Ngôi đình di tích quốc gia xuống cấp, nguy cơ đổ sập

Vân Trường |

Bắc Ninh - Di tích quốc gia đình Đình Tổ (xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành) qua nhiều năm không được trùng tu, tôn tạo bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập.

Đình Đình Tổ là công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng được nhân dân địa phương khởi dụng từ lâu đời để thờ Thành hoàng làng Thái sư Lê Văn Thịnh - vị trạng nguyên khai khoa, vị thái sư đầu triều đại nhà Lý.

Trong thời gian kháng chiến đình, đình Đình Tổ đã bị giặc phá hủy hoàn toàn. Khi hòa bình lập lại, người dân nơi đây đã cùng đóng góp để phục dựng lại ngồi đình như ngày nay.

 
Di tích đình Đình Tổ. Ảnh: Vân Trường

Năm 2001, đình Đình Tổ đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tuy nhiên do thời gian dài không được trùng tu, tôn tạo kịp thời khiến hàng loạt hạng mục đều bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện, mái ngói ngôi đình đã bị xô lệch, tường nứt loang nổ, cột kèo bị mối mọt hư hỏng nặng.

 
Người dân phải dùng những đai sắt gia cố tạm thời các các cột trụ, xà gồ, nhằm bảo vệ tránh nguy cơ di tích độ sập. Ảnh: Vân Trường

Ở gian nhà chính của đình, các cột trụ, xà gồ (đòn tay) đã bị mối mọt rất nặng. Cấu trúc tường xuất hiện nhiều vết nứt.

Người dân phường Đình Tổ phải dùng những đai sắt gia cố tạm thời các các cột trụ, xà gồ, nhằm bảo vệ tránh nguy cơ di tích độ sập.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch UBND xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) - cho biết, ngôi đình Đình Tổ rất có giá trị về di tích lịch sử văn hóa.

 
Ngôi đình đã xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều vị trí. Ảnh: Vân Trường

Hiện tại, ngôi đình Đình Tổ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù chính quyền địa phương đã có phương án gia cố khắc phục tạm thời một số chỗ nhỏ lẻ nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn.

“Rất mong chính quyền các cấp sớm có những chỉ đạo kịp thời, bổ sung kinh phí để địa phương cùng với nhân dân trùng tu, tôn tạo kịp thời, tránh việc đổ sập không đáng có xảy ra” - ông Định nói.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Khách sạn 31 tầng trên đất vàng ngã sáu TP Bắc Ninh thi công dở dang

Trần Tuấn |

Công trình khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cao 31 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa làm chủ đầu tư, giữa khu đất vàng ngã sáu TP Bắc Ninh. Công trình đã xây xong phần thô từ tháng 1.2021 nhưng dừng thi công từ đó đến nay.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn miễn phí hàng tháng

Trần Tuấn |

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh vừa có thông báo về chương trình biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh phục vụ nhân dân vào tháng 5.

Tồn kho chiếm 78% tổng tài sản Kính mắt Việt Nam

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản Công ty TNHH Kính mắt Việt Nam (Kính mắt Việt Nam) khoảng 161 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 126 tỉ đồng, tương ứng khoảng 78% tổng tài sản công ty.

1 công nhân nguy kịch, hôn mê vụ sập sàn bêtông giữa đêm ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong 3 công nhân nhập viện trong vụ sập sàn bêtông hồi 1h sáng ngày 25.5 bị thương nặng, đang hôn mê, thở máy.

Tương lai vị thế của đồng USD

Khánh Minh |

Vị thế của đồng USD được đặt dấu hỏi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, hậu quả từ xung đột Nga - Ukraina và tranh cãi về nợ công Mỹ.

Hơn 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long chỉ mở 1: Lại chờ thêm vài mùa hè nữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi Ban Quản lý vịnh Hạ Long trình phương án quản lý, khai thác một cụm bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì nhiều du khách hy vọng hè này sẽ không còn tình trạng đi du lịch 2-3 ngày trên vịnh Hạ Long mà không được tắm biển. Tuy nhiên, với công văn trả lời mới đây của UBND TP Hạ Long thì trong vòng ít nhất 1-2 năm tới, hàng triệu du khách vẫn phải sử dụng chung một bãi tắm duy nhất trên vịnh Hạ Long.

Điểm khác biệt giữa 2 đệ nhất cầu trụ cao vùng Tây Bắc

Tân Văn |

Cầu Pá Uôn bắc qua sông Đà hung dữ, cầu cạn Móng Sến đi qua thung lũng dốc 3 tầng đều là những điển hình cho sự kỳ vĩ, khát vọng của đất và người Tây Bắc.

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Khách sạn 31 tầng trên đất vàng ngã sáu TP Bắc Ninh thi công dở dang

Trần Tuấn |

Công trình khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cao 31 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa làm chủ đầu tư, giữa khu đất vàng ngã sáu TP Bắc Ninh. Công trình đã xây xong phần thô từ tháng 1.2021 nhưng dừng thi công từ đó đến nay.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn miễn phí hàng tháng

Trần Tuấn |

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh vừa có thông báo về chương trình biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh phục vụ nhân dân vào tháng 5.