Nghệ An: Trường hợp nào được cách ly y tế tại nhà?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND tỉnh vừa ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An sáng 30.11 thông tin, cơ quan này vừa ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, F1 và những người từ vùng dịch trở về nhưng chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Với những người về từ vùng dịch (cấp độ 4), đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh sẽ được cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 7 ngày kể từ ngày về địa phương.

Tỉnh Nghệ An cũng quy định những trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà là các F1 đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc không có khả năng tự chăm sóc sức khỏe, người già trên 60 tuổi, có bệnh lý nền, trẻ em dưới 18 tuổi, thai phụ, người tàn tật, ....; người đi từ địa bàn có dịch nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc vùng cách ly y tế và các địa bàn nguy cơ cao khác (hiện tại áp dụng cho 4 địa phương là TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An);

Người tình nguyện cách ly cùng để chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng thuộc diện cách ly y tế tập trung nhưng không có khả năng tự chăm sóc sức khỏe; người trong cùng gia đình, người sống, sinh hoạt cùng nhà, cùng địa bàn lưu trú.

Đối với người cách ly y tế tại nhà, UBND tỉnh yêu cầu phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà, có cam kết với chính quyền địa phương. Trường hợp để lây dịch ra cộng đồng sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Đối với người ở cùng nhà, không được để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 4.544 bệnh nhân mắc COVID-19; Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.363. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 29. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.152.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1.10 đến nay là 43.646, phát hiện 864 ca COVID-19.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hổ nặng hơn 150kg chết bất thường trong khu sinh thái

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Ngày 27.11, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy cá thể hổ nặng hơn 150kg được nuôi tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn bị chết.

Nghệ An: Đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 27.11, toàn tỉnh bắt đầu tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi.

Nghệ An dừng hoạt động nhiều loại hình dịch vụ để phòng dịch

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Kể từ 0h ngày 23.11, Nghệ An áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng dịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghệ An: Hổ nặng hơn 150kg chết bất thường trong khu sinh thái

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Ngày 27.11, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy cá thể hổ nặng hơn 150kg được nuôi tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn bị chết.

Nghệ An: Đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 27.11, toàn tỉnh bắt đầu tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi.

Nghệ An dừng hoạt động nhiều loại hình dịch vụ để phòng dịch

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Kể từ 0h ngày 23.11, Nghệ An áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng dịch.