Nam sinh sống sót trong vụ 8 em chết đuối: "Các anh với tay kêu cứu"

Cường Ngô |

"Trước khi bị nước cuốn đi, các anh với tay lên, hô "cứu em với, cứu em với", em Xa Đình Hoàng - một trong hai học sinh may mắn thoát nạn - kể lại sự việc.

Chiều tối 21.3, dọc con ngõ nhỏ ở khu phố Hoàng Văn Thụ, phường Hữu Nghị (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), 8 gia đình có con bị đuối nước chuẩn bị hậu sự cho các em. Những người hàng xóm đến từ sớm chia buồn và lo đám tang với các gia đình.

"Chưa bao giờ phường Hữu Nghị có nhiều người chết đuối như vậy. Dù nằm ven sông Đà, nhưng bao nhiêu năm nay, địa bàn phường rất ít người đuối nước", anh Sơn, một người dân nơi đây, cho biết.

Nói về giây phút định mệnh khiến 8 nam sinh mãi ra đi, em Xa Đình Hoàng (9 tuổi, một trong hai học sinh may mắn thoát nạn) cho biết, khoảng 14h chiều 21.3, đá bóng xong, cả nhóm 10 người rủ nhau xuống sông tắm.

Khi tắm được khoảng 20 phút, Hoàng và nhóm bạn cùng xóm bị cuốn vào dòng xoáy. Nhiều người bị đẩy ra xa, mỗi người một nơi. Thấy thế, Hoàng và người bạn tên Long cố bơi vào bờ, còn các bạn dần lịm đi.

7 đám tang trong cùng một xóm.
Gia đình lo hậu sự cho các em

"Trước khi bị nước cuốn đi, các anh với tay lên, hô "cứu em với, cứu em với". Nhưng lúc đó, ở bờ sông chỉ có tụi em, không có người lớn. Anh Bùi Đinh Gia Bảo (14 tuổi) đang rất gần bờ, bất ngờ bị nước lôi đi cùng 7 bạn kia. Em hoảng sợ nên chạy đi gọi người đến giúp", em Hoàng kể lại.

Cũng theo Hoàng, trong số 10 người, có những người không biết bơi. "Em bơi ở đây được 2 lần, có anh bơi được 3 lần, nhưng tất cả không quen dòng nước. Đến giờ phút này, em vẫn còn sợ", Hoàng nói.

Theo chia sẻ của một hàng xóm gần nhà em Long - người may mắn thoát nạn, hiện tinh thần của Long rất hoảng loạn, phải đưa xuống nhà ông bà nội ở. Long chưa thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Gia đình em cũng chưa dám hỏi về chuyện vừa xảy ra, sợ Long bị kích động.

Ông Nguyễn Xuân Thành, người dân địa phương cho biết, lúc ông ra hiện trường đã thấy thi thể các em được đưa dần lên bờ.

"Cả 8 em bị đuối nước không trôi xa mà túm tụm lại ở vòng tròn xoáy. Sau gần một giờ, công tác cứu hộ mới hoàn tất", ông Thành cho biết.

Ngay trong đêm 21.3, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) - đã đến viếng thăm và chia sẻ mất mát với 8 gia đình có con đuối nước.

Ông Nam cho biết, đây là bài học chung rất đau xót, không ai mong muốn. "Chúng tôi đã có công văn khẩn chỉ đạo các địa phương, nhắc nhở gia đình, nhà trường hàng ngày phải giám sát các em, đồng thời cho các em tham gia các khóa tập bơi để tránh xảy ra các vụ việc đau lòng".

Chiều tối 21.3, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã có Công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng.

Ủy ban Quốc gia về Trẻ em yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước: Ủy ban Quốc gia về Trẻ em chỉ đạo khẩn

ANH THƯ |

Ngay sau xảy ra vụ việc 8 học sinh ở Hòa Bình ra sông Đà chơi, bị đuối nước tử vong thương tâm, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị chức năng.

8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước khi tắm sông Đà

N.H (T/H) |

8 học sinh ở Hòa Bình đã bị đuối nước thương tâm khi tắm ở sông Đà.

Không biết bơi, 3 cháu bé rủ nhau đi tắm rồi bị đuối nước

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.3, UBND xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước: Ủy ban Quốc gia về Trẻ em chỉ đạo khẩn

ANH THƯ |

Ngay sau xảy ra vụ việc 8 học sinh ở Hòa Bình ra sông Đà chơi, bị đuối nước tử vong thương tâm, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị chức năng.

8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước khi tắm sông Đà

N.H (T/H) |

8 học sinh ở Hòa Bình đã bị đuối nước thương tâm khi tắm ở sông Đà.

Không biết bơi, 3 cháu bé rủ nhau đi tắm rồi bị đuối nước

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.3, UBND xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong.