Ngành du lịch Đắk Lắk hứa hẹn tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành du lịch Đắk Lắk hứa hẹn tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ Tết dương lịch bất chấp thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề.

Ngày 31.12, ông Nguyễn Sơn Hưng - Trưởng Phòng quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk) - nhận định: "Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, dự báo một lượng lớn khách du lịch sẽ đổ về tỉnh Đắk Lắk trong dịp Tết Dương lịch, tăng mạnh hơn so với năm ngoái. Nhiều khách sạn từ 1 sao trở lên tại hầu như "cháy" phòng do nhiều đoàn khách lớn (kết nối theo tour, tuyến) đã đặt trước đó vài tuần.

Ngành du lịch kỳ vọng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới địa phương sẽ đón nhiều hơn nữa du khách nước ngoài đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương".

Khách du lịch lắng nghe cồng chiêng, nhảy múa cùng với người đồng bào dân tộc Ê đê ở Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Trung
Khách du lịch lắng nghe cồng chiêng, nhảy múa cùng với người đồng bào dân tộc Ê đê ở Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Trung

Đại diện homestay tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Tất cả các phòng của đơn vị đã được khách đặt trước trong dịp nghỉ Tết dương lịch này. Lượng khách dự đoán sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, chính vì vậy đơn vị đã chuẩn bị các phương án cần thiết để đón khách, tránh rơi vào tình cảnh bị động. Du khách đến thường checking, chụp ảnh lưu niệm, nghỉ ngơi ăn uống, trải nghiệm vào ban đêm nên nhân viên thường hoạt động hết công suất tới tận giữa khuya".

Hiện, một số địa điểm lưu trú khác như homestay, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt công suất từ 40 đến 50% và dự báo sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại một điểm du lịch ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại một điểm du lịch ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk: Trong năm 2022, tổng lượt khách du lịch đạt 1.854.391 lượt khách, tăng 233,82% so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 6.604 lượt, tăng 214,75%, khách trong nước là hơn 1.500.000 lượt, tăng 283,74% và khách đến trong ngày là 335.567 lượt, tăng 110,6%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo làn sóng du lịch đột biến khi Trung Quốc mở cửa

Song Minh |

Ngành hàng không Trung Quốc được yêu cầu chuẩn bị cho sự gia tăng du lịch đột biến sau khi nước này mở cửa trở lại.

Thúc đẩy gắn kết giữa hàng không và du lịch

Thanh Dung |

Chiều ngày 27.12, tại TP. Đà Nẵng diễn ra hội thảo "Hợp tác hàng không - du lịch: Kết nối điểm đến toàn cầu" do Báo Văn hóa phối hợp Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation)

Bình Thuận chuẩn bị sân khấu lớn cho Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia

Duy Tuấn |

Những ngày này tại Bình Thuận, các sở ngành và TP.Phan Thiết tất bật chuẩn bị cho chương trình văn hoá nghệ thuật Chào đón năm mới, kết hợp Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dự báo làn sóng du lịch đột biến khi Trung Quốc mở cửa

Song Minh |

Ngành hàng không Trung Quốc được yêu cầu chuẩn bị cho sự gia tăng du lịch đột biến sau khi nước này mở cửa trở lại.

Thúc đẩy gắn kết giữa hàng không và du lịch

Thanh Dung |

Chiều ngày 27.12, tại TP. Đà Nẵng diễn ra hội thảo "Hợp tác hàng không - du lịch: Kết nối điểm đến toàn cầu" do Báo Văn hóa phối hợp Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation)

Bình Thuận chuẩn bị sân khấu lớn cho Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia

Duy Tuấn |

Những ngày này tại Bình Thuận, các sở ngành và TP.Phan Thiết tất bật chuẩn bị cho chương trình văn hoá nghệ thuật Chào đón năm mới, kết hợp Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận - Hội tụ xanh.