Khởi tố 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội

Khánh Linh |

Hà Nội - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội khi đang tác nghiệp. Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Tô Quang Phán cho rằng đây là hành động rất kịp thời để bảo vệ phóng viên báo chí, răn đe những hành vi côn đồ.

Ngày 18.6, trao đổi với Lao Động, ông Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội - cho biết, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã nắm được thông tin đã khởi tố 2 đối tượng hành hung phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội khi đang tác nghiệp.

Ông Tô Quang Phán cho rằng, các cơ quan chức năng đã vào cuộc rất kịp thời, xác minh, xử lý vụ việc để bảo vệ phóng viên báo chí trong quá trình tác nghiệp.

“Tôi cho rằng phải xử lý thật nghiêm những hành vi gây cản trở, hành hung phóng viên, báo chí để răn đe, tránh tình trạng trên tái diễn, đồng thời tạo sự yên tâm cho phóng viên, báo chí khi thực hiện nhiệm vụ của mình” - ông Tô Quang Phán nhấn mạnh.

Thông tin từ Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa.

Theo đó, khởi tố 2 bị can Phạm Văn Phương (SN 1981, trú tại Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định) và Lê Văn Hưng (SN 1984, trú tại Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về Tội Cố ý gây thương tích.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng Phạm Văn Phương, chủ cửa hàng quạt Khánh Phương và đối tượng Lê Văn Hưng, nhân viên cửa hàng là đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Phương và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh, gây thương tích cho phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Ngày 16.6, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng về Tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào chiều 6.6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, khu vực Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thì một đối tượng đã xông ra lớn tiếng quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã phóng viên quay phim T.T.C.

Ngay sau đó, một đối tượng khác từ cửa hàng gần đó cũng tham gia hành hung. Kể cả khi có người can ngăn và phóng viên T.T.C đã nằm gục trên lòng đường, hai đối tượng này vẫn tiếp tục hung hăng đấm đá.

Thậm chí, khi phóng viên được đồng nghiệp đưa lên ôtô của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, những đối tượng này vẫn theo xe, uy hiếp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các phóng viên đã trình báo Cơ quan Công an và đưa anh T.T.C vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị do bị đa chấn thương.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Một người dân Quảng Nam bị hành hung khi giám sát công trình công cộng

Hoàng Bin |

Một người dân thuộc Tổ giám sát cộng đồng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam bị đơn vị thi công đường liên thôn hành hung, sau khi có kiến nghị về công trình thi công không đảm bảo.

Công an xác minh vụ thiếu nữ bị nhóm người lột đồ, hành hung dã man

Hoài Luân |

Một thiếu nữ ở Phú Yên bị nhóm người lột đồ, đánh suốt 2 giờ đồng hồ, phải nhập viện điều trị với tình trạng có nhiều vết thương trên người.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ phóng viên bị hành hung

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố điều tra, làm rõ thông tin vụ phóng viên bị hành hung và xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng Yen mất giá, lao động Việt Nam tại Nhật chật vật mưu sinh

TUYẾT LAN |

Kể từ đầu tháng 5.2020 đến nay, đồng yen của Nhật Bản liên tục giảm. Chuyên gia cho rằng, khi chênh lệch lãi suất còn tiếp tục gia tăng thì đồng yen còn tiếp tục giảm giá. Lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang chật vật xoay sở để đảm bảo sinh hoạt và gửi tiền về cho gia đình.

Chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện theo mô hình doanh nghiệp là phù hợp cơ chế

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho rằng, chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) hoạt động theo mô hình doanh nghiệp sẽ phù hợp với việc quản lý, vận hành thị trường điện lực theo cơ chế thị trường.

Phụ huynh cần tỉnh táo khi tìm khóa kĩ năng mùa hè cho con trẻ

Lương Hạnh - Quế Chi |

Dịp nghỉ hè, nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm các khóa học thêm, giáo dục kĩ năng cho con trẻ. Tuy nhiên, phụ huynh cùng con em cần tìm hiểu, nghiên cứu kĩ địa chỉ tham gia các khóa tu mùa hè, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra đối với con trẻ.

Phía Nam 4 trẻ tử vong, 9.028 ca mắc bệnh tay chân miệng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Tính đến hết tuần 23.6, toàn khu vực phía Nam ghi nhận 9.028 ca mắc tay chân miệng (TCM), trong đó có 4 ca tử vong, trong đó có 4 ca tử vong với chẩn đoán TCM độ 4 và có xét nghiệm Enterovirus 71 (EV71) dương tính.

4 điểm chính trong phát biểu của ông Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân Nga, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2023 tuần qua.

Một người dân Quảng Nam bị hành hung khi giám sát công trình công cộng

Hoàng Bin |

Một người dân thuộc Tổ giám sát cộng đồng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam bị đơn vị thi công đường liên thôn hành hung, sau khi có kiến nghị về công trình thi công không đảm bảo.

Công an xác minh vụ thiếu nữ bị nhóm người lột đồ, hành hung dã man

Hoài Luân |

Một thiếu nữ ở Phú Yên bị nhóm người lột đồ, đánh suốt 2 giờ đồng hồ, phải nhập viện điều trị với tình trạng có nhiều vết thương trên người.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ phóng viên bị hành hung

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố điều tra, làm rõ thông tin vụ phóng viên bị hành hung và xử lý theo quy định pháp luật.