Rạng sáng 16.9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra giông lốc, mưa lớn kéo dài, đặc biệt là tại các huyện Đà Bắc, thành phố Hòa Bình (địa phương thuộc khu vực lòng hồ Thủy điện Hòa Bình).
Lượng mưa đo được tại thành phố Hòa Bình là 68,4mm, trong đó cao nhất tại xã Độc Lập là 86,8mm.
Theo thông tin từ Thủy điện Hòa Bình, lúc 11h ngày 16.9, nước thượng lưu hồ thủy điện đang ở mức 115,41m; hạ lưu 11,64m; Lưu lượng nước về hồ 2.436m3/s; Lượng nước ra 2.090m3/s.
Cùng ngày, có mặt tại Thủy điện Hòa Bình, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động toàn bộ cửa xả đáy đã được đóng.
Trước đó, sáng 15.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn Vương - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình - thông tin, nước hồ đang có chiều hướng dâng, hiện ở thượng lưu 115,02m (dưới mực nước dâng bình thường gần 2m), hạ lưu 11,27m; lưu lượng về 3.416m3/s; lưu lượng ra 1.714m3/s.
Theo ông Vương, đơn vị đang đóng toàn bộ cửa xả đáy và giảm công suất phát điện để đảm bảo an toàn hạ du. Việc đóng, mở cửa xả đáy sẽ tùy thuộc vào diễn biến thủy văn, diễn biến lượng nước đổ về và theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.
Còn ngày 11.9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 111,65m (mực nước chết là 80m), lưu lượng đến hồ 1.947 m3/s, lưu lượng xả xuống hạ du là 3.910 m3/s. Thực hiện công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy còn lại vào hồi 09h00 cùng ngày.