Người dân lòng hồ Hòa Bình đổi đời từ nghề nuôi cá

Minh Nguyễn |

Nghề đánh bắt, nuôi cá lồng đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn người dân, người lao động trên vùng hồ Hoà Bình. Với thu nhập ổn định, cuộc sống của họ ngày một khấm khá, vươn lên thoát nghèo.

Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Anh Bùi Văn Hội (SN 1978, xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình) chia sẻ, trước đây gia đình làm nông nghiệp và lao động tự do nên thu nhập không ổn định, thuộc diện hộ nghèo trong xã.

Sau khi tiếp cận được kỹ thuật và nhận thấy tiềm năng, nên đã mạnh dạn vay mượn để đầu tư nuôi cá trên vùng lòng hồ Hòa Bình, đến nay đã có khoảng 30 lồng cá. Thu nhập bình quân của cả gia đình hơn 100 triệu đồng/năm.

Theo anh Hội, với thu nhập này cả 2 vợ chồng đã đủ lo cho cuộc sống gia đình có của ăn của để và đảm bảo nuôi con đi học, cũng như mua sắm được nhiều đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống. Sau thời gian tích lũy, đến đăm 2022, anh đã xây được căn nhà mới có giá trị gần 1 tỉ đồng.

Tương tự, trên vùng lòng hồ Hòa Bình, trang trại Cường Thịnh Fish đang có khoảng 240 lồng cá, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động địa phương, thu nhập bình quân từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hà Công Hượng (35 tuổi, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi) chia sẻ, vợ chồng anh lên lòng hồ này đã 9 năm để nuôi cá lồng, công việc này đem lại cho gia đình thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Sau nhiều năm tích lũy và sự hỗ trợ của công ty, đến nay gia đình đã xây được nhà ở quê.

Chị Bùi Thị Muốn - Quản lý của trang trại cá Cường Thịnh Fish - cho biết, đa số người làm việc ở trang trại cá là lao động phổ thông từ các huyện trong tỉnh Hoà Bình. Khi tuyển dụng, công ty sẽ mở một khoá đào tạo kỹ thuật, phổ biến kiến thức về nuôi cá lồng cho những người này. Sau khi làm việc sẽ có thu nhập ổn định, các chế độ được đảm bảo nên nhiều người đã gắn bó lâu dài với nghề nuôi cá.

Hướng đi giúp bà con lòng hồ thoát nghèo

Ông Đinh Sơn Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình - cho biết, địa phương có 6/8 xóm thuộc vùng lòng hồ với hơn 1.000ha mặt nước. Trước đây, người dân nuôi cá theo hướng nhỏ lẻ nên hiệu quả không cao.

Những năm 2015-2016, sau khi có chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật nuôi trồng, người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng quy mô. Hiện nay, có hàng chục hộ dân nuôi cá với quy mô 10 lồng trở lên. Tổng số lồng cá của xã khoảng 550 lồng, tạo ra việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Ông Hoàng Văn Son - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Hòa Bình - cho biết: Hồ thủy điện Hòa Bình là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, trải dài 230km từ Hòa Bình đến Sơn La, Dung tích của hồ khoảng 9,45 tỉ m3, diện tích mặt hồ khoảng 8.900ha. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, hồ Hòa Bình nằm trong phạm vi hành chính của thành phố Hòa Bình và 4 huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu.

Theo thống kê, đến cuối năm 2022 số lồng nuôi cá có khoảng 5.000 lồng, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác vùng lòng hồ đạt khoảng 12.000 tấn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động địa phương.

Theo ông Hoàng Văn Son, hiện trên hồ Hòa Bình có gần 30 DN, HTX, tổ hợp tác, chủ trang trại mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng, trong đó có các doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Buồn vui nghề nuôi cá lồng trên mặt hồ Thác Bà

Trọng Lộc |

Yên Bái - Mực nước hồ thủy điện Thác Bà không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành Điện mà còn liên quan trực tiếp đến người nuôi trồng thuỷ sản.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Không khí lạnh tràn về gây mưa, nhiều người muộn làm do đường ùn tắc

Tô Thế |

Sáng nay 10.1, các tỉnh thành miền Bắc ghi nhận sự thay đổi thời tiết sang trạng thái nhiều mây, có mưa nhiều nơi do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới. Mưa từ sáng sớm khiến mọi ngả đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc.

Lý do Cảng hàng không Sa Pa chưa thể khởi công xây dựng

Bảo Nguyên |

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu khởi công Cảng hàng không Sa Pa (sân bay Lào Cai) trong năm 2023 nhưng đến thời điểm tháng 1.2024 vẫn chưa thể thực hiện.

Hiện trạng 25ha đất vàng sau 20 năm có chủ trương xây biệt thự vườn

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau sở hữu vị trí đất vàng tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có chủ trương, phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2002, tuy nhiên đến nay hơn 20 năm, toàn bộ khu vực này vẫn còn bỏ trống, đất đai chưa được đưa vào sử dụng.

Liên tiếp bắt các đối tượng lợi dụng báo chí để bảo kê, trục lợi số tiền lớn

QUANG ĐẠI |

Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phá thành công các chuyên án, bắt nhiều đối tượng lợi dụng báo chí để bảo kê xe ôtô tải, trục lợi số tiền lớn.

Buồn vui nghề nuôi cá lồng trên mặt hồ Thác Bà

Trọng Lộc |

Yên Bái - Mực nước hồ thủy điện Thác Bà không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành Điện mà còn liên quan trực tiếp đến người nuôi trồng thuỷ sản.