Học sinh tiểu học tại Cần Thơ hăng hái làm lồng đèn đón Tết Trung thu

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày này, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tại TP Cần Thơ đang sôi nổi chuẩn bị các chương trình vui Tết Trung thu với những hoạt động đặc sắc mang đến niềm vui, hứng khởi cho các em nhỏ.

Ghi nhận tại trường tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), không khí Trung thu đang rộn ràng, các em học sinh đang hào hứng làm lồng đèn, tham gia các hoạt động Vui Trung thu do nhà trường tổ chức.
Ghi nhận tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), không khí Trung thu đang rộn ràng, các em học sinh đang hào hứng làm lồng đèn, tham gia các hoạt động Vui Trung thu do nhà trường tổ chức.
Cô Nguyễn Ngọc Bảo Vân – Giáo viên Tổng Phụ trách đội (Trường Tiểu học Ngô Quyền) cho biết, chương trình Vui Trung thu năm nay được nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động, với nhiều cuộc thi sáng tạo khác nhau, để tạo sân chơi cho các em được giao lưu, học hỏi thêm về ngày Tết cổ truyền dành cho thiếu nhi. Qua đó, giúp các em cảm nhận được không khí Trung thu đang gần kề.
Cô Nguyễn Ngọc Bảo Vân - Tổng Phụ trách đội Trường Tiểu học Ngô Quyền - cho biết, chương trình Vui Trung thu năm nay được nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động, với nhiều cuộc thi sáng tạo khác nhau, để tạo sân chơi cho các em được giao lưu, học hỏi thêm về ngày Tết cổ truyền dành cho thiếu nhi. Qua đó, giúp các em cảm nhận được không khí Trung thu đang gần kề.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho các em thực hiện cùng với phụ huynh của mình, nhằm thể hiện sự quan tâm, phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Hơn nữa, các em được tự tay thực hiện những chiếc lồng đèn thì sẽ có ý nghĩa hơn.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho các em thực hiện cùng với phụ huynh của mình, nhằm thể hiện sự quan tâm, phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Hơn nữa, các em được tự tay thực hiện những chiếc lồng đèn thì sẽ có ý nghĩa hơn.
“Các em hưởng ứng rất nhiệt tình và có sự đầu tư, chuẩn bị rất chỉn chu. Từ tuần trước khi mới có thông báo là các em đã bắt đầu tìm các nguyên vật liệu, rồi hôm nay vào trường từ rất sớm để kiểm tra lại và tham gia cùng bạn bè”, cô Vân hào hứng nói.
“Các em hưởng ứng rất nhiệt tình và có sự đầu tư, chuẩn bị rất chỉnh chu. Từ tuần trước khi mới có thông báo là các em đã bắt đầu tìm các nguyên vật liệu. Hôm nay vào trường từ rất sớm để kiểm tra lại và tham gia cùng bạn bè”, cô Vân hào hứng nói.
Em Võ Yến Ngọc (học sinh lớp 3.1, Trường tiểu học Ngô Quyền) tươi cười nói: “Hôm nay con được trải nghiệm làm lồng đèn, và được biết thêm nhiều cách làm lồng đèn khác nhau. Chiếc lồng đèn của con có hình ngôi sao, ở giữa có trang trí hình Bác Hồ và thiếu nhi, phía sau còn có chữ “Trung thu” rất đẹp. Con cảm thấy rất vui, nhưng cũng hồi hộp không biết mình có được giải thưởng không”.
Em Võ Yến Ngọc (học sinh lớp 3.1, Trường Tiểu học Ngô Quyền) tươi cười nói: “Hôm nay con được trải nghiệm làm lồng đèn và được biết thêm nhiều cách làm lồng đèn khác nhau. Chiếc lồng đèn của con có hình ngôi sao, ở giữa có trang trí hình Bác Hồ và thiếu nhi, phía sau còn có chữ “Trung thu” rất đẹp”.
Lần thứ hai được tham gia vui Trung thu tại trường, em Nguyễn Quốc Bảo (Trường Tiểu học Ngô Quyền) chia sẻ: “Ở nhà con không được làm lồng đèn, nay con vào trường được tham gia làm lồng đèn rất vui. Con có chuẩn bị giấy bóng kính, tre, kéo, màu nước… từ sớm để làm. Năm nay là năm thứ 2 con được tham gia, con thấy tự tin hơn rất nhiều. Con mong muốn được tham gia nhiều hoạt động như thế này nữa”.
Lần thứ hai được tham gia vui Trung thu tại trường, em Nguyễn Quốc Bảo (Trường Tiểu học Ngô Quyền) chia sẻ: “Ở nhà con không được làm lồng đèn, nay con vào trường được tham gia làm lồng đèn rất vui. Con có chuẩn bị giấy bóng kính, tre, kéo, màu nước… từ sớm để làm. Năm nay là năm thứ 2 con được tham gia, con thấy tự tin hơn rất nhiều. Con mong muốn được tham gia nhiều hoạt động như thế này nữa”.
Dù bận rộn với nhiều công việc đầu năm học nhưng các trường học tại TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, mang đến niềm vui cho các em học trò, giúp các em được tìm hiểu và khám phá về những nét đẹp trong văn hóa, hưởng một mùa Tết Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Dù bận rộn với nhiều công việc đầu năm học nhưng các trường học tại TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, mang đến niềm vui cho các em học trò, giúp các em được tìm hiểu và khám phá về những nét đẹp trong văn hóa, hưởng một mùa Tết Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

