Người dân Quảng Ninh vật lộn với tình trạng cắt điện luân phiên

Đoàn Hưng |

Những ngày gần đây, tại Quảng Ninh xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên ở các khu vực trên địa bàn. Trong khi đang trong đợt cao điểm nắng nóng gay gắt, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trưa 2.6, sảnh lớn của Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long trở thành điểm đến của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Tám - phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long - cho biết: “Sáng nay, sau bữa sáng gia đình bị cắt điện. Nhà lại có cháu nhỏ nên chẳng còn cách nào khác, cả nhà lên Vincom ăn uống và chơi cho mát. Nhưng thật bất ngờ lên đây cũng có nhiều người chung ý định như tôi, đông như trẩy hội”.

cvxv
Trưa 2.6, sảnh lớn của Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long trở thành điểm đến của nhiều người dân trên địa bàn. Ảnh: Đoàn Hưng

Ở các trung tâm thương mại khác như Go, Mega market, TP.Hạ Long cũng trong tình trạng tương tự.

Trước đó, ngày 1.6, tại Quảng Ninh đã xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng. Trong khi hơn 15.000 thí sinh của Quảng Ninh bước vào kì thi lên lớp 10 vào đúng ngày 1-2.6 nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt của các gia đình có con em trong kì thi. Trên nhiều tài khoản mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều lời than vãn.

Một vị lãnh đạo công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, do diễn biến thủy văn bất lợi và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn tới hoạt động của các nhà máy thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện 12/12 hồ thủy điện lớn đều có lưu lượng nước về hồ rất kém, trong đó có một số hồ tần suất nước về kém nhất trong 100 năm qua, 8/12 hồ thủy điện đang có mực nước bằng và gần mực nước chết. Cùng với đó thì một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc bị sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài".

"Ngày 2.6, Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục phải cắt giảm khẩn cấp 186MW. Những ngày tiếp theo cũng sẽ rất khó khăn trong việc cấp điện, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ thông cảm của nhân dân. Mong mọi người sử dụng điện tích kiệm" - vị lãnh đạo này cho biết thêm

Ngày 1.6.2023, các tổ máy nhiệt điện than ở phía Bắc đang bị sự cố gồm có: Phả Lại 1; Phả Lại 2; Cẩm Phả; Vũng Áng 1; Nghi Sơn 2; Mạo Khê; Quảng Ninh; Thăng Long và Sơn Động.

Trong khi đó, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chỉ tính riêng tại Quảng Ninh, ngày 31.5, công suất lớn nhất toàn tỉnh là 930,3 MW (tăng 13,2 % so với cùng kỳ năm 2022).

Bãi đỗ xe tại siêu thị Go quá tải, nhiều phương tiện đỗ ngay đường vào cửa siêu thị. Ảnh: Đoàn Hưng
Bãi đỗ xe tại siêu thị Go quá tải, nhiều phương tiện đỗ ngay đường vào cửa siêu thị. Ảnh: Đoàn Hưng

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã cùng Sở Công Thương thường xuyên bám sát Trung tâm Điều độ Hệ thống điện để điều tiết mức giảm thấp nhất có thể. Đồng thời huy động 100% quân số, ứng trực 24/24h để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất các sự cố về điện; đề nghị các nhà máy, doanh nghiệp thực hành tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, toàn miền Bắc trong những ngày qua thiếu hụt công suất trên 2.000MW. Dẫn đến các công ty trực thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải tiết giảm công suất khẩn cấp đến mức là 158,7MW.

Vì vậy, trong ngày 1.6, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải cắt giảm khẩn cấp luân phiên với 78/128 đường dây trung áp cấp điện trên địa bàn tỉnh từ Đông Triều đến Đầm Hà (riêng huyện Hải Hà và TP.Móng Cái đang nhập khẩu điện từ Trung Quốc không tiết giảm). Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo ưu tiên cấp điện đối với các địa điểm có Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài 4-5 ngày nữa. Điều mà người dân quan tâm lúc này là ngành điện trước khi khắc phục được sự cố nên nhắn cho người dân lịch cắt điện để mỗi gia đình có thể chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống, hạn chế đảo lộn sinh hoạt hàng ngày.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh chính thức giải thể trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu

Diệu Hoàng |

Chiều 1.6, tại thành phố Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến đò Dân Tiến.

Sức hút từ du lịch văn hóa bản địa ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Được mệnh danh là một Sapa đặt giữa đất trời Đông Bắc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đủ sức hấp dẫn với những ai đang muốn trốn nóng và khám phá văn hóa bản địa đặc sắc.

Xác minh vụ tổ chức bay dù có động cơ không phép tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các cơ quan chức năng tại Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh để xử lý một đơn vị tổ chức bay dù có động cơ nhưng không có giấy phép tại cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Man City thắng kịch tính Man United để lên ngôi vô địch FA Cup

Nhóm PV |

Man City vô địch FA Cup sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Man United tại Wembley.

Tin 20h: Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô bắt đầu từ 3.6

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng; Đề thi lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ vừa sức, không đánh đố thí sinh; Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô...

Tiếp nhận 6.060 khiếu nại về hợp đồng, Manulife đã hoàn trả hơn 800 tỉ đồng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Manulife, tính đến 31.5, đơn vị này đã tiếp nhận 6.060 khiếu nại về hợp đồng bảo hiểm. Manulife đã hoàn trả số lượng tiền hơn 800 tỉ đồng và đang giải quyết 2.507 hợp đồng có khiếu nại.

Khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B, thẩm quyền công bố dịch thay đổi

Thùy Linh |

Chiều 3.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Điều này đồng nghĩa thẩm quyền công bố dịch thay đổi.

Quảng Ninh chính thức giải thể trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu

Diệu Hoàng |

Chiều 1.6, tại thành phố Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến đò Dân Tiến.

Sức hút từ du lịch văn hóa bản địa ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Được mệnh danh là một Sapa đặt giữa đất trời Đông Bắc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đủ sức hấp dẫn với những ai đang muốn trốn nóng và khám phá văn hóa bản địa đặc sắc.

Xác minh vụ tổ chức bay dù có động cơ không phép tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các cơ quan chức năng tại Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh để xử lý một đơn vị tổ chức bay dù có động cơ nhưng không có giấy phép tại cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên.