Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đức Thịnh - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội - cho hay, cần phải có phương án đảm bảo an toàn đê điều và phương án đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy ra ngập, lụt.
Theo ông Đỗ Đức Thịnh, nhằm đảm bảo an toàn đê điều, khả năng đê tả sông Bùi sẽ được nâng cao từ 80cm - 1,5m nữa và phần đê sẽ được kiên cố hóa hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng, kết cấu thế nào còn phải được các cơ quan chuyên môn đánh giá, nghiên cứu.
GS-TS Vũ Trọng Hồng - Chủ tịch Hội Thuỷ lợi Việt Nam - thì cho rằng, đối với vùng phân lũ như bên hữu sông Bùi, rõ ràng cần có quy trình cụ thể về việc di dân khi có lũ về. Phương án di dân cần phải có những điều cần làm rõ để người dân biết. Muốn vậy cần có thông báo sớm để người dân chuẩn bị. Cứ thấy nước lũ mới hô dân thì không kịp.
Ông Hồng cho biết thêm: “Bây giờ tại vùng phân lũ, cần phải thực hiện phương án “một chốn đôi quê”. Khi bình thường thì người dân vẫn thực hiện việc sản xuất nhưng cũng cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ địa phương bởi mỗi mùa mưa lũ lụt đi qua thiệt hại rất nhiều. Thứ nữa, khi vào mùa lũ, cần phải phân lũ thì cần có nơi, có chốn để người dân lên ở.