Một trung tâm y tế ở Hải Phòng hoạt động cầm chừng vì thiếu bác sĩ

Mai Dung |

Ngày 6.4, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố- làm trưởng đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại UBND quận Hồng Bàng.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo quận Hồng Bàng cho biết, trên địa bàn quận hiện có 1 trung tâm y tế quận, 2 bệnh viện đa khoa ngoài công lập, 79 phòng khám chuyên khoa, đa khoa. Trong đó, Trung tâm Y tế quận là Trung tâm Y tế hạng 3, đa khoa, khám, chữa bệnh cho khoảng 100.000 lượt người/năm, trong đó trên 95% là thuộc diện bảo hiểm y tế, phần lớn là người cao tuổi.

Về cơ sở vật chất, 2/3 cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Trung tâm quản lý xuống cấp, một cơ sở dừng hoạt động do xuống cấp nghiêm trọng và không có người bệnh đến khám.

Trung tâm Y tế mới thực hiện khoảng 40% dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến do thiếu trang thiết bị và nhân lực, nhất là đội ngũ bác sĩ. Có tình trạng bác sĩ chuyển công tác, nghỉ việc. Hiện, Trung tâm Y tế thiếu bác sĩ, toàn quận chỉ có 1/9 Trạm y tế có bác sĩ...

Tại cuộc làm việc, UBND quận Hồng Bàng đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị với cơ quan Trung ương có cơ chế, chính sách ưu tiên, động viên xứng đáng với sinh viên đang học ngành y và lực lượng bác sĩ để khuyến khích bác sĩ về công tác ở tuyến cơ sở. Thành ủy, UBND thành phố và các đơn vị liên quan sớm xây dựng Trung tâm y tế quận mới; Sở Y tế quan tâm đầu tư trang thiết bị và hệ thống máy tính mới cho Trung tâm y tế quận...

Qua đi khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, ông Phạm Văn Lập -Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng đề nghị các cấp, ngành liên quan theo thẩm quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác tư tưởng, động viên, tạo điều kiện để y, bác sĩ, nhân viên y tế khắc phục khó khăn trước mắt, gắn bó với nghề. Đồng thời khẳng định, các cơ quan thành phố luôn đồng hành để khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước cải thiện hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân thành phố.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng. Trung tâm hiện có 16 khoa, phòng với tổng số nhân lực là 217 người, trong đó có 23 bác sĩ, trên 77% bác sĩ khối khám chữa bệnh có trình độ sau đại học. Mặc dù mặt bằng về trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ khá tốt, song công tác khám chữa bệnh hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất chật hẹp.

Trong khoảng 10 năm, Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng giảm 17 bác sĩ, trong đó 12 bác sĩ nghỉ hưu, 4 bác sĩ chuyển công tác, 1 bác sĩ bỏ việc. Trong khi Trung tâm chỉ tuyển thêm được 4 bác sĩ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công viên ở Hải Phòng được chỉnh trang sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Công viên 53 Lạch Tray sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hải Phòng: Tập trung phát triển kinh tế đêm và phố đi bộ quận Hồng Bàng

Mai Dung |

Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 17 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1.2023; bổ khuyết nhiệm vụ quý 2.2023.

Hải Phòng: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra lãng phí

Băng Tâm |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản 681/UBND-TC2 về việc triển khai Nghị quyết số 74/2022/NQ-QH15 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Mỹ triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới Trung Đông

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường có khả năng trang bị tới 154 tên lửa Tomahawk tới Trung Đông, động thái dường như là phô trương lực lượng với Iran sau những căng thẳng gần đây.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Tháo gỡ nhanh các vướng mắc cho việc phát triển nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, trong khi số dự án được triển khai còn quá ít vì vướng mắc quá nhiều trong cơ chế triển khai.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Công viên ở Hải Phòng được chỉnh trang sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Công viên 53 Lạch Tray sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hải Phòng: Tập trung phát triển kinh tế đêm và phố đi bộ quận Hồng Bàng

Mai Dung |

Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 17 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1.2023; bổ khuyết nhiệm vụ quý 2.2023.

Hải Phòng: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra lãng phí

Băng Tâm |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản 681/UBND-TC2 về việc triển khai Nghị quyết số 74/2022/NQ-QH15 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.