Người dân háo hức ngày đầu mở cửa khẩu

TRẦN TUẤN - VĂN ĐỨC - ĐOÀN HƯNG |

Sau 3 năm tạm dừng do dịch COVID-19, từ 8h sáng 8.1, tại các cửa khẩu quốc tế trên các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã nhộn nhịp người làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Phóng viên Lao Động đã ghi nhanh tại các cửa khẩu quốc tế này.

Quảng Ninh: Đông nhưng không ùn ứ

Từ sáng sớm hàng trăm người đã xếp hàng dài tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Đây chủ yếu là người Trung Quốc đang làm việc tại một số doanh nghiệp, KCN ở Quảng Ninh về nước ăn Tết Nguyên đán 2023.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ngay trong sáng 8.1, đã có hơn 1.000 công dân Trung Quốc đến làm thủ tục xuất cảnh để nhập cảnh vào Trung Quốc qua Cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc). Cũng trong sáng ngày đầu tiên thông quan trở lại, nhiều người dân Việt Nam đã đến đây để làm thủ tục nhập cảnh từ Trung Quốc về nước. Mặc dù lượng người đông nhưng không ùn ứ, thủ tục thông quan nhanh chóng, gọn gàng.

Cũng trong ngày 8.1, UBND thành phố Móng Cái đã tổ chức lễ khánh thành thí điểm hệ thống Wifi miễn phí và điểm quét QrCode thông tin du lịch trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong Đề án phát triển du lịch thành phố Móng Cái đến năm 2025.

Việc lắp đặt và phát sóng Wifi công cộng miễn phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, nhân dân truy cập Internet để tìm hiểu các nội dung thông tin, hình ảnh, video clip giới thiệu khu, điểm du lịch, danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của thành phố Móng Cái.

Qua đó góp phần đẩy nhanh xu hướng phát triển công nghệ số về du lịch trên địa bàn, góp phần nâng cao việc người dân và khách du lịch sử dụng công nghệ thông tin, hướng đến xây dựng du lịch Móng Cái trở thành “Thành phố du lịch thông minh”.

Lạng Sơn: Sôi động tại các cửa khẩu 

7h sáng ngày 8.1, hơn 1.000 người tập trung tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tiến hành các bước thủ tục xuất cảnh, hồi hương đón Tết. Khoảng 10h, số lượng người tại đây đã lên đến hơn 3.000. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, mặc dù lượng khách rất đông nhưng tình hình an ninh, trật tự vẫn đảm bảo. Người xuất nhập cảnh xếp hàng trật tự để làm thủ tục.

Trong dòng người chờ xuất cảnh, ông Thịnh Bình Siêu, 47 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc không giấu nổi cảm xúc. Ông Siêu cho biết, đang làm việc tại một khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. 3 năm qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19, ông chưa thể về nước thăm gia đình. Khi nắm bắt được thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới, người đàn ông 47 tuổi đã nhanh chóng di chuyển đến Lạng Sơn để xuất cảnh qua đường bộ về nước.

Dự báo trước tình hình, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp, làm thủ tục để việc qua lại cửa khẩu một cách linh hoạt, thuận lợi, nhanh chóng.

Cũng trong ngày 8.1, tại cửa khẩu Tân Thanh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá diễn ra nhộn nhịp.

Theo quy trình xuất nhập khẩu mới, từ 8.1, cửa khẩu Tân Thanh sẽ thực hiện song song 2 phương án giao nhận hàng hoá: Sử dụng tài xế chuyên trách trung chuyển hàng qua biên giới hoặc các lái xe có thể chở thẳng hàng qua biên giới để giao nhận mà không cần thuê trung chuyển. Tuy vậy, ghi nhận của phóng viên trong sáng cùng ngày, hầu hết các phương tiện vẫn sử dụng phương án thuê tài xế trung chuyển do chưa kịp làm giấy thông hành để lái xe thẳng qua biên giới giao hàng.

Trưa 8.1, nhiều xe hàng đã có mặt tại khu vực thông quan hàng hoá cửa khẩu Tân Thanh, chuẩn bị vào nội địa Trung Quốc giao nhận hàng. Các lái xe trung chuyển hàng qua biên giới phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Tài xế Lê Hồng Phong (quê Bình Định) lái xe chở hàng mít từ Tiền Giang đi xuất khẩu cũng không giấu nổi niềm vui. "Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng 2 nước đã tích cực hội đàm để xây dựng quy trình thông quan mới, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, hàng hoá", tài xế Phong nói.

Lào Cai: Người dân háo hức

9h sáng ngày 8.1, Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai tổ chức đón những du khách và cư dân biên giới đầu tiên qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Những người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần theo dõi thân nhiệt, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thì thực hiện xét nghiệm nhanh và xử lý theo quy định nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong tâm trạng hồ hởi, vui mừng vì sau 3 năm mới được trở về nước, Chị Đinh Thu Hằng (ở Lào Cai) không giấu được tâm trạng hồi hộp tâm sự, thật sự rất vui và hạnh phúc vì sau 3 năm giờ mới được về nhà chồng thăm con vì cửa khẩu được khôi phục. Chỉ Phạm Thu chia sẻ: Tôi lập gia đình và làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước kia, mỗi năm tôi về nhà một lần nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động xuất - nhập cảnh tạm dừng, hơn 3 năm tôi mới được về thăm gia đình. Tôi thực sự rất hạnh phúc, vui mừng trong giây phút này. Tôi chuẩn bị được gặp lại người thân, bạn bè.

Trong khi đó, một trong số những người dân Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh đến Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Tôi cảm ơn Chính phủ 2 nước đã tạo điều kiện để hoạt động xuất, nhập cảnh được hoạt động trở lại. Chắc gián giao thương, du lịch sẽ thuận lợi hơn rất nhiểu.

Chiều 8.1, trao đổi với Báo Lao Động, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, các Sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị kỹ mọi phương án, nhân lực, vật lực trước thời điểm nước bạn mở cửa biên giới, dỡ bỏ kiểm dịch. "UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương để đảm bảo thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong tình hình mới thông suốt", bà Đoàn Thu Hà cho biết.

TRẦN TUẤN - VĂN ĐỨC - ĐOÀN HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hối hả chuẩn bị cho ngày mở cửa khẩu biên giới Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Dự kiến ngày 8.1.2023, Trung Quốc sẽ chính thức mở cửa biên giới, nối lại các hoạt động xuất nhập cảnh sau khi hạ cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái những ngày này, mọi công tác chuẩn bị cho giờ mở cửa đang được Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tích cực thực hiện, bao gồm cả việc vệ sinh gọn gàng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Nhà đầu tư xót xa khi "mỗi tua bin điện gió hơn 150 tỉ đồng đứng im"

Cường Ngô |

Nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời kiến nghị các cơ quan chức năng tính toán lại khung giá điện chuyển tiếp đối với các loại hình năng lượng tái tạo trên cơ sở thuê đơn vị tư vấn độc lập. Đồng thời, huy động nguồn từ các dự án đã hoàn thành, tránh lãng phí.

Quảng Ninh: Hối hả chuẩn bị cho ngày mở cửa khẩu biên giới Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Dự kiến ngày 8.1.2023, Trung Quốc sẽ chính thức mở cửa biên giới, nối lại các hoạt động xuất nhập cảnh sau khi hạ cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái những ngày này, mọi công tác chuẩn bị cho giờ mở cửa đang được Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tích cực thực hiện, bao gồm cả việc vệ sinh gọn gàng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.