Người dân hiến tặng một cá thể voọc chà vá chân đen để thả về rừng

ĐÔNG ANH |

Ngày 15.12, nguồn tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, một người dân đã hiến tặng Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) một cá thể voọc chà vá chân đen cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam.

Đó là chị Ngô Thị Loan (sinh 1961, thường trú xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Chị Loan hiện là chủ một quán giải khát nhỏ ở xã Hưng Phước. Khoảng 10  năm  trước, lúc đó chị Loan còn mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai, phế liệu..., tình cờ vào một ngày, chị thấy một người dân tộc thiểu số  bẫy ở rừng về  một con voọc con. Con voọc  nhỏ xíu, chỉ khoảng 2 tuần tuổi, nặng khoảng 200g.

“Lúc đó, tôi đã nghĩ nên thả nó về rừng. Tuy nhiên, con voọc nhỏ quá, nếu thả về rừng cũng khó sống. Vì vậy, tôi quyết định mua luôn con voọc để mang về nuôi, nhằm mục đích cứu sống nó” – chị Loan nói. Sau đó, chị Loan đã mua lại con voọc với giá 500 ngàn đồng.

Sau khi mua, chị Loan mang voọc về nhà chăm sóc rất cẩn thận. Theo chị Loan : “Ban đầu chăm sóc voọc con khá vất vả, trung bình mỗi tháng chi hơn 300 ngàn đồng tiền mua sữa. Sau 3 năm, con voọc lớn dần, mới ăn được lá cây, rau, củ, quả… Và, nhà tôi ăn gì, voọc ăn thứ đó… Nay, nó đã sống với gia đình tôi hơn 10 năm”.

Đến nay, voọc đã lớn, trọng lượng khoảng 7-8kg và thân quen với mọi người. Có người đề nghị chị Loan bán lại  con voọc với giá 50 triệu đồng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn vì ngoài quán nước nhỏ, vợ chồng không có nguồn thu nhập nào khác,  song gia đình chị Loan  vẫn không bán voọc.

Chị Loan cho biết: “Voọc là động vật hoang dã nên tôi luôn mong muốn gửi trả nó về rừng. Vì vậy, khi nghe tin Trung tâm cứu hộ nhận vật nuôi hoang dã để huấn luyện bản năng sinh tồn, sau đó thả về rừng; nên tôi đã chủ động liên hệ để được bàn giao, bởi nếu bán đi, chúng tôi không an tâm về sự sống của con voọc. Tôi chỉ băn khoăn, con voọc này đã rất thân thiết với người nên không biết khi thả về rừng nó có sinh tồn được không?”.

Ông Trần Văn Trưởng- Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập khẳng định: “Trung tâm sẽ có hướng chăm sóc, bảo vệ voọc đến khi nó có thể sinh tồn trong điều kiện tự nhiên thì mới thả về rừng. Cá thể voọc chà vá chân đen thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm nhóm IB cần được bảo vệ. Hiện cả nước chỉ còn khoảng 200 đàn, trung bình mỗi đàn có 30 cá thể voọc chà vá chân đen tồn tại”.

Trong năm 2017, Trung tâm đã tiếp nhận trên 28 trường hợp động vật hoang dã do người dân và cơ quan chức năng bàn giao. Trong đó có 2 cá thể linh trưởng quý hiếm, còn lại là các loại thông thường như hươu, nai, heo, cheo...

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Voọc Chà vá chân nâu Sơn Trà lên National Geographic

T. A |

Từng đàn Voọc chà vá chân nâu tìm thức ăn, nhảy qua những cành cây xanh mướt giữa khung cảnh thiên nhiên Sơn Trà hùng vĩ đã xuất hiện trên kênh truyền hình National Geographic với lời cảnh báo về những hiểm hoạ mà "Nữ hoàng linh trưởng" phải đối mặt.

Một cá thể Voọc chà vá chân nâu bị hai đối tượng bắn chết

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 16.10, ông Huỳnh Văn Kéo-Giám đốc Ban quản lý Vườn
quốc gia (VQG) Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế để điều tra, xử lý vụ 2 đối tượng dùng súng bắn Voọc chà vá chân nâu.

Cảnh báo dùng đèn pha cực mạnh để chụp ảnh Voọc ban đêm ở Sơn Trà

N.T.H |

Mới đây (chiều 11.10), trên mạng xã hội của những người "Bạn hữu Sơn Trà" đã đưa ra cảnh báo về việc một nhóm người cầm máy ảnh có khuynh hướng sử dụng đèn pha cực mạnh để chụp ảnh sinh hoạt ban đêm của Voọc Chà vá chân nâu ở Khu bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Sơn Trà.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Voọc Chà vá chân nâu Sơn Trà lên National Geographic

T. A |

Từng đàn Voọc chà vá chân nâu tìm thức ăn, nhảy qua những cành cây xanh mướt giữa khung cảnh thiên nhiên Sơn Trà hùng vĩ đã xuất hiện trên kênh truyền hình National Geographic với lời cảnh báo về những hiểm hoạ mà "Nữ hoàng linh trưởng" phải đối mặt.

Một cá thể Voọc chà vá chân nâu bị hai đối tượng bắn chết

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 16.10, ông Huỳnh Văn Kéo-Giám đốc Ban quản lý Vườn
quốc gia (VQG) Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế để điều tra, xử lý vụ 2 đối tượng dùng súng bắn Voọc chà vá chân nâu.

Cảnh báo dùng đèn pha cực mạnh để chụp ảnh Voọc ban đêm ở Sơn Trà

N.T.H |

Mới đây (chiều 11.10), trên mạng xã hội của những người "Bạn hữu Sơn Trà" đã đưa ra cảnh báo về việc một nhóm người cầm máy ảnh có khuynh hướng sử dụng đèn pha cực mạnh để chụp ảnh sinh hoạt ban đêm của Voọc Chà vá chân nâu ở Khu bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Sơn Trà.