Nghệ An: Thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải, quá khổ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau phản ánh của Báo Lao Động, địa phương đã thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá khổ quá tải.

Ngày 24.3, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tập trung xử lý các phương tiện vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng.

“Tổ công tác đặc biệt đã đi vào triển khai hoạt động được 2 tuần, với quan điểm xử lý nghiêm, đúng quy định tất cả các trường hợp vi phạm. Đã có nhiều trường hợp phải xử lý cắt thành thùng cơi nới trái quy định. Số liệu xử lý sẽ được cập nhật trong thời gian tới” – đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Xe tải có dấu hiệu quá khổ, cơi nới thành thùng lưu thông tại Quốc lộ 1A đi qua Nghệ An ngày 11.3.2022. Ảnh: Quang Đại
Xe tải có dấu hiệu quá khổ, cơi nới thành thùng lưu thông tại Quốc lộ 1A đi qua Nghệ An ngày 11.3.2022. Ảnh: Quang Đại

Một số doanh nghiệp vận tải và tài xế cho biết thời gian gần đây do lực lượng chức năng “làm mạnh”, nên hiện tượng quá khổ, quá tải đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

“Họ làm nghiêm, quyết liệt, chế tài xử lý nặng nên hạn chế được nhiều trường hợp vi phạm” – một tài xế xe tải tại huyện Hưng Nguyên cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh hiện tượng xe tải có dấu hiệu quá khổ quá tải tung hoành trên các tuyến đường ở Nghệ An và các tỉnh trên địa bàn Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ làm hư hỏng đường sá và mất an toàn giao thông.

Năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, lập biên bản vi phạm 1.444 trường hợp chở hàng quá tải, 1.165 trường hợp chở hàng quá khổ, xử phạt 10.535.630.000 đồng.

Từ ngày 1.1 đến 28.2.2022, lực lượng CSGT đường bộ phát hiện, lập biên bản vi phạm 186 trường hợp chở hàng quá tải, 190 trường hợp chở hàng quá khổ, 51 trường hợp thay đổi kích thước thành thùng xe.

Năm 2021, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra, xử phạt đối với 654 tổ chức, cá nhân vi phạm sử dụng chở hàng hóa quá khổ, quá tải, kích thước thành thùng xe, thu nộp ngân sách số tiền: 4,6 tỉ đồng. Tước giấy phép, chứng chỉ hành, giấy tờ phương tiện đối với 625 tổ chức, cá nhân vi phạm; cắt thành thùng đối với 75 phương tiện….

Trong tháng 2.2022, ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở GTVT đã chủ động chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT khu vực, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động của Thanh tra Sở ra quân đồng loạt, đến nay, đã lập 112 biên bản vi phạm hành chính; cắt thành thùng 19 phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 45 trường hợp; phù hiệu vận tải 11 trường hợp, giấy chứng nhận kiểm định 19 trường hợp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Phạt xe quá khổ, quá tải hơn 180 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân xử lý tình trạng xe chở quá thành thùng, quá tải.

Nghệ An: Gian nan “cuộc chiến" với xe quá khổ, quá tải

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại sau thời gian tạm lắng, Thanh tra Sở GTVT tỉnh cho rằng, mặc dù đã luôn chủ động ra quân, phối hợp liên tục xử lý, nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Xe quá khổ quá tải tung hành, CSGT ra quân xử lý nhưng không xuể?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Đi dọc các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh, không quá khó khăn để bắt gặp những xe tải quá khổ, quá tải tung hoành, làm hư hỏng đường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Tĩnh: Phạt xe quá khổ, quá tải hơn 180 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân xử lý tình trạng xe chở quá thành thùng, quá tải.

Nghệ An: Gian nan “cuộc chiến" với xe quá khổ, quá tải

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại sau thời gian tạm lắng, Thanh tra Sở GTVT tỉnh cho rằng, mặc dù đã luôn chủ động ra quân, phối hợp liên tục xử lý, nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Xe quá khổ quá tải tung hành, CSGT ra quân xử lý nhưng không xuể?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Đi dọc các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh, không quá khó khăn để bắt gặp những xe tải quá khổ, quá tải tung hoành, làm hư hỏng đường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.