Một bệnh viện ở Cần Thơ bị kiến nghị không thực hiện hoạt động khám chữa bệnh

HÀN LÂM |

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, phía Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ đã gửi hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh về cấp trên theo kiến nghị từ kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 21.9, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, một cán bộ tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ cho biết, bệnh viện đã hoàn thành hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh về Bộ, tuy nhiên, thời gian gửi rơi vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 nên bị kéo dài. Phía bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện theo kiến nghị của thanh tra để có thể hoạt động bình thường.

Hiện, phóng viên đã liên hệ lịch làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện này để thông tin chính thức về vụ việc, đặc biệt là hoạt động khám chữa bệnh đối với người dân.

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ địa chỉ tại phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ địa chỉ tại phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: Hàn Lâm

Trước đó, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức thanh tra tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ, thời gian thanh tra từ ngày 13.7 đến 21.7.2023. Kết quả thanh tra cho thấy Bệnh viện chưa được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 2, Điều 42, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23.11.2009.

Do đó, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH kiến nghị Giám đốc Bệnh viện này không thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh theo khoản 2, Điều 42, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23.11.2009.

Khu khám bệnh của Bệnh viện. Ảnh: Phong Linh
Khu khám bệnh của Bệnh viện. Ảnh: Hàn Lâm

Đồng thời, đề nghị Giám đốc bệnh viện báo cáo về tình hình thực hiện khám chữa bệnh thời gian qua (bộ máy, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh theo Luật Khám chữa bệnh); tình hình xin cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ LĐTBXH còn yêu cầu thực hiện các kiến nghị về công tác tổ chức cán bộ, cơ cấu tổ chức, sắp xếp thành lập khoa, xưởng; các giao kết về hợp đồng lao động, hội đồng tuyển dụng, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp,…

Thực hiện các kết luận, điều chỉnh về công tác quản lý, kê khai tài sản, công tác kế toán thu chi, khấu hao tài sản đơn vị và kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo đúng quy định,…

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ trước đây là Trung tâm Chỉnh hình và hướng nghiệp Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập năm 1970. Trung tâm được Bộ LĐTBXH tiếp nhận từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, sau đó được chuyển giao cho UBND TP Cần Thơ quản lý.

Năm 2011, Trung tâm được bàn giao về Bộ LĐTBXH.

Năm 2018, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 1833/QĐ-LĐTBXH ngày 20.12.2018 về việc thành lập Bệnh viện trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm.

Ngày 26.9.2019, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 1374/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện.

HÀN LÂM
TIN LIÊN QUAN

Bên trong trung tâm đậu xe 158 tỉ đồng hiện đại bậc nhất Việt Nam ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo ông Lê Văn Thống - Giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển TP Cần Thơ - đây là công trình trung tâm đậu xe có quy mô lớn nhất, hiện đại bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại được đầu tư 158,5 tỉ đồng.

Cận cảnh chiếc ôtô điện giá 30 triệu đồng do sinh viên Cần Thơ chế tạo

Tạ Quang |

Chiếc ôtô điện do 3 sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ (TP Cần Thơ) chế tạo - đã được UBND TP công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả, áp dụng trong phạm vi thành phố và toàn quốc.

Học sinh tiểu học tại Cần Thơ hăng hái làm lồng đèn đón Tết Trung thu

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày này, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tại TP Cần Thơ đang sôi nổi chuẩn bị các chương trình vui Tết Trung thu với những hoạt động đặc sắc mang đến niềm vui, hứng khởi cho các em nhỏ.

Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 43 độ C

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân Thủ đô trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang trong mùa hè. Nhiệt độ ghi nhận ngoài trời lúc 13h30 ngày 22.9 vượt ngưỡng 43 độ C.

Một văn bản của Hà Nội có tới 5 sai sót phải đính chính

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều lỗi sai sót phải đính chính trong văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến các nghị định, quyết định của Chính phủ.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Khánh thành trụ sở Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Thơ Tuấn |

Sáng 22.9, tại thành phố Đồng Hới, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cơ sở 2 tại Quảng Bình.

11 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai xuất viện

Hà Lê |

Ngày 22.9, 11 người trong số 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) được ra viện. Các bệnh nhân ra viện sau gần 10 ngày theo dõi, điều trị.

Bên trong trung tâm đậu xe 158 tỉ đồng hiện đại bậc nhất Việt Nam ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo ông Lê Văn Thống - Giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển TP Cần Thơ - đây là công trình trung tâm đậu xe có quy mô lớn nhất, hiện đại bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại được đầu tư 158,5 tỉ đồng.

Cận cảnh chiếc ôtô điện giá 30 triệu đồng do sinh viên Cần Thơ chế tạo

Tạ Quang |

Chiếc ôtô điện do 3 sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ (TP Cần Thơ) chế tạo - đã được UBND TP công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả, áp dụng trong phạm vi thành phố và toàn quốc.

Học sinh tiểu học tại Cần Thơ hăng hái làm lồng đèn đón Tết Trung thu

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày này, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tại TP Cần Thơ đang sôi nổi chuẩn bị các chương trình vui Tết Trung thu với những hoạt động đặc sắc mang đến niềm vui, hứng khởi cho các em nhỏ.