Người phụ nữ 17 năm nuôi hơn 80 cụ già bại liệt, không nơi nương tựa

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Đời rất đẹp" với chủ đề "Mái ấm cho những cụ già neo đơn" là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hồng. Tham gia chương trình, bà Hồng muốn lan tỏa thông điệp về lòng yêu thương, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (57 tuổi, ngụ tại ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) không ngần ngại bán gia sản, sẵn sàng cưu mang hơn 80 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.

Không chỉ giúp đỡ những cụ già neo đơn ở trong huyện, bà Hồng còn giúp ở nhiều nơi khác. Mỗi dịp lễ Tết, bà vận động quà từ các nhà hảo tâm để trao thêm cho người nghèo.

Trước đây, bà Nguyễn Thị Hồng thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như nấu cơm, giúp đỡ người nghèo tại các bệnh viện. Chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là người già neo đơn, bà Hồng ấp ủ kế hoạch đưa các cụ về nhà chăm sóc nhưng bị chồng bác bỏ.

Ảnh: NSX.
Bà Hồng tâm sự cùng MC Quốc Bình. Ảnh: NSX.

Bà Hồng tâm sự: “Nhìn thấy các cụ không nơi nương tựa phải đi nhặt ve chai, bán vé số, tôi cảm thấy rất thương. Tôi xin chồng đưa các cụ về nuôi nhưng chồng tôi không đồng ý. Chồng tôi nói chăm sóc cụ già rất khó, rồi đề nghị tôi nên chăm sóc trẻ em. Nhưng có lẽ tôi có duyên với những cụ già hơn. Trước mặt chồng thì tôi “dạ”, nhưng sau lưng thì đi rước các cụ về”.

Người đầu tiên bà Hồng đưa về nhà là một cụ già không nơi nương tựa ngồi khóc bên bờ sông. Quá xót thương trước hoàn cảnh của cụ, bà Hồng quyết định đưa cụ về trước rồi mới tính đến chuyện ứng phó với chồng.

Bà Hồng kể lại: “Lúc tôi dẫn cụ bà về thì thấy chồng tôi đang lau nhà. Chồng tôi ngó thấy bà cụ nhưng vẫn làm thinh. Thấy vậy, tôi đưa cụ vào ngay trong nhà”.

Sau đó, bà Hồng tiếp tục đưa về nhà thêm ba cụ già để chăm sóc. Cụ ông tiếp theo bà Hồng có ý định đưa về nhà bị bại liệt, không thể tự sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Sợ chồng phản đối, bà Hồng xin với chồng dựng nên một ngôi nhà lá kế bên nhà để thuận tiện cho việc chăm sóc. Khi biết được sự thật và dụng ý của vợ, chồng bà Hồng không phản đối và dần dần chuyển sang ủng hộ việc làm của vợ.

Bà Hồng cho biết, công việc chăm sóc cho các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa đã gắn liền với bà trong suốt 17 năm vừa qua. Hiện tại, mái ấm của bà Nguyễn Thị Hồng đang chăm sóc cho 82 cụ già neo đơn, trong đó có 46 cụ bại liệt, 36 cụ mắc bệnh thần kinh hoặc gặp hội chứng lú lẫn.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ nhân hậu, MC Quốc Bình nhắn nhủ tới những người con, người cháu trong gia đình hãy dành một phút nhìn lại, quan tâm và chăm sóc đến những người cao tuổi trong gia đình và họ hàng của mình.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ thị xã Hương Trà xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

LĐLĐ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (THỪA THIÊN HUẾ) |

HUẾ - LĐLĐ thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) tổ chức lễ khởi công xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn ở Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 4.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ cùng Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố tổ chức bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Võ Thị Hoàng Em (công nhân Công ty Kwong - Lung Meko).

Công đoàn hỗ trợ 26 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 1,96 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Chương trình Mái ấm Công đoàn Dầu khí đã được Công đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo và tuyên truyền đến các cấp Công đoàn để triển khai rộng rãi trong đoàn viên, người lao động có nguyện vọng. Trong 5 năm qua đã hỗ trợ xây/sửa được 26 căn nhà với tổng số tiền 1,96 tỉ đồng.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Israel kiềm chế

Khánh Minh |

Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Tin 20h: Manulife từ chối trả tiền, khách hàng tiếp tục gửi đơn khiếu nại

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.10: Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife; Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang; Bệnh suy tim tỉ lệ tử vong cao hơn một số bệnh ung thư...

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 16 độ C

MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

LĐLĐ thị xã Hương Trà xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

LĐLĐ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (THỪA THIÊN HUẾ) |

HUẾ - LĐLĐ thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) tổ chức lễ khởi công xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn ở Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 4.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ cùng Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố tổ chức bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Võ Thị Hoàng Em (công nhân Công ty Kwong - Lung Meko).

Công đoàn hỗ trợ 26 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 1,96 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Chương trình Mái ấm Công đoàn Dầu khí đã được Công đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo và tuyên truyền đến các cấp Công đoàn để triển khai rộng rãi trong đoàn viên, người lao động có nguyện vọng. Trong 5 năm qua đã hỗ trợ xây/sửa được 26 căn nhà với tổng số tiền 1,96 tỉ đồng.