Lễ nhảy lửa thường sẽ do các nghệ nhân người Dao Thanh Phán trình diễn. Tiết mục này đòi hỏi phải là người có kinh nghiệm lâu năm.
Nghệ nhân Triệu Thanh Xuân - thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ - cho biết: “Nghi lễ nhảy lửa ít nhất phải có 4 người tham gia. Những người tham gia phải được luyện tập để đi chân trần trên than đỏ lửa. Cá nhân tôi đã làm nghi lễ này 4 lần. Đây là nghi lễ mang tính tâm linh do những nghệ nhân hoặc người được rèn luyện mới thực hiện được".
Cùng với trình diễn nhảy lửa, trong lễ hội Bàn Vương năm 2023 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn một số nghề thủ công truyền thống của cộng đồng dân tộc Dao trên địa bàn.
Sân khấu hóa một số nghi lễ, nghi thức đặc sắc như; lễ cấp sắc của người Dao, múa hành triều, múa rồng…
Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian và thưởng thức ẩm thực của cộng đồng dân tộc Dao trên địa bàn.
Du khách khi đến với lễ hội sẽ được tham quan, tìm hiểu về không gian văn hóa người Dao; phong tục tập quán, hiện vật, công cụ, dụng cụ trong lao động sản xuất, sinh hoạt của người Dao; mua sắm tại các gian hàng nông sản đặc hữu, dược liệu và các sản phẩm OCOP của huyện.
Lễ hội Bàn Vương lần thứ III sẽ diễn ra tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn. Thông qua Lễ hội nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, gắn với phát triển du lịch cộng đồng”.
Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - cho biết: “Với quan điểm tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo tính chân thực, phát huy những tiềm năng văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc Dao; đảm bảo vui tươi, đoàn kết, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả là ngày hội của toàn dân. Năm nay ngoài xã Nam Sơn, Đồn Đạc chủ trì còn mời thêm thị trấn Ba Chẽ, xã Thanh Sơn tham gia. Vì vậy số lượng nghệ nhân có thể tăng gấp đôi năm ngoái. Hiện địa phương đang hoàn tất công tác chuẩn bị”.