Ngày 4.5, nhiều khu vực trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã có mưa. Rất nhiều người dân ở đất đảo Phú Quốc đã bày tỏ niềm vui sướng, phấn khích chia sẻ lên mạng xã hội.
Mưa là điều rất bình thường trong tự nhiên nhưng đối với những người dân trên đảo mà nói cơn mưa đầu mùa không chỉ hạ nhiệt mà còn giúp các cánh rừng trên địa bàn được "tắm mát", bớt đi phần nào nguy cơ cháy rừng.
Chị Nguyễn Ngọc Vân - người dân trên đảo - chia sẻ: “Lúc thấy chuyển mưa, mây đen kéo tới là ai cũng thầm cầu mong mưa cho thiệt lớn. Mà giờ có mưa thật rồi, bà con mừng lắm. Mấy ngày qua, cháy rừng rồi cháy các khu đất gần nhà dân, các lực lượng chữa cháy thiếu nước rất vất vả”.
Anh Quốc Bảo - người dân ở Phú Quốc - cảm thán: “Mưa giờ còn quý hơn vàng, dù mưa chỉ khoảng 30 phút thôi nhưng cũng phần nào giải nhiệt, giảm bớt nóng, tạo độ ẩm cho các khu rừng. Vậy cũng mừng lắm rồi. Mùa này cháy là khổ lắm, mà chữa cháy cũng là cả vấn đề gây khó cho các lực lượng. Mong mọi người nâng cao ý thức, cố gắng giữ, phòng cháy hơn chữa cháy”.
Theo Vườn Quốc gia Phú Quốc, chỉ trong 5 ngày (từ ngày 27.4 đến ngày 1.5), TP Phú Quốc đã liên tiếp xảy ra 8 vụ cháy rừng, cháy trên đất nhà nước quản lý, ước diện tích thiệt hại hơn 21ha. Trong đó, 2 vụ cháy rừng chủ yếu cháy dây leo, thảm cỏ, tràm nước; 6 vụ cháy đất nhà nước quản lý và đất dự án với diện tích gần 20ha, cháy cây tạp, trảng cỏ…
Dù các lực lượng đã có kế hoạch và thực hiện phòng cháy chữa cháy cho rừng như cày đường băng cản lửa, ứng trực 24/24h... tuy nhiên thời tiết nóng khô hanh, nền nhiệt quá cao nên chỉ cần 1 sơ ý từ tàn thuốc cũng đủ gây ra cháy.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, trong tháng 4.2024, tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích hơn 33.700m2 (gồm rừng đặc dụng và rừng phòng hộ). Số vụ cháy tăng 4 vụ so cùng kỳ 2023. Lũy kế từ đầu năm đến 4.2024 toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy, diện tích cháy hơn 210.600m2, trong đó: 9 vụ cháy rừng phòng hộ, 8 vụ cháy rừng đặc dụng.