Người dân leo xe thang, dùng máy cắt thủy lực... trải nghiệm công tác chữa cháy

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người dân được nghe hướng dẫn sử dụng, trực tiếp tham gian thực hành sử dụng bình chữa cháy. Thậm chí, lên xe thang cao bằng căn nhà 7 tầng để cùng với cảnh sát PCCC tham gia chữa cháy.

Ngày 8.10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) (số 114, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu) tổ chức cho người dân trải nghiệm công tác chữa cháy.

Lần đầu tiên người dân tỉnh Bạc Liêu được chạm vào, biết được tính năng của những phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ
Lần đầu tiên người dân tỉnh Bạc Liêu được trực tiếp sử dụng, biết được tính năng của những phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ

Đến với buổi trải nghiệm, người dân và các em học sinh, sinh viên, thiếu nhi được cán bộ PCCC&CNCH phát tờ rơi tuyên truyền, cung cấp thông tin tình hình và giải pháp phòng cháy chữa cháy đến đông đảo thiếu nhi, học sinh, sinh viên, người dân.

Bình chữa cháy mini ai cũng biết nhưng không phải ai cũng sử dụng thành thạo. Ảnh: Nhật Hồ
Bình chữa cháy mini ai cũng biết nhưng không phải ai cũng sử dụng thành thạo. Ảnh: Nhật Hồ

Anh Nguyễn Văn Thanh - thành phố Bạc Liêu - cho biết, anh đưa con đến xem và trực tiếp trải nghiệm: "Lần đầu tiên được tiếp cận và xem cách vận hành ứng cứu của xe thang cao hàng chục mét, tôi thấy rất bổ ích vì có thể hiểu thêm công tác của các cán bộ, chiến sĩ và có thêm kinh nghiệm trong việc phòng cháy chữa cháy".

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Lực lượng chức năng giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dạng bột (MFZ) và bình chữa cháy dạng khí (MT).

Người dân Bạc Liêu trải nghiệm dập lửa. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân Bạc Liêu trải nghiệm dập lửa. Ảnh: Nhật Hồ

Lực lượng cảnh sát cũng khuyến cáo, các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị cần trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy, cảnh báo rò rỉ khí gas, thang dây…).

Người dân cũng trực tiếp vận hành máy cắt thủy lực chuyên dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy.Ảnh: Nhật Hồ
Người dân cũng trực tiếp vận hành máy cắt thủy lực chuyên dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Nhật Hồ

Phần được người dân chờ đợi nhất là trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã giới thiệu, hướng dẫn người dân thực hành, vận hành các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ cơ bản đến hiện đại của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Lên lên xe thang chuyên dụng cao 32 m. Ảnh: Nhật Hồ
Lên lên xe thang chuyên dụng cao 32 m. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, người dân được trải nghiệm sử dụng xe thang cao 32m, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay và xử lý khi rò rỉ gas, thực hành trải nghiệm cầm lăng chữa cháy, và vận hành một số phương tiện phòng cháy chữa cháy khác.

Đây là hoạt động thực tế nhằm tuyên truyền, hướng dẫn toàn dân các kiến thức cơ bản và trải nghiệm, thực hành, vận hành các trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH từ cơ bản đến hiện đại của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Từ đó, trang bị thêm cho bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị nhiều kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy thật sự hữu ích.

Người dân trực tiếp dập đám cháy từ bình gas gia đình.Ảnh: Nhật Hồ
Người dân được trải nghiệm bằng việc trực tiếp dập đám cháy. Ảnh: Nhật Hồ

Thượng tá Mai Văn Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng và công an các địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trên cơ sở đó, đơn vị đánh giá thực trạng, đề ra các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu xác minh vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu cùng với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nữ sinh của trường bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở bạc Liêu kỷ niệm 94 năm Công đoàn Việt Nam

NHẬT HỒ |

Công ty TNHH Một thành viên Pinetree - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trên 1.700 công nhân chuyên ngành may mặc tại tỉnh Bạc Liêu - tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bạc Liêu công bố tất cả các khoản thu đầu năm học để tránh lạm thu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Việc công bố tất cả các khoản thu đầu năm học nhằm minh bạch các khoản thu, đồng thời những khoản thu ngoài quy định phải được phụ huynh chấp nhận bằng văn bản.

Chủ tịch Bạc Liêu chấn chỉnh tình trạng gắn biển “cấm quay phim, chụp ảnh” tràn lan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chỉ có 7 cơ quan, đơn vị gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh. Các cơ quan khác không phải để biển này.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 (bão Talim) đã gây mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở Bạc Liêu.

Ma trận "ổ gà, ổ voi" đường huyết mạch nối Giá Rai về Gành Hào, Bạc Liêu

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Trên tuyến đường dài khoảng 2km, đường dẫn từ chân cầu Trần Văn Sớm đến vòng xoay cầu Rạch Rắn nằm trên khu vực khóm 4, phường 1, TX. Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) trong thời gian gần đây lại xuất hiện tình trạng “ổ gà, ổ voi” trải đều khắp mặt đường, làm khó khăn cho việc đi lại của người dân.

PCI liên tiếp giảm nhiều năm, Bạc Liêu mời VCCI tư vấn cải thiện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Bạc Liêu liên tiếp giảm nhiều năm liền. Để cải thiện, tỉnh này nhờ VCCI Cần Thơ tư vấn tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp để cải thiện. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị các doanh nghiệp nói thật, nói thẳng, không sợ bị để ý, làm khó...

Nhiều sinh viên bức xúc khi học phí đại học bất ngờ tăng cao

Vân Mi |

Nhiều sinh viên hoảng hốt và bức xúc khi nhận được thông báo tăng học phí đại học.

Bạc Liêu xác minh vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu cùng với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nữ sinh của trường bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở bạc Liêu kỷ niệm 94 năm Công đoàn Việt Nam

NHẬT HỒ |

Công ty TNHH Một thành viên Pinetree - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trên 1.700 công nhân chuyên ngành may mặc tại tỉnh Bạc Liêu - tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bạc Liêu công bố tất cả các khoản thu đầu năm học để tránh lạm thu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Việc công bố tất cả các khoản thu đầu năm học nhằm minh bạch các khoản thu, đồng thời những khoản thu ngoài quy định phải được phụ huynh chấp nhận bằng văn bản.

Chủ tịch Bạc Liêu chấn chỉnh tình trạng gắn biển “cấm quay phim, chụp ảnh” tràn lan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chỉ có 7 cơ quan, đơn vị gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh. Các cơ quan khác không phải để biển này.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 (bão Talim) đã gây mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở Bạc Liêu.

Ma trận "ổ gà, ổ voi" đường huyết mạch nối Giá Rai về Gành Hào, Bạc Liêu

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Trên tuyến đường dài khoảng 2km, đường dẫn từ chân cầu Trần Văn Sớm đến vòng xoay cầu Rạch Rắn nằm trên khu vực khóm 4, phường 1, TX. Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) trong thời gian gần đây lại xuất hiện tình trạng “ổ gà, ổ voi” trải đều khắp mặt đường, làm khó khăn cho việc đi lại của người dân.

PCI liên tiếp giảm nhiều năm, Bạc Liêu mời VCCI tư vấn cải thiện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Bạc Liêu liên tiếp giảm nhiều năm liền. Để cải thiện, tỉnh này nhờ VCCI Cần Thơ tư vấn tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp để cải thiện. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị các doanh nghiệp nói thật, nói thẳng, không sợ bị để ý, làm khó...