Cầu Tây Đô 208 tỉ ở Cần Thơ hợp long nhưng vẫn thiếu hơn 1.000 m2 mặt bằng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền), có tổng mức đầu tư hơn 208 tỉ đồng, do Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ làm chủ đầu tư đã hợp long vào ngày 27.8.

Ngày 27.8, đơn nguyên 2 cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền và xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) đã gác 20 dầm bê tông ở hai nhịp giữa, và dự kiến hoàn thành hợp long trong ngày.

Cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) hợp long. Ảnh: Tạ Quang
Cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) hợp long. Ảnh: Tạ Quang

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây lắp Trí Việt cho biết, cầu Tây Đô hợp long theo đúng chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ là trước ngày 2.9.

Ông Giang cho biết thêm, mọi công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước nên ngày lắp dầm hợp long diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng. Sau khi hợp long xong, đơn vị thi công sẽ hoàn thành các công việc còn lại như hoàn thiện toàn bộ mặt cầu, lan can...

Con người cũng như máy móc được huy động để hợp long cầu. Ảnh: Tạ Quang
Con người cũng như máy móc được huy động để hợp long cầu. Ảnh: Tạ Quang

Ông Giang thông tin, hiện tại, cả hai bên bờ xã Nhơn Ái và thị trấn Phong Điền, bên nào cũng không có mặt bằng. Mong muốn lớn nhất hiện nay là mặt bằng được bàn giao càng sớm càng tốt. Khi có mặt bằng 100% thì đơn vị thi công sẽ tăng ca làm ngày, làm đêm để dự án về đích vào cuối năm nay.

Ghi nhận của phóng viên, trong buổi lễ hợp long, có khoảng 20 công nhân, kỹ sư có mặt ở cầu Tây Đô để chuẩn bị công tác gác dầm bê tông nhịp giữa đơn nguyên 2 của cầu.

Mặc dù cầu Tây Đô hợp long nhưng vẫn bị thiếu mặt bằng. Ảnh: Tạ Quang
Mặc dù cầu Tây Đô hợp long nhưng vẫn bị thiếu mặt bằng. Ảnh: Tạ Quang

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, hiện còn 26 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 1.000m2. Ước tính chi phí bồi thường, tái định cư cho 26 trường hợp này là hơn 41 tỉ đồng.

Nguyên nhân việc tổng mức chi phí bồi thường bị vượt, phải chờ TP cân đối và bố trí thêm vốn. Ngoài ra, việc tái định cư chưa đáp ứng kịp thời, giá tiền thuê nhà tạm cư thấp, giá vật kiến trúc áp theo năm 2020 so với hiện nay thấp cũng khiến công tác giải phóng mặt bằng khó khăn.

Cầu Tây Đô được xác định là 1 trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2021-2026. Khi hoàn thành sẽ gỡ nút thắt từ đường tỉnh 926 giao với đường tỉnh 923 thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm; góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị của huyện Phong Điền nói riêng và thuận tiện vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng nói chung.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ bị đào xới bung bét

TẠ QUANG - HOÀNG CHÂU |

Cần Thơ - Dự án đầu tư 501 điểm dừng đón trả khách (nhà chờ hiện đại và điểm dừng), với tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 2.2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2023. Tuy nhiên, đến nay nhiều nhà chờ vẫn ngổn ngang chưa hoàn thiện, gây mất mỹ quan đô thị và không có chỗ cho người dân ngồi chờ xe.

Khu công nghiệp 160 triệu USD ở Cần Thơ khởi công ngày 9.9

Tạ Quang |

Cần Thơ – Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ có quy mô 900 héc ta, diện tích giai đoạn 1 là 293,7 héc ta, với tổng vốn đầu tư 3.718 tỉ đồng (tương đương 160 triệu USD), sẽ khởi công vào ngày 9.9.2023.

Vướng mặt bằng, cầu hơn 200 tỉ ở Cần Thơ khó hoàn thành đúng tiến độ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án cầu Tây Đô (huyện Phong Điền) đang gặp khó khi 26 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng do chưa nhận được tiền đền bù, vậy nên dự án có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ bị đào xới bung bét

TẠ QUANG - HOÀNG CHÂU |

Cần Thơ - Dự án đầu tư 501 điểm dừng đón trả khách (nhà chờ hiện đại và điểm dừng), với tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 2.2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2023. Tuy nhiên, đến nay nhiều nhà chờ vẫn ngổn ngang chưa hoàn thiện, gây mất mỹ quan đô thị và không có chỗ cho người dân ngồi chờ xe.

Khu công nghiệp 160 triệu USD ở Cần Thơ khởi công ngày 9.9

Tạ Quang |

Cần Thơ – Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ có quy mô 900 héc ta, diện tích giai đoạn 1 là 293,7 héc ta, với tổng vốn đầu tư 3.718 tỉ đồng (tương đương 160 triệu USD), sẽ khởi công vào ngày 9.9.2023.

Vướng mặt bằng, cầu hơn 200 tỉ ở Cần Thơ khó hoàn thành đúng tiến độ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án cầu Tây Đô (huyện Phong Điền) đang gặp khó khi 26 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng do chưa nhận được tiền đền bù, vậy nên dự án có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ.