Ngắm loạt động vật quý hiếm trong Vườn Quốc gia Vũ Quang
TRẦN TUẤN |
Ngày 21.12, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, bước đầu thông qua 85 điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Vũ Quang, đơn vị đã thu nhận được hình ảnh của 58 loài động vật hoang dã, quý hiếm, trong đó có 9 loài đặc hữu của dãy Trường Sơn.
Các loài được ghi nhận lần này gồm: voi châu Á, khỉ mặt đỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mốc, mang Trường Sơn, mang lớn, mang thường, sơn dương, nai, thỏ vằn Trường Sơn, tê tê, cầy vòi hương, chồn móc cua, chồn bạc má, cầy vòi mốc, cầy gấm, chồn họng vàng…
Vườn quốc gia Vũ Quang được thành lập năm 2002, được công nhận là "Vườn Di sản ASEAN” năm 2018 với diện tích hơn 57.000 ha trải dài trên địa bàn các huyện Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn.
Sau đây là một số hình ảnh động vật quý hiếm được ghi nhận qua bẫy ảnh trong Vườn Quốc gia Vũ Quang...
Các loại động vật bị săn, bắt ở khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc có sóc, ó cá và cao cát (Anthracoceros albirostris) trong đó, cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Đủ (SN 1984, trú xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Ngày 11.10, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa cho hay, kiểm lâm viên đã phát hiện Mang Hoẵng vó vàng (Muntiacus muntjak vaginalis) và Mang Lào (Muntiacus rooseveltorum) với khoảng 5.300 cá thể đang sinh sống và kiếm ăn tại các khu rừng Pù Hu.
Ngày 22.12, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu ông Mai Xuân Hải - cựu Giám đốc Sở Y tế và ông Đặng Toàn Thắng - cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế trong việc mua sắm các gói thầu do Công ty AIC cung cấp.
Các loại động vật bị săn, bắt ở khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc có sóc, ó cá và cao cát (Anthracoceros albirostris) trong đó, cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Đủ (SN 1984, trú xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Ngày 11.10, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa cho hay, kiểm lâm viên đã phát hiện Mang Hoẵng vó vàng (Muntiacus muntjak vaginalis) và Mang Lào (Muntiacus rooseveltorum) với khoảng 5.300 cá thể đang sinh sống và kiếm ăn tại các khu rừng Pù Hu.