Ngành thép khó khăn, công nhân phải làm việc ca đêm

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Do không tiêu thụ được sản phẩm, phần lớn các công ty thép tại Thái Nguyên phải thu gọn sản xuất, công nhân phải làm việc luân phiên và làm việc vào giờ thấp điểm (ca đêm) để tiết kiệm chi phí. Đời sống và thu nhập của người lao động cũng giảm theo.

Nhu cầu trong nước sụt giảm, thị trường xuất khẩu không thuận lợi do suy thoái, khiến các doanh nghiệp ngành thép có thể đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), hiện sản lượng tiêu thụ thép giảm từ 25-30% so với cùng kỳ năm 2022. Buộc các đơn vị phải cắt giảm sản xuất, giãn hoãn thời gian làm việc… đây là việc khó tránh khỏi, nguyên nhân do thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu về vật liệu xây dựng thấp.

Không sản xuất công nhân phải làm việc luân phiên và bảo dưỡng nhà xưởng, thiết bị. Ảnh: Minh Hạnh

Để giải quyết khó khăn, giảm hàng tồn kho các đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp quản lý, để tối ưu hóa sản xuất, vận hành để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, giảm hàng tồn kho. Tái cơ cấu lại bộ máy lao động, dây chuyền sản xuất, quản lý tài nguyên khoáng sản để nâng cao năng suất lao động.

Thị trường tiêu thụ giảm, kéo theo đời sống việc làm của công nhân ngành thép khó khăn. Nhiều nhà máy phải thu gọn sản xuất, tập trung dọn dẹp nhà xưởng, bảo dưỡng thiết bị.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Chu Đông Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên cho rằng, hàng tồn kho lớn trong khi việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp cũng rất khó khăn và việc thiếu điện đã khiến chi phí của doanh nghiệp tăng cao.

Thép tồn kho tại Công ty
Thép tồn kho tại Công ty Luyện thép Lưu Xá. Ảnh: Minh Hanh

Hiện các dự án bất động sản đang ngừng trệ kéo theo ngành thép cũng đóng băng theo, giá thép giảm mạnh, chỉ trong 1 thời gian ngắn giá thép đã giảm đến 7 lần (giảm đến 2 triệu đồng/tấn) trong khi giá phôi nhập đã trên 13 triệu/tấn và càng làm càng lỗ. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phát triển nóng ngành này.

Đại diện Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cho biết, để tiết giảm chi phí, các đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp như làm việc vào giờ thấp điểm (từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau. Nhưng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu thụ nhiều điện năng với công suất lớn thì số tiền tiết kiệm được từ việc hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm là rất đáng kể.

Ngoài việc thúc đẩy các hoạt động bán hàng, Gang thép Thái Nguyên cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành. Đẩy mạnh việc khoán chi phí nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị và người lao động.

Theo anh Đặng Văn Chuân – công nhân Phân xưởng cơ điện Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, mặc dù sản xuất phải giảm tải, đơn vị phải giảm nhân công lao động, để đảm bảo đời sống và mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thay vì trước kia làm 26 công nay giảm xuống còn 15 công.

Phôi thép tồn kho tại công
Phôi thép tồn kho tại Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên. Ảnh: Minh Hạnh

Cùng đó anh Phạm Xuân Huy – công nhân phân xưởng cán thép Nhà máy cán thép Lưu Xá cho rằng, việc dừng tải cũng kéo theo thu nhập giảm và đời sống công nhân khó khăn tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn thì người lao động cũng phải chia sẻ cùng doanh nghiệp.

Chia sẻ những khó khăn Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - ông Vũ Thượng Thư cho biết, hiện thu nhập bình quân Quý I/2023 đạt 9.000.000 đồng/người/tháng.

Công nhân phải làm việc luân phiên và bảo dưỡng máy móc.

Để đảm bảo đời sống, việc làm cho 3.683 người lao động trong bối cảnh này, công đoàn phối hợp cùng chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc; duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn ca, nhất là ca đêm; tổ chức phục vụ giải nhiệt giải khát mùa hè phục vụ…

Chủ Hiệp hội Thép Việt Nam - ông Nghiêm Xuân Đa nhận định, hiện nhu cầu thị trường thép cũng đã có những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, để thị trường thực sự trở lại sẽ phải hết năm 2023.

