Một đoạn Vành đai 3 TPHCM chưa triển khai đã tăng chi phí 1.625 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM -  Dự án 1A thuộc đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch của Vành đai 3 TPHCM sau 6 năm chưa triển khai đã tăng chi phí giải phóng mặt bằng từ hơn 624 tỉ đồng lên 2.251 tỉ đồng (tăng 1.625 tỉ đồng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa ký văn bản khẩn gửi Bộ GTVT và Bộ Kế hoạch – Đầu tư về dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TPHCM.

Dự án 1A của đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch dài 8,75 km, kết nối từ tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (TP Thủ Đức). Phần lớn tuyến đường này đi qua Đồng Nai, với chiều dài 6,3 km, còn lại 2,45 km thuộc địa phận TPHCM.

Năm 2016, dự án được Bộ GTVT phê duyệt với tổng đầu tư gần 5.330 tỉ đồng từ vốn vay ODA Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng tách thành dự án riêng do hai địa phương thực hiện.

Khi đó, đoạn qua TPHCM chi phí giải phóng mặt bằng chỉ gần 149 tỉ đồng và Đồng Nai gần 476 tỉ. Đến nay, sau khi cập nhật, chi phí giải phóng mặt bằng phía TPHCM là gần 1.600 tỉ đồng (tăng hơn 1.450 tỉ đồng) và Đồng Nai khoảng 651 tỉ (tăng 175 tỉ đồng). Như vậy, sau 6 năm chưa triển khai, chi phí giải phóng mặt bằng qua 2 địa phương tăng khoảng 1.625 tỉ đồng.

UBND TPHCM cho biết nguyên nhân chính khiến chi phí giải phóng mặt bằng dự án qua Thành phố tăng do tăng giá đất nông nghiệp từ 342.000 đồng/m2 (đơn giá của năm 2014) lên hơn 5,7 triệu đồng/m2 (đơn giá năm 2020), tức tăng hơn 5,4 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, việc tăng diện tích thu hồi thực hiện dự án từ 32,48 ha lên 35,52 ha (tăng 3,04 ha) cũng khiến chi phí giải phóng mặt bằng tăng thêm.

UBND TPHCM cho biết, gần 1.600 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cho dự án đi qua địa bàn sẽ được Thành phố cân đối và bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng ngân sách địa phương.

Do kinh phí đền bù giải toả cho dự án 1A tăng thêm nên Bộ GTVT đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, từ 5.330 tỉ đồng lên 6.955 tỉ đồng.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (cơ quan thay GTVT quản lý dự án) cho biết hồ sơ thiết kế dự 1A của đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch đã được phê duyệt và đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào quý 1/2022.

Sơ đồ dự án Vành đai 3 TPHCM.   Ảnh: Minh Quân
Sơ đồ dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Vành đai 3 được quy hoạch 11 năm trước, đi qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, tổng chiều dài gần 92 km. Hiện, toàn tuyến chỉ đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn, dài hơn 15 km, đi qua Bình Dương đã đầu tư 6 làn xe.

Ngoài dự án 1A chuẩn bị khởi công và đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đã đầu tư, những phần còn lại chưa khép kín của Vành đai 3 dài hơn 76 km sắp được đầu tư giai đoạn 1 với tổng kinh phí 75.377 tỉ đồng bằng ngân sách Trung ương và địa phương.

Hiện báo cáo tiền khả thi dự án đã được Hội đồng thẩm định Nhà nước thông qua, chờ trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp dự kiến tháng 5.2022.

Theo kế hoạch, sau khi Quốc hội thông qua, Vành đai 3 sẽ được khởi công năm 2023, thông xe năm 2025 và hoàn thành toàn bộ tuyến đường năm 2026.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 TPHCM - tuyến đường đi qua TPHCM và ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An dự kiến khởi công trong quý 4/2023 và hoàn thành năm 2026.

TPHCM có thể thu 26.985 tỉ đồng từ đấu giá 514ha đất dọc Vành đai 3

MINH QUÂN |

Khoảng 514ha đất nông nghiệp do nhà nước quản lý dọc đường Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM có thể bán đấu giá thu về 26.985 tỉ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư tuyến đường này.

Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh: Hai phương án huy động thêm nguồn vốn

MINH QUÂN |

Kiến nghị tăng tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và khai thác quỹ đất dọc Vành đai 3 là hai phương án giúp huy động thêm nguồn vốn để các tỉnh thành bố trí đầu tư tuyến đường này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 TPHCM - tuyến đường đi qua TPHCM và ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An dự kiến khởi công trong quý 4/2023 và hoàn thành năm 2026.

TPHCM có thể thu 26.985 tỉ đồng từ đấu giá 514ha đất dọc Vành đai 3

MINH QUÂN |

Khoảng 514ha đất nông nghiệp do nhà nước quản lý dọc đường Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM có thể bán đấu giá thu về 26.985 tỉ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư tuyến đường này.

Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh: Hai phương án huy động thêm nguồn vốn

MINH QUÂN |

Kiến nghị tăng tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và khai thác quỹ đất dọc Vành đai 3 là hai phương án giúp huy động thêm nguồn vốn để các tỉnh thành bố trí đầu tư tuyến đường này.