Thường xuyên làm việc ngoài trời, anh Lê Văn Ba - công nhân vệ sinh môi trường tại Quận 3, TPHCM luôn cảm thấy thiếu nước và mất sức khi nắng nóng gay gắt kéo dài. “Thời tiết nắng nóng này tôi phải mang thêm quạt và nước mát khi đi làm. Nhiều lần làm việc dưới nắng nóng lâu, tôi cảm thấy mình bị hoa mắt, chóng mặt và mất sức” - anh Ba nói.
Nắng nóng là một trong những nguyên nhân gây xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại TPHCM như vụ việc cháy lớn ở bãi đất trống tại huyện huyện Hóc Môn ngày 17.4, cháy lớn do bất cẩn đốt cỏ mùa nắng nóng ở huyện Bình Chánh ngày 15.4…
Trước những nguy cơ về nắng nóng, ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, năm nay nắng nóng tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có một số điểm diễn ra bất thường.
"Đối với nắng nóng, có một số tác động tiêu cực, đặc biệt là về vấn đề cháy nổ như cháy rừng, cháy ở chung cư, nhà riêng lẻ… do nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm không khí thấp, người dân cần hết sức lưu ý an toàn phòng cháy. Nắng nóng gây ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là đối với người làm việc ngoài trời, do đó, chú ý uống nhiều nước, nghỉ ngơi, không làm việc liên tục quá lâu trong điều kiện trời nắng nhiệt độ cao” - ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ - cho hay.
Tại TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo yêu cầu hiệu trưởng các trường học chủ động điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động giáo dục trong nhà trường để phù hợp với thời tiết nắng nóng hiện nay.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cũng liên tục đưa ra các giải pháp để phòng, chống cháy nổ mùa nắng nóng và phát đi khuyến cáo người dân ra khỏi nhà cần ngắt cầu dao điện, không đốt vàng mã trong nhà, cần thay mới, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện xuống cấp, hư hỏng... Đồng thời sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị điện khi không dùng, nhằm tránh bị quá tải, gây nóng, chạm chập điện.
Đáng chú ý, trong đợt nắng nóng từ đầu năm đến nay nhiệt độ ở các tỉnh miền Đông lại vượt miền Tây. Tình hình nắng nóng còn diễn ra từ nay tới cuối tháng 5, thời kỳ này rất ít khả năng có mưa, gió nhẹ, lượng nước bốc hơi cao. Nắng liên tục khiến sông, hồ, kênh, rạch bốc hơi mạnh dẫn đến khô hạn tiếp diễn trên hầu hết khắp Nam Bộ.
Do đó, phía Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước… cũng khuyên người dân cần sử dụng nguồn nước mưa cho sản xuất một cách tiết kiệm, hợp lý. Đặc biệt là ở các tỉnh cần nước phục vụ cho nông nghiệp.