“Hiện VSA đã có văn bản gửi lên Chính phủ kiến ghị tháo gỡ những điểm nghẽn của thị trường bất động sản, giảm thuế, giảm lãi suất, kích cầu đầu tư công…”, ông Đa cho hay

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trao 274 phần quà cho nữ đoàn viên bệnh hiểm nghèo, con công nhân khó khăn

DUY TUẤN |

Sáng ngày 9.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức trao quà cho nữ đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo và con công nhân viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn.

Phát động cuộc thi ảnh Công nhân và Công đoàn trong thời kỳ mới

Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và Hội văn học nghệ thuật tỉnh vừa phát động Cuộc thi ảnh về chủ đề “Công nhân và Công đoàn trong thời kỳ mới” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Phương Linh - Tường Minh |

Trong Tháng Công nhân 2023, LĐLĐ các tỉnh, thành khu vực Nam Trung bộ đã có nhiều hoạt động kết nối mang đến những kết quả thiết thực cho công nhân, qua đó tạo dựng niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn.

257 triệu đồng thăm hỏi và quà tặng công nhân lao động

Hà Anh |

Trong tháng 5.2023, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức thăm, động viên, trao quà công nhân lao động trực tiếp, với tổng số tiền là 257 triệu đồng.

Không cần ra thành phố, công nhân ở quê vẫn thu nhập chục triệu mỗi tháng

Mạnh Cường |

Tại Nam Định, nhiều công nhân tăng ca, làm những vị trí quan trọng hoặc có tay nghề cao vẫn kiếm được thu nhập hấp dẫn lên đến chục triệu đồng mỗi tháng, an tâm chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và để dành cho tương lai.

Lý do tiến sĩ Việt quay trở lại Việt Nam nghiên cứu thuốc

Minh Ánh - Phương Linh |

TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường ĐH Phenikaa - một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, chia sẻ, dù là nhà khoa học nhưng bản thân anh cũng là dược sĩ, vì vậy mục đích cuối cùng anh hướng tới là chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Sau khi có đủ kiến thức, kinh nghiệm ở nước ngoài, anh chọn về Việt Nam để cống hiến cho quê hương.

Phó Thủ tướng thăm nạn nhân vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân bị thương, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Tranh luận về quy chế chi tiêu nội bộ tại phiên xét xử bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho rằng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai, đúng quy trình, thanh toán đúng quy chế. Trong khi đó, kế toán đơn vị này lại cho rằng đã sai trong xây dựng một số nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ.

Trao 274 phần quà cho nữ đoàn viên bệnh hiểm nghèo, con công nhân khó khăn

DUY TUẤN |

Sáng ngày 9.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức trao quà cho nữ đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo và con công nhân viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn.

Phát động cuộc thi ảnh Công nhân và Công đoàn trong thời kỳ mới

Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và Hội văn học nghệ thuật tỉnh vừa phát động Cuộc thi ảnh về chủ đề “Công nhân và Công đoàn trong thời kỳ mới” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Phương Linh - Tường Minh |

Trong Tháng Công nhân 2023, LĐLĐ các tỉnh, thành khu vực Nam Trung bộ đã có nhiều hoạt động kết nối mang đến những kết quả thiết thực cho công nhân, qua đó tạo dựng niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn.

257 triệu đồng thăm hỏi và quà tặng công nhân lao động

Hà Anh |

Trong tháng 5.2023, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức thăm, động viên, trao quà công nhân lao động trực tiếp, với tổng số tiền là 257 triệu đồng.

Không cần ra thành phố, công nhân ở quê vẫn thu nhập chục triệu mỗi tháng

Mạnh Cường |

Tại Nam Định, nhiều công nhân tăng ca, làm những vị trí quan trọng hoặc có tay nghề cao vẫn kiếm được thu nhập hấp dẫn lên đến chục triệu đồng mỗi tháng, an tâm chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và để dành cho tương lai.