Mưa lũ ở Hòa Bình: 2 người tử vong; thiệt hại trên 85 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 2 người tử vong và thiệt hại tài sản lên đến hàng chục tỉ đồng.

Thông tin từ UBND huyện Lương Sơn cho biết, từ ngày 8.9 đến 16h30 ngày 9.9, mưa vừa và mưa to vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn với tổng lượng mưa đo được là 319 mm. Mực nước sông Bùi lúc 9h sáng 9.9 là 2.109cm, vượt trên báo động 1 là 9cm đo được tại Trạm Khí tượng thủy văn Lâm Sơn.

Mưa lũ lớn đã gây thêm nhiều thiệt hại cho huyện giáp thủ đô Hà Nội. Cho đến thời điểm hiện tại, tổng thiệt hại ước tính trên 85 tỉ đồng.

 
Mưa lũ gây ngập úng cục bộ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, mưa lũ lớn khiến 1 thêm một người bị tử vong do lũ cuốn. Nạn nhân được xác định là bà T.T.C (SN 1969, trú tại thôn Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Trước đó, ngày 8.9, cũng tại xã Liên Sơn, 1 công nhân đã bị lũ cuốn tử vong.

Mưa lớn cũng làm 1 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 5 ngôi nhà bị thiệt hại một phần và 298 ngôi nhà bị ngập cục bộ. 297ha lúa, 178ha hoa màu và 22ha cây trồng lâu năm, 70 con lợn và gần 5.000 con gia cầm bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, 6 công trình thủy lợi, 2 công trình giao thông cũng bị hư hỏng nặng. 1.465m kè chắn lũ và 2.215m3 đường bị sạt lở, 3.570m đường bị xói mòn.

 
Mưa lũ gây thiệt hại ước tính 25 tỉ đồng cho một công ty may mặc ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.

Ngập úng cũng gây thiệt hại cho một công ty may mặc ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, ước tính thiệt hại 25 tỉ đồng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Hoà Bình: Một công ty thiệt hại 25 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một công ty may mặc tại huyện Lương Sơn đã bị thiệt hại do mưa lũ, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Hòa Bình: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho huyện giáp Hà Nội

Khánh Linh |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Lương Sơn.

Mưa lũ ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn trôi

Khánh Linh |

Hòa Bình - Thi thể nam công nhân bị lũ cuốn trôi tại huyện Lương Sơn đã được tìm thấy.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Mưa lũ ở Hoà Bình: Một công ty thiệt hại 25 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một công ty may mặc tại huyện Lương Sơn đã bị thiệt hại do mưa lũ, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Hòa Bình: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho huyện giáp Hà Nội

Khánh Linh |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Lương Sơn.

Mưa lũ ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn trôi

Khánh Linh |

Hòa Bình - Thi thể nam công nhân bị lũ cuốn trôi tại huyện Lương Sơn đã được tìm thấy.