồng đã xong. Hiện nay, đơn vị đang nỗ lực để đưa dự án kè hơn 200 tỉ đồng về đích đúng hẹn. Phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành“.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, những dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng là công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa rất lớn trong việc mở rộng phạm vi quy hoạch đô thị của TP Lào Cai.
Đồng thời khắc phục sạt lở bờ sông Hồng, bảo vệ các công trình thủy lợi, giao thông và công cộng dọc tuyến kè của thành phố.