Nghệ An: Xông nước lá phòng COVID-19, 2 bé gái bị bỏng nặng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Xông nước lá phòng COVID-19, V. và K.  bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị tích cực.

Ngày 24.2, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị cho P.N.K.V. (14 tuổi, TP. Vinh, Nghệ An) và N.T.K (4 tuổi quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Hai bệnh nhi này bị bỏng nặng do xông nước lá để phòng bệnh.

Trước đó, để phòng dịch COVID-19, người thân của hai bé đã nấu nước lá để xông. Trong lúc xông, cháu V. bất cẩn vướng vào quai nồi. Nước lá xông vừa sôi đã đổ ụp xuống chân, khiến cháu bị bỏng. Còn cháu K. thì không may bị nồi nước đổ vào người dẫn đến bỏng nặng ở vùng ngực, đùi trái, tay trái.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa hai cháu bé đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám cháu K. và V. đều được các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da tạo hình vạt che phủ, điều trị phác đồ bỏng chuyên sâu.

Hiện tại, sức khỏe của hai bệnh nhi đã ổn định và đang phục hồi tốt.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nữ sinh 17 tuổi mất tích hơn nửa tháng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Rời nhà rồi không trở về, hơn 15 ngày qua, người thân nữ sinh N tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của em.

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị ép trồng cây chè hiệu quả kinh tế bấp bênh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân ở huyện Quỳ Hợp phản ánh trồng cây mía có lợi nhuận cao và ổn định nhưng bị Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành buộc phải chuyển sang trồng chè, dù cây chè suất đầu tư cao, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh.

Nghệ An: F0 điều trị tại nhà vướng mắc hồ sơ, Sở Y tế chỉ đạo gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo trạm y tế cấp xã cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động là F0 điều trị tại nhà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghệ An: Nữ sinh 17 tuổi mất tích hơn nửa tháng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Rời nhà rồi không trở về, hơn 15 ngày qua, người thân nữ sinh N tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của em.

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị ép trồng cây chè hiệu quả kinh tế bấp bênh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân ở huyện Quỳ Hợp phản ánh trồng cây mía có lợi nhuận cao và ổn định nhưng bị Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành buộc phải chuyển sang trồng chè, dù cây chè suất đầu tư cao, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh.

Nghệ An: F0 điều trị tại nhà vướng mắc hồ sơ, Sở Y tế chỉ đạo gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo trạm y tế cấp xã cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động là F0 điều trị tại nhà.