Ghi nhận thực tế cho thấy, đến 9h sáng nay, nước từ các dòng suối đổ về ngày càng lớn. Hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Đại Lào bị nước tràn vào nhà ngập sâu.
Tại xã Lộc Châu, nước suối Đại Lào ngày càng dâng cao gây ngập nghiêm trọng tại cầu Ba (ở thôn Tân Ninh) và các thôn Tân Thịnh, Tân Bình, Ánh Mai 3, thôn 2 đoạn sát suối Đại Lào.
Hiện, có gần hơn 60 hộ dân tại các thôn trên địa bàn xã Lộc Châu đang bị ngập sâu khiến nước tràn vào nhà.
Tương tự, mưa lớn khiến ngập lụt xảy ra nghiêm trong trên địa bàn 2 phường Lộc Tiến và B’Lao. Tại phường Lộc Tiến, nước suối Tân Hà dâng cao làm chia chắt hoàn toàn đường Phan Chu Trinh. Có hơn 50 hộ dân dọc theo suối Tân Hà bị nước tràn vào nhà gây ngập nặng.
Nghiêm trọng nhất là ở phường B’Lao, nước sông Đại Bình đang dâng cao, khiến cho tình trạng ngập úng xảy ra nghiệm trọng tại các tổ dân phố 5, 12, 13, 14 và đường 1 tháng 5.
Chưa dừng lại ở đó, tại phường 1 và phường Lộc Sơn, mưa lớn khiến suối Hà Giang dâng cao, tràn vào nhà hơn 60 dân tại hầu hết các con hẻm dọc theo suối.
Tại phường 2, nước suối số 1 dâng cao đã khiến đường Lê Văn Tám và một số khu vực thuộc tổ dân phố 20 bị ngập sâu chia cắt giao thông qua lại.
Sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt
Theo báo cáo nhanh của UBND thành phố Bảo Lộc, lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố từ chiều tối ngày 25 đến 7h hôm nay (26.8) dao động từ 98 - 171mm.
Sự việc này đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các xã, phường như: Lộc Châu, Đại Lào, Lộc Sơn, B’Lao, Lộc Tiến, Đam B’ri, phường 1 và phường 2.
Ngập lụt đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 250 hộ trên địa bàn toàn thành phố Bảo Lộc. Trong đó, có hơn 150 hộ dân buộc phải di dời đến nơi an toàn do nước ngập sâu và bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Bảo Lộc đã huy động hơn 60 người thuộc các lực lượng quân đội, công an... tỏa đi khắp các địa phương phối hợp với hàng trăm người thuộc lực lượng dân quân, công an, thanh niên các xã, phường giúp người dân ứng phó với mưa lũ.
Tại 2 địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ (xã Đại Lào và Lộc Châu) thì các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị ngập sâu nguy hiểm căng mình dầm mưa di dời người dân và vận chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.
Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tiến hành căng dây khoanh vùng các khu vực ngập sâu nguy hiểm để cảnh báo an toàn cho người dân.
Đặc biệt, chính quyền các địa phương cũng huy động nhiều xe múc tập trung khơi thông dòng chảy, giúp người dân ứng phó với mưa lớn.
Ở những nơi sau khi nước rút, các lượng cũng đã tập trung giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, tài sản để ổn định cuộc sống.