800 chiếc lồng đèn sắp được trao tay các em nhỏ ở vùng sâu tại miền Tây

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Những ngày này, các bạn sinh viên thuộc CLB Tương Lai Xanh (Trường Đại học Cần Thơ, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị khoảng 800 chiếc lồng đèn, mong muốn mang về Trường Tiểu học Thanh Sơn (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), một ngôi trường nhỏ ở vùng sâu tại miền Tây, để tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm 2023 cho các em nhỏ.

Giáo viên mầm non: Bận đến mức không biết trường học của con ở chỗ nào

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

TP Cần Thơ hiện đang thiếu 688 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó, ở bậc mầm non là 160. Đối với các trường mầm non, công tác tuyển dụng giáo viên gặp khó khăn khi nguồn giáo viên dự tuyển ít, nguy cơ nghỉ việc cao, nguyên nhân là vì áp lực công việc, dư luận và chính sách đãi ngộ.

Các trường mầm non, tiểu học Cần Thơ chủ động phòng đau mắt đỏ cho trẻ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh tại TP Hồ Chí Minh, các trường học tại TP Cần Thơ, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học đã chủ động phòng ngừa bệnh nhằm ngăn nguy cơ bùng dịch.

Du khách “phải lòng” mùa thu Hà Nội với những trải nghiệm độc đáo

Linh Trang - Vũ Linh |

Trời thu mát mẻ thôi thúc nhiều du khách đến với Thủ đô. Ngắm nhìn những nét đẹp dịu dàng trên từng góc phố, thưởng thức những món ăn mộc mạc, không chỉ khiến người dân Thủ đô mà cả những người khách thập phương cũng đem lòng yêu mùa thu Hà Nội.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Hiện trường loạt cây xanh ngã đổ sau cơn dông lốc ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây xanh gãy đổ ra đường sau cơn dông kèm mưa lớn tối qua (ngày 19.9) tại TPHCM đang được nhân viên công ty cây xanh xử lý trong ngày 20.9.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ủy ban Xã hội tán thành giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 20.9, tiếp tục phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

800 chiếc lồng đèn sắp được trao tay các em nhỏ ở vùng sâu tại miền Tây

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Những ngày này, các bạn sinh viên thuộc CLB Tương Lai Xanh (Trường Đại học Cần Thơ, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị khoảng 800 chiếc lồng đèn, mong muốn mang về Trường Tiểu học Thanh Sơn (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), một ngôi trường nhỏ ở vùng sâu tại miền Tây, để tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm 2023 cho các em nhỏ.

Giáo viên mầm non: Bận đến mức không biết trường học của con ở chỗ nào

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

TP Cần Thơ hiện đang thiếu 688 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó, ở bậc mầm non là 160. Đối với các trường mầm non, công tác tuyển dụng giáo viên gặp khó khăn khi nguồn giáo viên dự tuyển ít, nguy cơ nghỉ việc cao, nguyên nhân là vì áp lực công việc, dư luận và chính sách đãi ngộ.

Các trường mầm non, tiểu học Cần Thơ chủ động phòng đau mắt đỏ cho trẻ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh tại TP Hồ Chí Minh, các trường học tại TP Cần Thơ, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học đã chủ động phòng ngừa bệnh nhằm ngăn nguy cơ bùng dịch.