Nghịch lý vào mùa mưa vẫn thiếu nước sinh hoạt

PHƯƠNG ANH |

Dù đang vào mùa mưa nhưng hiện nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân.

Có nhà máy nước nhưng không thể khai thác

Ghi nhận trên địa bàn xã An Thạnh II, huyện Cù Lao Dung, mặt dù có nhà máy nước tập trung nhưng nhiều tháng nay, khoảng 1.000 hộ dân nơi đây phải sử dụng nguồn nước máy được đấu nối từ 2 máy nước ở các địa phương lân cận.

Một hộ dân ở xã An Thạnh II cho biết, nguồn nước trước đây cơ bản đáp ứng đủ nhưng từ khi nhà máy tạm ngưng hoạt động thì nhiều lúc thiếu nước trầm trọng, nhất là vào những ngày nắng nóng. Do đó, bà con phải hứng nước mưa hay mua nước đóng thùng để dùng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà máy nước tập trung ở xã An Thạnh II đã hết giấy phép khai thác nên tạm ngưng hoạt động, hiện ngành chức năng xin giai hạn nhưng còn vướng về thủ tục.

Người dân chủ động hứng nước mưa dự trữ để dùng cho những ngày thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Phương Anh
Người dân chủ động hứng nước mưa dự trữ để dùng cho những ngày thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Phương Anh

Việc thiếu nước sạch cũng diễn ra tương tự tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bà Đặng Thị Liền ở ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình (huyện Trần Đề) cho biết, mùa khô vừa qua, cúp nước có khi 1-2 tuần mới có nước lại. Bà con phải đi xin, mua nước từ khắp nơi. Còn bây giờ, dù ngay mùa mưa, ít ai xài nước máy nhưng nguồn nước vẫn không đảm bảo, mỗi lần cúp nước thì 3,4 ngày sau mới có.

Bà Liền cho hay, bà đã mua 2 thùng phi loại 1.000 lít hứng nước mưa để dành xài trong gia đình vào những ngày thiếu nước.

Chị Nguyễn Thị Nhanh ở xã Đại Hải, huyện Kế Sách cho biết, chất lượng nước kém, vẫn có cặn, phèn phải xả bỏ một lúc nước mới trong lại.

“Có hôm nước không đảm bảo vệ sinh, tôi phải lấy vải bọc vòi nước để lọc lại mới sử dụng được. Sau đó, để cho cặn lắng xuống đáy thùng rồi mới xài. Các vật dụng chứa nước lâu ngày bị đóng phèn vàng hết. Nước máy tôi chỉ để dùng tắm giặt còn nấu nướng, ăn uống thì mua nước đóng thùng”, chị Nhanh nói.

39 trạm cấp nước thiếu hụt lưu lượng

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (NS-VSMTNT) đang quản lý, vận hành 141 công trình cấp nước tập trung nông thôn. Tổng lưu lượng được cấp phép là 114.708 m3/ngày đêm, phục vụ cho hơn 144.000 hộ dân nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng cho biết, công tác cấp nước hiện còn nhiều khó khăn do nhu cầu mở mạng cung cấp nước sạch nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh khá lớn; tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài thời gian qua làm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu hụt lưu lượng khai thác tại một số trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nhã thông tin, qua rà soát, có 39 trạm cấp nước thiếu hụt lưu lượng khai thác. Trung tâm NS-VSMTNT đã hoàn thiện thủ tục xin phép tăng lưu lượng khai thác. Tuy nhiên, cần thực hiện nhiều khâu, nhiều bước, mất nhiều thời gian nên công tác phục vụ cấp nước thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Về vấn đề này, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh giao Sở TNMT xem xét hỗ trợ thêm trong các thủ tục.

Vào cao điểm mùa khô nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thiếu nước sạch trầm trọng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng cung cấp nước cho nhiều hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô năm 2024. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Về giải pháp để khắc phục tình trạng trên, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh cho biết, đã chỉ đạo Trung tâm NS - VSMTNT huy động nguồn lực để đầu tư cải tạo hệ thống lọc, nâng cấp, tăng công suất một số các trạm cấp nước hiện hữu; tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước; bảo dưỡng, súc rửa toàn bộ tuyến ống mạng tại các trạm cấp nước,.. đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trong giờ cao điểm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, Sóc Trăng nằm trong vùng có điều kiện khó khăn về nguồn nước. Thời gian tới, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, khô hạn, các hình thái thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến phức hơn, UBND tỉnh sẽ nỗ lực hết sức, đặt vấn đề đảm bảo nước sinh hoạt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu chủ động và đảm bảo nước sinh hoạt liên tục, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh này cho biết về lâu dài tỉnh đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch các hồ chứa nước lớn làm nguồn cung cấp nước mặt xử lý phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Người dân giữa lòng TP Bến Tre trả giá nước gần gấp 3

Thành Nhân |

Nhà đầu tư dự án khu dân cư Hưng Phú bán giá nước hơn 28.000 đồng/m3 cho các hộ dân nhưng họ không được lựa chọn đơn vị cấp nguồn nước.

Nước máy đen kịt, muốn dùng phải xả bỏ một giờ, tiền nước vẫn trả đủ

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Tình trạng nước sinh hoạt trên địa bàn TP Sóc Trăng bị thiếu và kém chất lượng kéo dài mấy tháng nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống người dân.

Vì sao nước sạch ở Sóc Trăng vừa thiếu vừa kém chất lượng?

PHƯƠNG ANH |

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng, các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề bức xúc về các mặt đời sống. Trong đó, tình hình nước sạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh vừa thiếu vừa không đảm bảo chất lượng.

Người dân hò reo khi thấy cá heo bơi vào bãi tắm ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Tại bãi tắm khu du lịch Kỳ Co, nhiều người dân, du khách tỏ ra thích thú khi bắt gặp hình ảnh chú cá heo bơi lượn, nô đùa trên mặt biển.

Một người làm thuê múc đất đã thắng kiện TP Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đất thuê người làm thuê đến múc và lấp đất thì bị chính quyền xử phạt hành chính. Người làm thuê sau đó khởi kiện ra tòa và thắng kiện.

Nhiều phụ huynh rút hồ sơ ở trường tư về nộp trường công

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cả trăm phụ huynh ở Đắk Lắk đã tập trung đến một trường THPT tư thục trên địa bàn để rút hồ sơ sau khi ngành giáo dục hạ điểm chuẩn thi lớp 10.

Công ty tăng lương, 433 công nhân làm việc trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ 433 lao động ngừng việc đề nghị công ty thông báo tăng lương rõ ràng, sáng 22.7, công nhân đã trở lại làm việc.

Thống kê các lãnh đạo tại An Giang liên quan vi phạm đất đai

Lam Duy |

UBND TP Long Xuyên (An Giang) được yêu cầu thống kê danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch có liên quan đến hạn chế, vi phạm theo Kết luận của Thanh tra tỉnh.